Tài xế taxi nghi "nhảy đồ" của hai nữ du khách người Nga có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ năm, ngày 05/05/2022 13:33 PM (GMT+7)
Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ tài xế nghi cướp điện thoại của hai du khách người Nga rạng sáng 5/5. Luật sư cũng đã có phân tích về việc này.
Bình luận 0

Cướp hay là cầm nhầm?

Liên quan đến vụ tài xế taxi nghi "nhảy đồ" của 2 nữ du khách Nga trên phố cổ Hà Nội vào rạng sáng nay (5/5), lãnh đạo Công an phường Hàng Bông xác nhận, lúc 11h cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng lái xe taxi cướp tài sản của 2 nữ du khách nói trên.

Tài xế taxi nghi "nhảy đồ" của hai nữ du khách người Nga sẽ bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc tại ngã tư Hàng Bông. Ảnh: Hoàng Hải.

"Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an thu giữ 2 chiếc điện thoại mà đối tượng này đã lấy của 2 nữ du khách. Danh tính của đối tượng chưa được công bố. Khi có kết quả sẽ tiếp tục thông tin tới báo chí", vị lãnh đạo này cho biết.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Diệp Năng Bình cho biết, lợi dụng sơ hở của du khách nước ngoài, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, công khai chiếm đoạt tài sản.

Thực trạng này đang tồn tại, làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Vụ việc này nếu không xử lý sớm sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng.

Theo luật sư Bình, qua thông tin báo chí cung cấp cho thấy tài xế taxi đã có dấu hiệu của Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản theo Điều 172 Bộ luật hình sự 2015 chứ không thế là hành vi cầm nhầm.

Bởi lẽ người tài xế này chưa nhận được tiền phí taxi của hai du khách, do đó không thể nào bỏ đi nơi khác được.

Theo vị luật sư, công khai chiếm đoạt tài sản theo quy định trên được hiểu là hành vi công khai lấy tài sản trước sự chứng kiến của chủ sở hữu tài sản hoặc người quản lý tài sản mà không dùng đến vũ lực hay bất cứ thủ đoạn nào nhằm đe dọa, uy hiếp để chiếm đoạt tài sản.

Chủ sở hữu hay người quản lý tài sản biết rõ người chiếm đoạt và hành vi chiếm đoạt đó nhưng không thể làm gì hay ngăn chặn hành vi đó.

Tính chất công khai, trắng trợn của hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản thể hiện ở chỗ người phạm tội không giấu diếm hành vi phạm tội của mình, trước, trong hoặc ngay sau khi bị mất tài sản người bị hại biết ngay người lấy tài sản của mình nhưng không thể giữ được.

Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 172 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tội danh này có mức phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 nếu người vi phạm công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp cụ thể; Còn hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Từ phân tích trên, luật sư Bình cho biết, nếu cơ quan chức năng chứng minh tài xế taxi có hành vi "nhảy đồ" và tài xế bị truy tố về tội danh nêu trên sẽ có thể phải đối mặt với mức án như đã nói ở trên.

Hai du khách người Nga báo bị mất điện thoại khi đi taxi

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng với nội dung 2 nữ du khách trẻ  người nước ngoài bị tài xế taxi lấy mất tài sản ở phố cổ Hà Nội. Bài viết trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, theo bài đăng, vào khoảng 3h sáng ngày 5/5, mọi người ở góc phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội giật mình vì tiếng la hét thất thanh của 2 cô gái trẻ ngoại quốc.

Khi một số người dân đến hỏi thăm thì được biết 2 nữ du khách là người Nga, mới đến Việt Nam được 2 ngày.

Theo nhân chứng, khoảng 2h45 - 2h50, 2 nữ du khách này gọi taxi và nhờ cắm sạc pin điện thoại, đồng thời đưa hết đồ lên taxi. Sau đó, cả hai nói tài xế taxi chờ để đổi tiền USD sang tiền Việt Nam; bất ngờ tài xế taxi phóng đi mất, mang theo tất cả đồ dùng của 2 nữ du khách.

Một nhân chứng cho hay, thời điểm vụ việc xảy ra, anh và nhóm bạn đang ngồi ăn trên mặt đường Hàng Bông thì thấy 2 nữ du khách người Nga vừa chạy vừa khóc.

"Qua trao đổi bằng tiếng Anh và một vài cử chỉ biểu đạt, tôi được biết 2 cô gái bị tài xế taxi lấy mất đồ. Sau đó, tôi đã hỗ trợ 2 người đến trụ sở Công an phường Hàng Bông trình báo. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên phía công an bảo họ về nhờ nhân viên khách sạn viết trình báo để xử lý", nhân chứng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem