Taliban ở Pakistan chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên nhiều lo ngại

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 11/12/2021 07:00 AM (GMT+7)
Mới đây, nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan đã đơn phương tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng với chính phủ Pakistan.
Bình luận 0
Taliban ở Pakistan chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên nhiều lo ngại - Ảnh 1.

Thủ lĩnh Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) Mullah Fazlullah, (giữa), tại một địa điểm không tiết lộ ở biên giới Pakistan-Afghanistan. Ảnh: EPA

Nhóm vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), còn được gọi là Taliban Pakistan, đã đơn phương tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng với chính phủ Pakistan, đồng thời cáo buộc chính quyền này không thực hiện những lời hứa đưa ra trong giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán hòa bình, một tuyên bố cho biết.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 9/11. Tuy nhiên, vào cuối ngày thứ Năm vừa rồi (9/12), TTP đã thông báo "không thể tiếp tục ngừng bắn" trong các điều kiện hiện tại, trong một tuyên bố gửi cho các nhà báo. Chính phủ Pakistan vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Vào ngày 8/11, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Fawad Chaudhry xác nhận rằng lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng đã được thống nhất giữa chính phủ nước này và TTP.

"Chủ quyền của nhà nước, an ninh quốc gia, hòa bình ở các khu vực liên quan và sự ổn định kinh tế và xã hội sẽ được xem xét trong các cuộc đàm phán", ông nói trên đài truyền hình nhà nước Pakistan Television.

TTP và Taliban Afghanistan là đồng minh, mặc dù hai nhóm vẫn duy trì các cơ cấu chỉ huy và hoạt động riêng biệt. Vào ngày 14/11, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi xác nhận rằng Taliban Afghanistan đang đóng vai trò hòa giải trong các cuộc đàm phán.

'Một phần của chiến lược chiến tranh'

Nhóm vũ trang nói rằng chính phủ Pakistan đã không giữ thỏa thuận ban đầu bao gồm việc đảm bảo thả tự do cho 102 tù nhân TTP đang bị giam giữ. Đồng thời, nhóm cũng cáo buộc lực lượng an ninh Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn bằng cách tiến hành các cuộc đột kích và bắt giữ các chiến binh TTP ở các khu vực Lakki Marwat, Swat, Bajaur, Dir và Swabi. Quân đội Pakistan chưa trả lời về các cáo buộc này.

Các nhà phân tích an ninh đã tỏ ra hoài nghi về tiến trình hòa đàm. Amir Rana, nhà phân tích an ninh và giám đốc của Viện Nghiên cứu Hòa bình Pakistan (PIPS) có trụ sở tại Islamabad, cho biết: "Việc tiến hành đàm phán sẽ không giúp ích được gì. TTP có rất nhiều tham vọng, đối với họ, việc ngừng bắn chỉ là một phần chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài".

Kể từ năm 2007, TTP đã thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhất trên đất Pakistan, nhắm vào các nhà lãnh đạo chính trị, dân thường và lực lượng an ninh, kéo theo làn sóng đánh bom liều chết, tấn công bằng thiết bị nổ cải tiến (IED), giết người có chủ đích và các hình thức tấn công khác.

Năm 2014, nhóm này đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công bằng súng và bom vào một trường học ở thành phố Peshawar, tây bắc nước này, giết chết hơn 140 người, trong đó có 132 học sinh.

Số lượng các cuộc tấn công của TTP đã giảm xuống kể từ khi một chiến dịch quân sự được phát động vào năm 2014 đẩy nhóm này ra khỏi thành trì ban đầu ở quận Bắc Waziristan, tuy nhiên các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp tục diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem