Taliban vây chặt sân bay Kabul, tướng Mỹ ra mặt đàm phán khẩn

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 17/08/2021 08:21 AM (GMT+7)
Chiến dịch sơ tán ở sân bay quốc tế Kabul rơi vào hỗn loạn, với hàng ngàn người vẫn đang chờ được lên máy bay rời Afhganistan, trong khi đã có 8 người chết trên đường băng trong ngày đầu tiên.
Bình luận 0

img

Lực lượng Taliban đã bao vây, phong tỏa mọi lối ra vào sân bay Kabul, nơi Mỹ đang trực tiếp kiểm soát.

Mỹ ban đầu đề ra kế hoạch sơ tán hàng chục ngàn công dân Afghanistan. Nhưng kế hoạch dường như sẽ không thực hiện được vì các lực lượng Taliban, sử dụng súng máy và xe bọc thép do Mỹ sản xuất, bao vây sân bay quốc tế Hamid Karzai, chia cắt sân bay với phần còn lại của thủ đô Kabul, theo Daily Mail.

Tướng Mỹ Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), cơ quan trực tiếp giám sát nỗ lực sơ tán, đã trực tiếp gặp lãnh đạo Taliban ở Doha, Qatar, để dàn xếp lối đi an toàn cho các chuyến bay sơ tán.

Ông McKenzie nói Mỹ và Taliban đồng ý thành lập “cơ chế hạ nhiệt căng thẳng”, cho phép sân bay Kabul tiếp tục hoạt động mà lực lượng Taliban không can thiệp.

img

Người Afghansitan vượt tường, trèo vào sân bay Kabul.

Các nguồn tin trên thực địa cho thấy Taliban không can thiệp vào nỗ lực sơ tán của Mỹ, nhưng đã chặn không cho người tiếp tục đổ dồn tới khu vực sân bay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận toàn bộ nhân viên Đại sứ quán đã được chuyển tới sân bay Kabul, nhưng chưa rõ có bao nhiêu người đã rời khỏi Afghanistan thành công.

Hôm 16.8, thiếu tướng Hank Taylor trả lời các phóng viên, rằng Mỹ hiện có 2.500 binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ sân bay Kabul, với 3.500 người khác sẽ sớm có mặt, nâng tổng số binh sĩ lên 6.000.

img

Tướng Mỹ Frank McKenzie trực tiếp đàm phán với Taliban ở Doha, Qatar.

Tướng Taylor nói sân bay Kabul vẫn đang hoạt động dưới sự điều phối của Mỹ. Có thêm hai máy bay vận tải quân sự C-17 hạ cánh trong ngày 16.8, trong khi toàn bộ các chuyến bay thương mại đã bị hủy.

Theo tướng Taylor, có 700 công dân Afghanistan được Mỹ cấp hộ chiếu đặc biệt (SIV), đã rời Afghanistan kể từ ngày 14.8. Có tổng cộng 2.000 người trong diện này rời đi kể từ đầu tuần trước.

Tướng Taylor xác nhận việc các máy bay quân sự Mỹ đem theo binh sĩ và nhu yếu phẩm tới sân bay Kabul, rời đi với chật cứng người tị nạn Afghanistan.

Những người tị nạn sẽ được đưa tới hai căn cứ quân sự ở Mỹ, gồm căn cứ Bliss ở Texas và trại McCoy ở bang Wisconsin. Mỹ dự kiến tiếp nhận khoảng 20.000 người tị nạn, nhưng sẵn sàng tiếp nhận thêm “nếu cần thiết”.

Trong khi đó, tướng Taylor thừa nhận tình trạng hỗn loạn ở sân bay Kabul, do “có nhiều yếu tố không thể lường trước”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem