Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Mirror, Noor Mohammad Mutawakel, quyền Bộ Thông tin và Văn hóa của Taliban tuyên bố: “Anh sẵn sàng bồi thường chiến tranh cho chúng tôi và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Các quốc gia khác tham chiến cũng phải chuẩn bị trả giá ”.
Một nguồn tin trong chính phủ Anh cho biết: “Chúng tôi chưa biết họ sẽ yêu cầu những gì nhưng nó có thể lên đến hàng tỷ USD đối với tất cả những bên tham chiến. Việc chúng tôi có trả hay không là một vấn đề khác".
Cũng theo Mirror, nền kinh tế của Afghanistan đang gặp khủng hoảng. GDP của nước này dự kiến sẽ giảm 10% trong năm nay và 5% vào năm 2022-23.
Đại tá Richard Kemp, người từng lãnh đạo quân đội Anh trong cuộc xung đột kéo dài 20 năm ở Afghanistan lên án yêu cầu thái quá của Taliban. Ông Kemp nhấn mạnh rằng, việc Taliban giành lấy Afghanistan rồi đòi các nước đã tham chiến ở Afghanistan bồi thường để hỗ trợ chính phủ của họ gây ra một sự "phẫn nộ". Bởi theo ông, Taliban đã tra tấn và giết rất nhiều người.
“Chính phủ Anh thậm chí không nên nghĩ đến việc trả một xu cho những kẻ giết người này. Đây sẽ là yêu cầu đầu tiên trong số hàng loạt yêu sách từ chế độ này", ông Kemp nhấn mạnh.
Tin tức được đưa ra trong bối cảnh hỗn loạn và đổ máu ngày càng gia tăng ở Afghanistan. Hôm thứ Sáu 8/10, một kẻ đánh bom liều chết thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giết chết ít nhất 50 người ở thành phố phía bắc Kunduz.
Hiện các nhà ngoại giao Anh đã gặp Taliban để đàm phán về lối đi an toàn cho những người có quan hệ với Vương quốc Anh. Một số lo ngại rằng, Taliban có thể sử dụng việc này để vòi tiền trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.