Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm

Thảo Quyên - Bích Thuận Thứ tư, ngày 27/07/2022 09:09 AM (GMT+7)
Lăng mộ cổ nằm giữa bán đảo Linh Đàm, Hà Nội được cho là nơi lưu giữ hài cốt của một người phụ nữ. Lăng mộ này được các chuyên gia đánh giá là rất đặc biệt bởi kiến trúc đá đồ sộ và được phỏng đoán là xây dựng vào khoảng thế kỷ XVIII.
Bình luận 0

Lăng mộ bà Chúa nằm giữa bán đảo Linh Đàm. Clip: Thảo Quyên- Bích Thuận.

Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm - Ảnh 2.

Nằm chung cùng những ngôi mộ mới trong khu nghĩa trang Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), cách đường Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam chưa đầy 1 km về phía Đông, ngôi mộ cổ hiện lên sừng sững, uy nghi, có kiến trúc khác biệt rõ so với các ngôi mộ còn lại. Đến nay, người dân không ai biết rõ về lai lịch của người trong mộ. Theo người dân địa phương, ngôi mộ là nơi yên nghỉ của một người phụ nữ xinh đẹp, dựa vào sự bề thế của ngôi mộ thì có lẽ người phụ nữ này thuộc dòng dõi hoàng tộc đức cao vọng trọng thời xưa.

Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm - Ảnh 3.

Lăng được ghép từ các phiến đá vuông vắn, tạo thành hình hộp chữ nhật với chiều dài 4,1m, rộng 3m, chiều cao từ đỉnh nóc xuống chân lăng khoảng 3m.

Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm - Ảnh 4.

Bốn góc mái của lăng được uốn cong, phỏng theo đúng công trình kiến trúc truyền thống của người Việt.

Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm - Ảnh 5.

Đặc biệt, trên đỉnh lăng là một viên đá hình chóp được tạo dáng như một búp sen mang nét sắc sảo, tinh tế.

Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm - Ảnh 6.

Xoay quanh lăng mộ cũng có những câu chuyện ly kỳ. Được biết, lăng mộ này từng có nhiều lời đồn thổi về báu vật chôn cùng người quá cố. Vì vậy, vào năm 1989, một nhóm mộ tặc đã đánh mìn phá lăng. Tuy nhiên, do kết cấu mộ quá rắn chắc và vững chãi nên bọn chúng không thể lấy được gì.

Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm - Ảnh 7.

Sau khi nhận tin báo, đoàn khảo cổ học đã về tiến hành khai quật lăng mộ. Kết quả khai quật cho thấy trong lăng mộ có lớp quách tam hợp được thiết kế theo hình chữ nhật, chất liệu để làm quách rất cứng, bền hơn cả bê tông. Trong quách chứa cỗ quan tài dài được làm từ gỗ quý ngọc am. Trong quan tài là thi thể của một người phụ nữ có chiều cao khoảng 1,5m, tuổi khoảng từ 62 - 64.

Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm - Ảnh 8.

Thi hài người quá cố được bó khá cầu kỳ bằng nhiều lớp áo vải, trong đó có cả áo gấm màu vàng có trang trí hình rồng. Đồ tùy táng mang theo người quá cố không có vàng bạc châu báu như đồn thổi. Sau khi nghiên cứu, thi hài người phụ nữ hoàng tộc đã được trả về chỗ cũ. Danh phận của bà vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Tận thấy kiến trúc đá đồ sộ trong lăng mộ bà Chúa giữa bán đảo Linh Đàm - Ảnh 9.

Ngày nay, người dân vẫn thành kính đến thắp hương cho bà nhưng cho đến giờ người ta vẫn chỉ đơn thuần gọi đây là lăng đá hay lăng mộ bà Chúa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem