Theo Courier, nếu có chiến tranh, các tàu ngầm Nga sẽ bị phá hủy trước khi chúng kịp có thời gian phóng tên lửa.
Bài báo nhấn mạnh, mặc dù các tàu ngầm tên lửa của Nga đang được triển khai ngoài đại dương để đang làm nhiệm vụ chiến đấu, nhưng ngay cả khi chúng nằm trong căn cứ, chúng vẫn có thể bị vệ tinhphát hiện, theo dõi và dễ trở thành mục tiêu cho một cuộc tấn công "phủ đầu".
Các khu vực mà các tàu ngầm tên lửa chiến lược Nga được triển khai cũng không hề có tàu chiến đi kèm nên chúng không nhận được sự bảo vệ cần thiết.
Bài báo chỉ trích quân đội Nga khi không chế tạo một hạm đội tàu ngầm tấn công trên biển đầy đủ.