Tàu vũ trụ "Thỏ trắng" sẽ đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2022

Hồng Quân Chủ nhật, ngày 23/08/2020 07:19 AM (GMT+7)
Một công ty tư nhân của Nhật Bản đang dẫn đầu trong cuộc đua thương mại hóa việc đưa người lên mặt trăng, xa hơn nữa họ còn muốn xây dựng một trạm trung chuyển tại đây.
Bình luận 0

Công ty Ispace của Nhật Bản đã tiết lộ thiết kế của tàu đổ bộ của họ lên mặt trăng vào năm 2022. Tham vọng của công ty này còn muốn đưa con người lên mặt trăng bằng tên lửa của SpaceX.

Tàu vũ trụ "Thỏ trắng" sẽ đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2022 - Ảnh 1.

Thiết kế của tàu đổ bộ lên mặt trăng Hakuto-Reboot (Hakuto-R).

Thiết kế của tàu đổ bộ lên mặt trăng Hakuto-Reboot (Hakuto-R) đã được công bố vào đầu tháng 8 vừa qua tại trụ sở của Ispace tại Tokyo. Công ty này cho biết đã sẵn sàng cho việc phóng tàu này vào năm 2022, dù cho chậm hơn 1 năm so với dự kiến. 

Người phát ngôn của Ispace cho biết: "Ngày dự kiến phóng Hakuto-Reboot đã được ấn định, đây là sự đảm bảo cho thành công của dự án này. Tàu dự kiện sẽ được phóng lên mặt trăng qua tên lửa Falcon 9 của SpaceX".

Ispace là công ty của Nhật và đang dẫn đầu trong cuộc đua thành đối tác của NASA cho chương trình Dịch vụ vận chuyển thương mại lên mặt trăng (CLPS). Trong tuyên bố mới của họ, đại diện ispace không đưa ra bất kỳ thông tin cập nhật nào về CLPS nhưng đã nói thêm rằng chuyến đổ bộ lên mặt trăng của Hakuto-R sẽ là một phần của "chương trình thăm dò mặt trăng thương mại đa quốc gia." Việc đưa Hakuto-R lên mặt trăng được cho là bước đệm quan trọng để Ispace giành được hợp đồng này.

Hakuto trong tiếng Nhật có nghĩa là Thỏ trắng, tàu này có trọng lượng khoảng 340 kg. Thùng nhiên liệu của Hakuto-R cũng được thiết kế để có thể hoạt động liên tục trên mặt trăng 3 tháng. Nhiệm vụ của tàu đổ bộ này là nghiên cứu bề mặt mặt trăng, cùng với đó khảo sát địa hình.

Công ty Ispace hy vọng sẽ sử dụng nước đá trên mặt trăng để hỗ trợ con người định cư trên mặt trăng và sản xuất nhiên liệu tên lửa. Thêm vào đó có thể mang nhiên liệu và những thứ phục vụ con người, xây dựng mặt trăng thành một trạm trung chuyển cho các hoạt động ngoài vũ trụ.

"Chúng tôi tin rằng vào năm 2040, mặt trăng sẽ đủ điều kiện hỗ trợ cho dân số 1.000 người, với 10.000 người ghé thăm mỗi năm. Ispace sẽ là công cụ hỗ trợ sự sống trên Trái đất thông qua cơ sở hạ tầng dựa trên không gian", trang web của Ispace cho biết.

Nếu dự án này thành công thì đây sẽ là một bước tiến lớn của con người trong công cuộc chinh phục không gian. Việc này không chỉ đặt nền móng cho việc thương mại hóa các chuyến du hành vũ trụ (đặc biệt là lên mặt trăng) mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu giúp chúng ta hiểu hơn về vũ trụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem