Tết Tân Sửu: Chặt phá đào rừng mang về xuôi bán sẽ bị xử lý

Khánh Nguyên Thứ sáu, ngày 25/12/2020 07:30 AM (GMT+7)
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết kế hoạch năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, nghiêm cấm việc chặt cây rừng, đào rừng mang về xuôi bán.
Bình luận 0

Bàn câu chuyện: "Tết Tân Sửu này, cả nước ăn gì, chơi hoa gì, cây gì, giá cả như thế nào?", Thủ tướng yêu cầu Bộ NNPTNT phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ nguồn cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân với giá cả hợp lý.

"Trong đó, phải bảo đảm nguồn cung thịt lợn, không để giá lợn tăng cao" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng tiếp tục nhắc đến mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới và yêu cầu Bộ NNPTNT, các bộ ngành, địa phương cùng nỗ lực thực hiện.

Để bảo vệ môi trường, cảnh quan, Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý người dân không tự ý chặt phá cây rừng, đào rừng phục vụ thú chơi cây rừng vào dịp Tết. Thủ tướng đề nghị các địa phương kiểm soát chặt, ai chặt phá cây rừng, đào rừng mang về thành phố bán sẽ bị xử lý. "Đây là vi phạm, cần xử lý nghiêm túc" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tết Tân Sửu: Chặt phá đào rừng mang về xuôi bán sẽ bị xử lý - Ảnh 1.

Vài năm trở lại đây, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, đào rừng lại được săn lùng, chở về xuôi bán, phục vụ thú chơi của một số người dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêm cấm việc chặt phá đào rừng từ Tết Tân Sửu. Ảnh: I.T

Ngày Tết nguyên đán cận kề khi nhu cầu mua cây cảnh tăng cao, những loại cây lạ bắt đầu được các thương lái, nhà vườn đưa về bày bán. Trong số đó, đào rừng được khá nhiều người dân quan tâm bởi độ độc lạ, dáng và sắc hoa cũng rất bắt mắt.

Tuy nhiên khi càng nhận được sự chào đón của người dân, những cây đào rừng ở Tây Bắc lại "lâm nguy" do nạn chặt phá tràn lan, thiếu kiểm soát. Nhiều thương lái không ngại ngần chặt phá đi rất nhiều gốc đào hàng chục năm tuổi để bán kiếm tiền.

Một gốc đào rừng 10 năm tuổi khi được vận chuyển về xuôi cũng bán được vài chục triệu đồng, tuỳ theo thế đào, dáng đào. Với những gốc đào trên 30 năm tuổi, lái buôn hét giá hơn 200 triệu hoặc hơn là bình thường.

Dọc quốc lộ 6 đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La những ngày cận Tết Nguyên đán, không khó để bắt gặp những chuyến xe hối hả, tấp nập vận chuyển đào của những người đàn ông bản địa dọc các trục đường lớn ra các chợ đào dọc đường quốc lộ.

 Tại đây, có từ 3 - 4 chiếc ô tô tải chầu chực thu mua đào rừng chở xuống các tỉnh miền xuôi như Hà Nội, Hải Phòng,  Hưng Yên, Nam Định phục vụ người dân trong dịp Tết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem