Thái Lan: Phụ nữ lo ngại bị quấy rối tình dục tại lễ hội té nước Songkran

Thứ tư, ngày 05/04/2023 15:22 PM (GMT+7)
Một nửa số phụ nữ và trẻ em gái được khảo sát đã phàn nàn về việc bị sờ soạng hoặc quấy rối tình dục trong lễ hội té nước Songkran.
Bình luận 0

Songkran là một trong những lễ hội phổ biến nhất ở Thái Lan, được tổ chức hàng năm từ ngày 13 đến ngày 15/4. Nó còn được gọi là Tết của người Thái, đánh dấu sự kết thúc của mùa khô và bắt đầu những cơn mưa gió mùa. Lễ hội này có ý nghĩa văn hóa và tôn giáo phong phú đối với người Thái, nguồn gốc của nó được cho là bắt nguồn từ thời cổ đại.

Từ "Songkran" bắt nguồn từ tiếng Phạn và có nghĩa là "sự chuyển đổi chiêm tinh". Ở Thái Lan, Songkran là thời gian để tẩy rửa thân thể, làm công đức và giải nhiệt trong cái nóng oi bức của mùa hè. Đây cũng là dịp để các gia đình quây quần bên nhau và thưởng thức những bữa ăn được chuẩn bị đặc biệt.

Thái Lan: Lo ngại khi tham gia lễ hội té nước Songkran - Ảnh 1.

Lễ hội té nước Songkran diễn ra vào ngày 13 tới 15/4. (Ảnh: SCMP).

Thái Lan: Lo ngại khi tham gia lễ hội té nước Songkran

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, người Thái tiến hành dọn dẹp nhà cửa và những nơi công cộng, bao gồm cả văn phòng và trường học. Công viên và vỉa hè cũng được làm sạch. Mọi người thức dậy sớm và đến thăm các ngôi chùa để cầu nguyện và cúng dường cho các nhà sư thức ăn, y phục và đồ cúng dường. Ở nhà, các thành viên trẻ trong gia đình đổ nước hoa hồng và hoa nhài lên tay, chân của người lớn tuổi như một hành động thể hiện lòng biết ơn và sự tận tâm.

Thái Lan: Lo ngại khi tham gia lễ hội té nước Songkran - Ảnh 2.

Songkran cũng là thời gian để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên. Té nước tượng trưng cho việc gột rửa tội lỗi và xui xẻo là một chủ đề xuyên suốt lễ hội. Ngày cuối cùng được gọi là Wan Payawan, hay ngày Tắm Phật. Những người đi chùa nhẹ nhàng nhỏ nước xuống lưng các nhà sư để thể hiện sự tôn trọng, sau đó vị sư trưởng sẽ chúc phúc cho những người tập trung. Mọi người cũng đổ nước lên các bức tượng để rửa sạch những điều xui xẻo tích tụ trong năm trước.

Theo truyền thống, những bát nước nhỏ được đổ lên gia đình và bạn bè để tượng trưng cho quá trình tẩy rửa. Điều này đã phát triển thành trò "té nước" nổi tiếng ở Thái Lan. Tin vui là sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, lễ té nước sẽ quay trở lại vào năm 2023.

Chuẩn bị kỹ càng là chìa khóa quan trọng cho bất kỳ ai dự định tham gia sự kiện này. Bên cạnh việc mua một khẩu súng nước và din sor pong, một loại bột talc, những người tham gia nên cất những vật có giá trị trong một túi ziplock không thấm nước để giữ cho chúng khô ráo trong "chiến sự". Tốt hơn hết, hãy để lại điện thoại, máy ảnh và đồ trang sức ở khách sạn.

Dự trữ kem chống nắng, chuẩn bị sẵn một chai nước uống và đầu tư vào một cặp kính bơi giá rẻ. Mặc đồ bơi cũng có ý nghĩa, cũng như đi giày có độ bám tốt. Đường phố trở nên rất trơn trượt vì luôn trong tình trạng "ướt nhèm nhẹp".

img
img
img
img
img
img

Lễ hội té nước Songkran năm nay đón du khách nước ngoài trở lại. (Ảnh: SCMP).

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để làm ướt càng nhiều người càng tốt và bôi bột phấn lên họ. Bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong một số cuộc giao tranh, nhưng có thể sẽ bị hạ gục bởi lính cứu hỏa được trang bị vòi phun nước loại mạnh.

Tất cả mọi người trên đường phố đều lọt vào "tầm ngắm" của lễ té nước. Chỉ có các nhà sư, trẻ sơ sinh và người già mới được "miễn nhiễm" té nước - nếu bạn vô tình làm ướt ai đó, hãy xin lỗi thật nhiều và để mắt đến các mục tiêu khác.

Cuộc chiến nước là một sự kiện toàn quốc, nhưng bầu không khí đặc biệt sôi động ở Bangkok, nơi mà vào năm 2011, Kỷ lục Guinness Thế giới về cuộc chiến súng nước lớn nhất thế giới đã bị phá vỡ (3.477 người bắn nước vào nhau trong 10 phút). Ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, các DJ và ban nhạc cung cấp nhạc nền, và còn hô hào xung quanh khu phố cổ cung cấp nguồn "đạn dược" vô tận.

Songkran cũng là thời điểm để bạn bè gặp nhau uống một hoặc hai cốc bia vui vẻ, nếu họ có thể tìm được một địa điểm cách xa sự náo nhiệt. 

Tuy vậy, uống quá nhiều thức uống có cồn là một vấn đề trong dịp lễ này, điều này khiến cho tai nạn giao thông tăng cao. Vào năm 2022, 278 người chết và 1.869 người bị thương trong các vụ va chạm giao thông từ ngày 11 đến ngày 16/4. Lái xe khi đã uống rượu bia góp phần gây ra hơn 60% số thương vong được báo cáo, trong đó phần lớn các vụ va chạm là xe máy và xe bán tải. Vì vậy, những người tham gia nên tránh uống rượu và lái xe trong thời gian diễn ra lễ hội.

Một nửa số phụ nữ và trẻ em gái được Tổ chức Phong trào Tiến bộ Phụ nữ và Nam giới của Thái Lan khảo sát đã phàn nàn về việc bị sờ soạng hoặc quấy rối tình dục trong lễ hội. 

Khách du lịch thường bị các vấn đề về dạ dày sau Songkran vì xô và súng nước được đổ đầy từ các nguồn không được lọc kỹ. Bên cạnh đó, sự thay đổi nhiệt độ cơ thể do vận động quá sức và dội nước đá có thể dẫn đến cảm lạnh và cúm.

Trọng Hà (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem