Tham chiến ở Ukraine, Nga đã tiêu tốn số tiền khổng lồ này

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ năm, ngày 19/05/2022 09:46 AM (GMT+7)
Nga đã rót 1,7 nghìn tỷ rúp (26,4 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng từ tháng 1 đến tháng 4/2022, gần một nửa so với ngân sách quốc phòng cho cả năm 2022 (3,5 nghìn tỷ rúp), tương đương 2,6% GDP. Tính trung bình, Nga đã chi số tiền kếch xù gần 1 tỷ rúp (15,5 triệu USD) cho mỗi giờ tham chiến ở Ukraine, theo Reuters.
Bình luận 0
Tham chiến ở Ukraine, Nga đã tiêu tốn số tiền khổng lồ này - Ảnh 1.

Lực lượng thân Nga nghỉ ngơi trên xe tăng bên ngoài Donetsk Ảnh Reuters.

Theo dữ liệu sơ bộ do Bộ Tài chính Nga công bố hôm thứ Tư 19/5, chi tiêu quốc phòng của Nga đã tăng gần 40% trong 4 tháng đầu năm, gần 3 tháng kể từ chiến dịch quân sự quy mô lớn Moscow phát động ở Ukraine ngày 24/2.

Nga đã chi 1,7 nghìn tỷ rúp (tương đương 26,4 tỷ USD) cho quốc phòng từ tháng 1 đến tháng 4/2022, gần một nửa so với ngân sách quốc phòng cả năm 2022 rơi vào 3,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 2,6% GDP. Theo Newsmax, tính trung bình, Nga đã chi gần 1 tỷ rúp - tương đương khoảng 15,5 triệu USD cho mỗi giờ tham chiến ở Ukraine.

Bộ Tài chính Nga ban đầu dự báo thặng dư ngân sách là 1% GDP, hay 1,3 nghìn tỷ rúp cho năm 2022, nhưng giờ đây dự kiến thâm hụt ngân sách ít nhất 1,6 nghìn tỷ rúp vì các khoản chi hỗ trợ để chống lại ảnh hưởng của các đợt trừng phạt kinh tế chưa từng có mà phương Tây áp đặt với Moscow vì xung đột ở Ukraine. Nói cách khác, Nga đã chuyển từ thặng dư sang thâm hụt ngân sách dự kiến 1,6 nghìn tỷ rúp.

Chính phủ sẽ sử dụng Quỹ tài sản quốc gia của Nga (NWF), một quỹ hỗ trợ vào những thời điểm khó khăn, vốn được xây dựng từ nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt, để bù đắp thâm hụt ngân sách và cũng để hỗ trợ giá trị của cổ phiếu và trái phiếu, vốn đã giảm mạnh kể từ khi Moscow đưa hàng chục hàng nghìn quân và thiết giáp hạng nặng vào Ukraine ngày 24/2.

Ước tính, chỉ riêng trong tháng 4, Nga đã chi 628 tỷ rúp (9,7 tỷ USD) cho quân đội, tăng 128% so với tháng 4/2021, khiến ngân sách nhà nước hàng tháng rơi vào tình trạng thâm hụt lần đầu tiên trong năm nay.

Bộ Tài chính Nga từ chối bình luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Ước tính hàng nghìn dân thường đã thiệt mạng ở Ukraine và hơn 14 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa trong một cuộc xung đột mà Nga cho là cần thiết để chống lại sự xâm lược của phương Tây và bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine khỏi sự đàn áp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem