Thăm vườn sầu riêng lãi 1,1 tỷ đồng/năm, Thủ tướng động viên nông dân chiến thắng hạn, mặn

Trần Đáng Thứ tư, ngày 23/09/2020 14:34 PM (GMT+7)
Sáng nay, 23/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc khảo sát mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp của ông Võ Văn Phúc (xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).
Bình luận 0

Lão nông Võ Văn Phúc cho biết, gia đình đang sản xuất sầu riêng nghịch vụ. Mỗi ha ông thu hoạch 20-25 tấn sầu riêng. Với giá bán sầu riêng dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông có lãi khoảng 1,1 tỷ đồng.

Thăm “thủ phủ” trái cây, Thủ tướng động viên bà con nông dân chiến thắng hạn, mặn - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vườn sầu riêng của nông dân Võ Văn Phúc.

Theo ông Phúc, đây là vườn sầu riêng không chỉ cho lợi nhuận cao mà còn phòng chống hạn mặn tốt do sử dụng nước hợp lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình sản xuất sầu riêng của ông Phúc với hiệu quả kinh tế cao và phòng chống hạn mặn tốt.

Thủ tướng cũng cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức của bà con nông dân gánh chịu hạn mặn. "Đảng, Nhà nước thấu hiểu vấn đề này. Và xin chuyển lời thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn" - Thủ tướng bày tỏ.

Sau khi ghi nhận ý kiến của bà con, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, cần có nghiên cứu tầm quốc gia về việc ngăn mặn xâm nhập sâu nội đồng. Trong bối cảnh sắp tới, tình hình xâm nhập mặn sẽ còn nghiêm trọng, việc tích nước ngọt cũng rất quan trọng.

Ngoài ra, cũng cần đa dạng hóa các loại cây trồng trước tình hình biến đổi khí hậu khốc liệt.

Thăm “thủ phủ” trái cây, Thủ tướng động viên bà con nông dân chiến thắng hạn, mặn - Ảnh 2.

Thủ tướng tặng máy lọc nước cho bà con nông dân vùng hạn mặn.

Thủ tướng đã giao Bộ NNPTNT cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xâm nhập mặn.

Thủ tướng mong muốn bà con đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng thiên tai.

Cùng đi với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư các công trình kiểm soát mặn cho các địa phương khu vực ĐBSCL.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, bà con không nên nôn nóng, mà cần làm theo đúng quy trình kỹ thuật với vật nuôi, cây trồng để phòng chống hạn mặn tốt. "Phải thích ứng với biến đổi khí hậu để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương", ông Cường chia sẻ.

Dự kiến, sau chuyến thị sát thực địa sáng nay, buổi chiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc làm việc với 13 tỉnh ĐBSCL về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021.

Theo Bộ NNPTNT, mùa khô năm 2019-2020, hạn mặn đã gây thiệt hại 58.400ha lúa, 11.180ha cây ăn trái, 96.000 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt… cho khu vực ĐBSCL.

Thăm “thủ phủ” trái cây, Thủ tướng động viên bà con nông dân chiến thắng hạn, mặn - Ảnh 3.

Mùa khô năm 2019-2020, hạn mặn đã gây thiệt hại 11.180ha cây ăn trái ở ĐBSCL.

Bộ NNPTNT dự báo, mùa khô 2020-2021, khả năng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến 50.000-80.000ha cây ăn trái ở các địa phương, như: Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang; từ 85.000-100.000 ha lúa ảnh hưởng, tập trung chủ yếu ở các địa phương: Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Cà Mau,... Khoảng 71.000 hộ có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem