Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ

Diệp Diệp Thứ hai, ngày 15/05/2023 06:21 AM (GMT+7)
Trong thời gian này, 7 cây cảnh dưới đây cần "vỗ béo" thật lực, phải ăn đủ, uống tốt mới có thể nở hoa rực rỡ.
Bình luận 0

Bước sang tháng 5, tiết trời dần ấm lên, nhiều cây cảnh bắt đầu nở hoa, khoe sắc. Đặc điểm chung của những loài hoa này là ưa ấm và chịu được ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ càng cao cây cảnh càng phát triển tốt và ra hoa nhiều.

Giai đoạn này, việc bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trở nên vô cùng quan trọng, đặc biệt là 7 cây cảnh dưới đây cần "vỗ béo" thật lực, phải ăn đủ, uống tốt mới có thể nở hoa rực rỡ.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 1.

Cây cảnh: Thanh xà

1. Cây cảnh: Thanh xà

Những bông thanh xà xanh mướt khiến nhiều người mê đắm. Cây cảnh này không chỉ dễ nuôi mà còn nở hao đẹp.

Màu xanh thanh thiên độc đáo khiến cây cảnh này thành loài hoa ưa thích trong mùa hè. Ngày nắng nóng, nhìn những bông hoa màu xanh đặc biệt sảng khoái và mát mẻ.

Hơn nữa, cây cảnh này có khả năng chống chịu đặc biệt, không sâu bệnh, không sợ nắng, càng nuôi càng thích.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 2.

Cây cảnh này có khả năng chống chịu đặc biệt, không sâu bệnh, không sợ nắng, càng nuôi càng thích.

Thanh xà là loài hoa "ưa nhiệt và chịu sáng" điển hình. Miễn là nhiệt độ cao hơn 25 ° C, tốc độ tăng trưởng của cây cảnh rất nhanh. Hoa nở trên những cành mới, từng chùm nặng trĩu rất đã mắt.

Trong quá trình sinh trưởng và ra hoa, cây cảnh này tiêu tốn rất nhiều chất dinh dưỡng và nước, vô cùng tham ăn. Để chăm sóc chúng tươi tốt, bạn cần cho nó ăn uống đầy đủ.

Trước hết, cây cảnh này phải được để ở nơi có đủ ánh sáng và thông gió tốt, đây là điều kiện cần thiết để cây phát triển và ra hoa mạnh mẽ. Càng nhiều ánh sáng mặt trời và thông gió tốt thì thanh xà càng lớn nhanh và hoa nở càng nhiều.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 3.

Trong quá trình sinh trưởng và ra hoa, cây cảnh này tiêu tốn rất nhiều chất dinh dưỡng và nước, vô cùng tham ăn.

Ngoài ra, thanh xà có nhu cầu nước rất cao, thấy đất khô bạn cần tưới nước ngay và tưới nước. Bạn có thể nhìn vào lá của cây cảnh. Khi lá héo cần bổ sung nước kịp thời, tưới đẫm một lượt.

Bạn cũng cần bón phân loãng cho cây cảnh thường xuyên và bón nhiều lần. Có thể pha loãng phân lân và kali loãng và dùng để thay nước tưới hàng ngày.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 4.

Những cây hoa giấy lâu năm phủ kín những ngôi nhà tầng, hoa đổ xuống như thác nước trăm mét

2. Cây cảnh: Hoa giấy

Hoa giấy không chỉ phong phú về chủng loại, dáng cao mà còn là một loại "hoa lười" điển hình. Những cây hoa giấy lâu năm phủ kín những ngôi nhà tầng, hoa đổ xuống như thác nước trăm mét đã trở thành "thắng cảnh" khiến nhiều người trầm trồ, đẹp và khổng lồ đến mức người ta không thể rời mắt.

Hiện đang là mùa sinh trưởng và ra hoa rộ nhất của hoa giấy. Ở giai đoạn này, cây hoa giấy của chúng ta giống như "thấy hoa mà không thấy lá".

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 5.

Hoa giấy có thể chịu được hạn hán nhất định.

Hoa giấy là giống rất ưa sáng nên cần trồng chúng ở nơi có ánh sáng chan hòa, gay gắt nhất. Càng tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, cây cảnh này sẽ càng đầy đặn và nở hoa càng nhiều, màu hoa càng rực rỡ.

Các chất dinh dưỡng thông thường cũng nên được cung cấp cho cây cảnh vào thời điểm này. Bạn có thẻ chôn phân hữu cơ xuống gốc mỗi tháng 1 lần như phân cừu hoai mục, phân bánh vừng.

Bạn có thể dùng phân pha loãng và phun lên lá hoặc tưới gốc cho đến khi chồi xuất hiện trên đầu cành thì dừng.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 6.

Ở giai đoạn này, cây hoa giấy của chúng ta giống như "thấy hoa mà không thấy lá".

Hoa giấy có thể chịu được hạn hán nhất định. Trong thời kỳ phân hóa nụ hoa, việc kiểm soát nước hợp lý có lợi cho việc hình thành nhiều nụ hoa hơn.

Có thể tưới nước khi đất chậu khô hoàn toàn và lá héo, khi cây cảnh đã nở hoa nhiều thì có thể tưới nước bình thường.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 7.

Cây cảnh: Cẩm tú cầu

3. Cây cảnh: Cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu có hình cầu, màu sắc phong phú sặc sỡ gồm trắng, hồng, tím, xanh, trắng... rất quyến rũ. Vào thời kỳ nở rộ, những bông hoa cẩm tú cầu mọc dày đặc trên cành tạo thành một biển hoa tuyệt đẹp.

Cẩm tú cầu có lá to, hoa nhiều nên khả năng thoát hơi nước mạnh, cần nhiều nước để duy trì sự phát triển.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 8.

Cây cảnh cẩm tú cầu không chịu được ánh sáng mặt trời trực tiếp nhưng lại cần mặt trời để màu hoa đẹp tươi.

Một khi thiếu nước lá và hoa của cây cảnh này sẽ nhanh chóng rũ xuống trông rất tội nghiệp. Lúc này tú cầu cần được tưới nước kịp thời.

Trong giai đoạn phát triển cành lá của cây cảnh này, cứ nửa tháng bạn cần bón phân hữu cơ tác dụng nhanh, bón xong tưới nước đẫm để dưỡng chất phân hủy từ từ và được bộ rễ hấp thụ. Như vậy bộ rễ của cẩm tú cầu mới đủ dinh dưỡng và phát triển mạnh.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 9.

Trong giai đoạn phát triển cành lá của cây cảnh này, cứ nửa tháng bạn cần bón phân hữu cơ tác dụng nhanh,

Sau khi cây cảnh này bắt đầu phân hóa nụ hoa, cứ 7-10 ngày lại bón phân lân và kali như kali dihydrogen phosphate hoặc phân lân, có thể thúc đẩy sự phân hóa nụ hoa, hoa nở to, đẹp.

Cây cảnh cẩm tú cầu không chịu được ánh sáng mặt trời trực tiếp nhưng lại cần mặt trời để màu hoa đẹp tươi. Vì vậy, nên đặt cẩm tú cầu ở nơi có ánh sáng mặt trời nhưng nếu nắng quá gắt cần phải che đậy lại.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 10.

Tháng 5, tháng 6 là mùa sinh trưởng cao điểm của hoa nhài, là thời kỳ hoa nở rộ.

4. Cây cảnh: Hoa nhài

Hoa nhài có lá màu xanh ngọc bích, hoa nhỏ màu trắng, hương thơm nồng, tươi mát và thanh tao, được người yêu hoa vô cùng yêu thích.

Tháng 5, tháng 6 là mùa sinh trưởng cao điểm của hoa nhài, là thời kỳ hoa nở rộ. Muốn hoa nhài lớn nhanh, nở nhiều, hương thơm nồng thì phải cho cây cảnh uống và ăn đủ chất.

Hoa nhài không chết trong ánh mặt trời vì cây cảnh này rất chịu nắng khi có đủ nước. Càng nắng thì hoa càng nhiều, mùi thơm càng nồng nàn.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 11.

Hoa nhài không chết trong ánh mặt trời vì cây cảnh này rất chịu nắng khi có đủ nước.

Do đó, trong giai đoạn bảo trì này, bạn cần phơi nắng hoa nhài thật lực và tưới nước thật nhiều. Miễn là hoa nhài không bị thiếu nước, cây cảnh càng có nhiều ánh mặt trời càng phát triển.

Sự sinh trưởng và ra hoa của hoa nhài cần tiêu thụ rất nhiều chất dinh dưỡng, phân bón hữu cơ nên được chôn mỗi tháng một lần để thúc đẩy sự phát triển của cây cảnh.

Đồng thời, bạn nên sử dụng phân bón hoa giàu phốt pho và kali để bón cho cây cảnh.

Cần lưu ý rằng cây cảnh này ưa đất hơi chua, đất thiếu chua dễ bị vàng lá. Vì vậy, bón thúc mỗi tháng một lần sắt sunfat có thể làm cho lá xanh bóng, tràn đầy sức sống.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 12.

Nếu là mười giờ trồng trong chậu thì bạn vẫn cần chú ý chăm sóc nhiều hơn để cây cảnh ra hoa nhiều, màu đẹp.

5. Cây cảnh: Mười giờ

Sức sống của cây cảnh mười giờ rất mạnh mẽ. Nó bén rễ khi chạm vào đất và nó sống lại khi chạm vào nước. Nếu trồng dưới đất, cây cảnh này có thể nở hết vụ này đến vụ khác gần như phụ thuộc vào nước trời.

Tuy nhiên, nếu là mười giờ trồng trong chậu thì bạn vẫn cần chú ý chăm sóc nhiều hơn để cây cảnh ra hoa nhiều, màu đẹp.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 13.

Sức sống của cây cảnh mười giờ rất mạnh mẽ.

Mười giờ là cây cảnh rất ưa sáng, chịu nắng tốt, kể cả giữa trưa mùa hè cũng không bị chết. Chỉ cần bạn cũng cấp đủ nước cho cây cảnh thì càng tiếp xúc nhiều với ánh nắng, những bông hoa nhỏ của nó sẽ nở càng rực rỡ. Vì vậy, khi trồng mười giờ, bạn cần cung cấp cho nó nhiều ánh sáng.

Bạn nên sử dụng phân lân và kali cho hoa hướng dương cứ sau 10 ngày hoặc lâu hơn. Có thể hòa tan một lượng kali dihydrogen photphat thích hợp trong 1000 lần nước sạch và thay nước sạch để tưới vào rễ. Sau 2-3 lần tưới, cây cảnh sẽ bắt đầu ra hoa, bông to và căng mọng, màu sắc lộng lẫy hơn.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 14.

Đây thực sự là cây cảnh rất thân thiện với những người mới trồng hoa.

6. Cây cảnh: Dừa cạn

Hoa dừa cạn tương đối mỏng, đa số là hoa đơn cánh, nhưng ưu điểm là số lượng hoa nhiều, nở bốn mùa, không thu hút côn trùng, dễ chăm sóc, dễ trồng. Đây thực sự là cây cảnh rất thân thiện với những người mới trồng hoa.

Cây cảnh dừa cạn trong chậu có thể trồng một màu hoặc kết hợp nhiều màu có giá trị trang trí rất cao. Chỉ cần đặt nó ở nơi có ánh sáng ấm áp, nó sẽ tiếp tục nảy chồi và bạn có thể nhìn thấy hoa mỗi ngày.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 15.

Cây cảnh dừa cạn trong chậu có thể trồng một màu hoặc kết hợp nhiều màu có giá trị trang trí rất cao.

Muốn cây cảnh này ra hoa nhiều thì cần bổ sung kịp thời các chất dinh dưỡng tiêu hao cho quá trình sinh trưởng và ra hoa của cây. Cứ 7-10 ngày bón phân kali với nồng độ 0,1% có thể làm tăng số lượng hoa và có giá trị làm cảnh cao hơn.

Khả năng đẻ nhánh của dừa cạn tương đối kém. Sau khi một vụ hoa nở, nên cắt bỏ một phần cành để thúc nhánh bên phát triển. Các nhánh mới của chúng sẽ nhanh chóng ra hoa mới, lượng hoa sẽ nhiều hơn.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 16.

Dạ yến thảo cánh đơn

7. Cây cảnh: Dã yến thảo

Dạ yến thảo là một "cỗ máy ra hoa" điển hình. Đây là cây cảnh bạn cần có nếu muốn ngắm hoa trong mùa hè. Cây cảnh này có hoa nở nhiều, màu sắc phong phú, vô cùng rực rỡ. Đây là cây cảnh rất thích hợp để trồng ở ban công.

Về hình dạng hoa, dã yên thảo có thể được chia thành cánh hoa đơn và cánh hoa kép. So với dã yên thảo đơn, dã yên thảo kép phổ biến hơn trong những năm gần đây.

Dạ yến thảo cánh kép có hoa tinh tế và giá trị trang trí cao hơn.

Tháng 5, tháng 6, 7 cây cảnh cần "vỗ béo", chỉ cần ăn no uống tốt là nở như thác lũ - Ảnh 17.

Dạ yến thảo cánh kép

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem