Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm

Diệp Diệp Thứ sáu, ngày 02/09/2022 06:13 AM (GMT+7)
Những người trồng cây cảnh cần làm 6 điều này vào tháng 9 để 6 tháng tới cây cảnh của bạn có thể sinh trưởng điên cuồng, nở hoa mãn nhãn.
Bình luận 0

Mùa thu đến, vào thời điểm này, người trồng cây cảnh bắt đầu nhộn nhịp mua sắm các chậu cây mới hoặc tích cực chăm sóc cho khu vườn của mình.

Theo các chuyên gia làm vườn lâu năm, vào tháng 9, hãy làm 6 điều này cho cây cảnh, càng sớm càng tốt. Vì đây là thời kỳ cây cảnh sẽ phát triển điên cuồng, bạn có chăm sóc tốt mới mong cây đạt được trạng thái tốt nhất.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 1.

Chăm sóc cho cây cảnh vào tháng 9 để bạn có một mùa xuân mãn nhãn, cây cảnh sinh trưởng bừng bừng

Nếu bạn không nắm bắt được cơ hội quan trọng này, chắc chắn sẽ không được thưởng thức cảnh hoa nở vỡ chậu, cây xanh mãn nhãn vào đầu xuân năm mới.

6 điều này đều không khó thực hiện, chỉ cần bạn bỏ thời gian và công sức ra chăm sóc cây cảnh là được.

Hãy xem đó là 6 điều nào nhé!

1. Thay đất cho cây cảnh trồng trong chậu

Giai đoạn xuân thu là giai đoạn tốt nhất để thay đất cho cây cảnh. Chỉ khi thay hết đất trong bồn thì cây cảnh mới có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và phát triển khỏe mạnh, hoạt bát.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 2.

Thay đất cho cây cảnh vào lúc này là hợp lý nhất

Nói chung, vào khoảng tháng 4 vào mùa xuân và tháng 9, 10 vào mùa thu, nhiệt độ môi trường có thể ổn định trong khoảng 15 đến 25 ° C trong một thời gian dài là thời kỳ thích hợp nhất để thay đất. Điều này cũng có lợi nhất cho sự phát triển của thực vật.

2. Chia các chậu cây cảnh

Nói chung khi chia cây cảnh ta không cần thay hết đất, cứ để 1/3 đất cũ trộn với đất mới để trồng lại. Cây sau khi đã được ổn định trong bồn mới sẽ thích nghi với môi trường nhanh hơn đồng thời giảm thương vong không đáng có.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 3.

Chia nhỏ gốc đối với các cây cảnh sinh trưởng mạnh

Đối với những cây có rễ phát triển nhanh như trầu bà hãy cố gắng chia hai hoặc ba cây trầu bà thành 1 cụm, sau đó trồng vào các chậu. Trước khi trồng vào giá thể, chúng ta cũng cần tỉa bỏ gần hết rễ, chỉ để lại những rễ củ khỏe nhất và một ít rễ mao quản.

Đồng thời, cần ngâm trong dung dịch nước carbendazim sau khi cắt bỏ rễ thối, rễ dư thừa quá dài để khử trùng. Sau đó đợi cho gốc khô thì hãy trồng lại là được.

3. Tỉa cành và lá cho cây cảnh

Ảnh hưởng của mùa thu đối với cây cảnh rất lớn. Nó sẽ thúc đẩy quá trình già cỗi của cây cảnh, khiến thực vật nói chung sẽ xảy ra hiện tượng vàng lá, rụng lá trên diện rộng, trong đó có cây cảnh.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 4.

Cắt bỏ lá già úa của cây cảnh

Những cành, lá héo này bám lâu trên cây cảnh sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho bộ rễ của cây và liên tục tiêu thụ chất dinh dưỡng do cây dự trữ.

Vì vậy nếu có điều kiện nên cắt tỉa những cành già, lá cuối gốc cây càng sớm càng tốt để giảm lượng tiêu thụ không cần thiết của cây cảnh do quá trình trao đổi chất gây ra.

4. Ươm cây con

Tháng 9 thực sự là mùa thu hoạch. Nếu muốn trồng hoặc mở rộng quy mô trồng cây cảnh vào thời điểm này, chúng ta có thể gieo trồng thêm thông qua gieo hạt và giâm cành.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 5.

Bạn có thể ươm cây cảnh con bằng hạt hoặc giâm cành

Như vậy, vừa tốn ít chi phí lại thu được nhiều lợi nhuận nhất.

5. Lưu ý về chế độ bón phân cho cây cảnh

Sự phát triển và ngủ đông của thực vật diễn ra theo mùa. Một số cây cảnh dần bước vào mùa sinh trưởng cao điểm vào mùa thu và cần rất nhiều chất dinh dưỡng để hỗ trợ chuẩn bị ra hoa và kết trái.

Trong khi một số cây cảnh làm ngược lại, chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông do nhiệt độ liên tục giảm, thậm chí ngừng phát triển và chết trên diện rộng. Đối với cây cảnh này đương nhiên bạn sẽ không được bón phân. Nếu không sẽ là thiệt hại lớn nhất cho cây.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 6.

Bạn nên xem xét từng cây cảnh để có chế độ bón phân thích hợp

Vì vậy, sau mùa thu, chúng ta phải tìm hiểu xem cây cảnh nào bắt đầu phát triển mạnh còn cây cảnh nào chuyển sang chế độ ngủ đông để có cách bón phân thích hợp.

Bạn cần điều chỉnh thời gian bón phân, loại phân bón, chất dinh dưỡng mà cây cảnh cần. Ví dụ như các cây cảnh như vân anh, sống đời, lan quân tử... sẽ bước vào giai đoạn sinh trưởng điên cuồng khi bước vào mùa thu đông.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 7.

Cây cảnh sống đời rất cần được bón phân, tưới chất dinh dưỡng để thúc hoa nở

Lúc này, ta cần phun phân hòa tan trong nước lên lá cho cây cảnh 2 ~ 3 lần / tháng hoặc tưới gốc để bổ sung các nguyên tố lân, kali nhằm thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa, phát huy tối đa khả năng ra hoa của cây cảnh.

6. Đổi vị trí của cây cảnh

Sự thay đổi của nhiệt độ môi trường tự nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi của cường độ ánh sáng. Một số loại cây cảnh cần để nơi có đủ ánh sáng, một số loại cây chịu bóng hơn có thể di chuyển trong nhà một chút.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 8.

Bạn nên di chuyển các cây cảnh ưa nắng ra ngoài trời

Trong trường hợp như vậy chúng ta có thể cần thay đổi vị trí đặt cây cảnh từ trong nhà ra ngoài trời. Bạn nên đặt những cây cảnh thích ánh sáng ở bệ cửa sổ hoặc ban công có nhiều ánh nắng, còn những cây chịu bóng thì có thể lùi lại một chút.

Đồng thời, nhiệt độ của môi trường tự nhiên bên ngoài cũng liên quan trực tiếp đến trạng thái của cây cảnh.

Nếu nhiệt độ môi trường tự nhiên không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của cây cảnh thì chúng ta cần giữ ấm cho cây càng sớm càng tốt để tránh làm tổn thương thêm bộ rễ của cây cảnh và gây ra những thương vong không đáng có.

Và nếu bản thân cây cảnh có thể chịu được khí hậu nhiệt độ thấp thì bạn có thể đặt nó ra ngoài trời. Vì đối với những cây cảnh ưa lạnh thì nhiệt độ thấp sẽ thúc đẩy khả năng sống sót của chúng và giúp chúng nở những bông hoa đẹp nhất, cho trái ngọt nhất.

Tháng 9, 6 điều cần làm cho cây cảnh để hoa nở vỡ chậu, lá xanh mãn nhãn vào cuối năm - Ảnh 9.

Nếu chăm sóc cay cảnh tốt ngay vào lúc này, mùa đông xuân này bạn sẽ được mãn nhãn bởi hoa lá rực rỡ

Trên đây là 6 điều mà chúng ta cần làm cho cây cảnh. Nhìn qua có vẻ tầm thường nhỏ nhặt nhưng lại quyết định đến sự sinh trưởng, phát triển, thậm chí sống còn của cây cảnh vào nửa năm tới.

Nếu các bạn không làm gì có thể mùa đông xuân này bạn sẽ không có hoa đẹp để ngắm, thậm chí tổn hại đến túi tiền khi cây cảnh bị tàn lụi, thương vong.

(Theo Sina)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem