Thành phố nào lớn nhất Việt Nam, ra đời từ hơn 2.000 năm trước?

Thứ hai, ngày 07/12/2020 14:34 PM (GMT+7)
Ra đời hơn 2.000 năm trước với 9 tên gọi, sau khi mở rộng địa giới thành phố này có diện tích lớn nhất Việt Nam.
Bình luận 0
Thành phố nào lớn nhất Việt Nam, ra đời từ hơn 2.000 năm trước? - Ảnh 1.

Theo Cổng thông tin thành phố Hà Nội, sau khi được mở rộng địa giới năm 2008, thủ đô Hà Nội có diện tích lên tới hơn 3.344 km2, trở thành thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta. Xếp tiếp theo lần lượt là TP.HCM và thành phố Hải Phòng.

Thành phố nào lớn nhất Việt Nam, ra đời từ hơn 2.000 năm trước? - Ảnh 2.

Theo sách “Nghìn năm văn hiến Thăng Long”, vùng đất Hà Nội ngày nay có con người sinh sống từ hơn 2.000 năm trước, trải qua nhiều tên gọi khác nhau. Tên Hà Nội lần đầu xuất hiện năm 1831, dưới thời vua Minh Mạng của nhà Nguyễn.

Thành phố nào lớn nhất Việt Nam, ra đời từ hơn 2.000 năm trước? - Ảnh 3.

Theo sử sách, Long Đỗ là một trong những tên gọi đầu tiên của vùng đất Hà Nội ngày nay. Tên gọi này xuất hiện trong thời kỳ Bắc thuộc, khi Cao Biền đắp Thành Đại La năm 866.

Thành phố nào lớn nhất Việt Nam, ra đời từ hơn 2.000 năm trước? - Ảnh 4.

Theo sách “Nghìn năm văn hiến Thăng Long”, sau Long Đỗ, Tống Bình là tên gọi tiếp theo của Hà Nội ngày nay. Đây cũng là tên gọi xuất hiện thời Bắc thuộc. Theo đó, Tống Bình là tên trị sở đô hộ thời Tùy (581-618), Đường (618-907).

Thành phố nào lớn nhất Việt Nam, ra đời từ hơn 2.000 năm trước? - Ảnh 5.

Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", trước khi được vua Lý Công Uẩn đổi tên thành Thăng Long năm 1010, Đại La là tên gọi của vùng đất Hà Nội ngày nay. Đại La là tên gọi kế tiếp của Tống Bình.

Thành phố nào lớn nhất Việt Nam, ra đời từ hơn 2.000 năm trước? - Ảnh 6.

Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", dưới thời nhà Hồ (1400-1407), vùng đất Hà Nội ngày nay được đổi tên thành Đông Đô. Bấy giờ, nhà Hồ xây dựng kinh đô (Tây Đô) ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa nên kinh thành Thăng Long được đổi thành Đông Đô.

Thành phố nào lớn nhất Việt Nam, ra đời từ hơn 2.000 năm trước? - Ảnh 7.

Theo sách “Nghìn năm văn hiến Thăng Long”, trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, Hà Nội trải qua 9 tên gọi chính thức gồm: Long Đỗ, Tống Bình, Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Hà Nội; cùng đó là 6 tên gọi không chính thức gồm: Tràng An, Phượng Thành, Long Biên, Long Thành, Hà Thành, Hoàng Diệu.

 

Nguyễn Thanh Điệp (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem