Thầy giáo cấp ba của Ngô Bảo Châu nói về trò

Thứ sáu, ngày 20/08/2010 12:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Ngô Bảo Châu là người hiền lành, ít nói, giản dị nhưng rất giỏi về toán. Đối với những bài toán khó, Châu luôn quyết tâm giải đến cùng", thầy giáo cấp ba của GS Ngô Bảo Châu tâm sự.
Bình luận 0

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện ngắn với thầy Phạm Văn Hùng, thầy giáo trực tiếp giảng dạy môn Toán cho GS Ngô Bảo Châu khi anh còn học THPT tại lớp chuyên Toán của Đại học Tổng hợp, nay là Đại học KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội. 

img
Thầy giáo Phạm Văn Hùng

- Thưa thầy, cảm xúc của thầy như thế nào khi GS Ngô Bảo Châu được nhận giải thưởng danh giá Fields? 

- Tôi rất xúc động và hạnh phúc. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các học sinh đều phấn khởi khi đón nhận thông tin này. Ngô Bảo Châu không chỉ đem lại vinh dự cho học sinh, cựu học sinh khối chuyên Toán Tin mà còn là niềm tự hào lớn đối với đất nước và cả thế giới.

Đây không chỉ là thành tích lớn của Ngô Bảo Châu mà trước đó, năm 2004, Châu cũng đã nhận được giải thưởng Clay, giải thưởng nghiên cứu hàng năm của Viện Toán học Mỹ.

- Trong quá trình giảng dạy Ngô Bảo Châu, thầy ấn tượng nhất với anh ấy ở điểm nào?

- Ngô Bảo Châu học tại khối chuyên Toán trong khoảng thời gian từ 1987-1989, Châu là người hiền lành, ít nói, giản dị nhưng rất giỏi về toán. Đối với những bài toán khó, Châu luôn quyết tâm giải đến cùng. 

Ngô Bảo Châu cũng là học sinh đầu tiên đạt hai Huy chương Vàng Olympic toán quốc tế trong hai năm liên tiếp: 1988 và 1989. Trong kỳ thi năm 1989 tại Đức, Ngô Bảo Châu đã đạt số điểm tuyệt đối 42/42.

Năm đó tôi là phó trưởng đoàn, chịu trách nhiệm đưa đoàn học sinh đi thi, giữa tôi và Châu thường xuyên trao đổi với nhau về Toán. Qua những cuộc trao đổi trước và sau khi thi, tôi đã chắc chắn rằng Châu sẽ đoạt Huy chương Vàng. 

- Thầy vẫn thường xuyên theo dõi những bước đi trên con đường sự nghiệp của Ngô Bảo Châu?

- Tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình về Ngô Bảo Châu và những bước đi trên con đường sự nghiệp của Ngô Bảo Châu. Ngô Bảo Châu đã trưởng thành dưới mái trường THPT khối chuyên Toán Tin vì vậy cách làm việc của Châu cũng mang đậm dấu ấn nơi đây. Bên cạnh đó, Châu còn là con người rất tâm huyết với nghiên cứu Toán học. 

Tôi rất bất ngờ khi năm 2008, Bổ đề cơ bản thuộc Chương trình Langlands, Bổ đề đã tốn rất nhiều công sức của các nhà khoa học danh tiếng đã được Châu đã được chứng minh thành công. Đó là một công trình xuất sắc của thế kỷ.

- Xin cảm ơn thầy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem