Thi thể của các chiến binh Azovstal được đưa về đoàn tụ với gia đình

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 08/06/2022 13:04 PM (GMT+7)
Thi thể của một số chiến binh Ukraine bảo vệ Azovstal đã được đưa về thủ đô để đoàn tụ với gia đình, báo cáo nêu rõ.
Bình luận 0
Thi thể của các chiến binh Azovstal được đưa về đoàn tụ với gia đình - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine ở nhà máy thép Azovstal (Ảnh: Getty)

Azovstal, khu công nghiệp lớn với mạng lưới đường hầm dưới lòng đất đã bị quân Nga tấn công trong nhiều tuần, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên dưới. 

Quân đội Nga ngày 7/6 thông báo nước này đã bàn giao cho Kiev 210 thi thể của binh sĩ Ukraine, trong đó phần lớn là những người thiệt mạng khi chiến đấu với lực lượng Nga tại nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol. Phía Ukraine cũng xác nhận thông tin này.

Trong một bài đăng trên Telegram, gia đình của những người lính thiệt mạng cho biết "thi thể của những người bảo vệ Azovstal" đã về đến Kiev.

Quá trình xác định danh tính đang được tiến hành và có thể mất tới ba tháng.

Vào tháng 5/2022, những người sống sót ở Azovstal đã bị bắt làm tù binh sau khi Nga chiếm nhà máy thép. Hơn 1.000 quân Ukraine bị giam giữ ở Mariupol được cho là đã bị đưa sang Nga.

Itar-Tass, hãng thông tấn nhà nước của Nga đưa tin trích dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, các binh sĩ này đang được chuyển tới Nga để điều tra sau khi bị giam giữ tại nhiều khu vực do Moscow kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Nguồn tin tuyên bố rằng sẽ có nhiều vụ chuyển tù nhân hơn, mặc dù tuyên bố này chưa được chứng thực bởi các nguồn Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lưu ý hơn 2.500 người bảo vệ Azovstal, bao gồm lực lượng bảo vệ lãnh thổ, cảnh sát và lính biên phòng, đang bị giam giữ ở Nga.

Trước đó, Kiev tuyên bố rằng những người bảo vệ cuối cùng của Mariupol đã được cấp trên lệnh phải tự cứu lấy mạng sống của mình sau khi đạt được mục tiêu ngăn cản lực lượng Nga và giữ chân quân đội Moscow để họ không thể triển khai tại các chiến trường khác trên toàn quốc.

Trong khi đó, Moscow lại cho rằng Nga đã buộc quân Ukraine phải đầu hàng.

Trong cuộc chiến giành Mariupol, các quan chức Ukraine ước tính hàng chục nghìn người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Họ cũng cảnh báo về sự bùng phát của bệnh tả, một căn bệnh do vi khuẩn lây lan qua nguồn nước bị ô nhiễm sau khi các thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát và nước thải xâm nhập vào hệ thống cung cấp.

Nếu Nga đạt được mục tiêu tiếp theo là đánh chiếm Severodonetsk và Lysychansk, họ sẽ kiểm soát khu vực Lugansk. Kết quả này được đánh giá sẽ là chiến thắng lớn cho Điện Kremlin và Tổng thống Vladimir Putin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem