Thị trường chứng khoán 19/6 hướng tới vùng 780 – 810

19/06/2020 06:38 GMT+7
Thị trường chứng khoán 19/6 nhận được sự đánh giá trái chiều của giới chuyên gia. Kịch bản "xấu" được đưa ra là VN-Index có thể giảm về vùng hỗ trợ 780 – 810 điểm tiếp tục được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại.

Thị trường chứng khoán 19/6 nhận được sự đánh giá trái chiều của công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), Bảo Việt (BVSC) và MBS. Trong khi có đơn vị cho rằng đà tăng của VN-Index vẫn được duy trì thì có nơi lại tin rằng đà tăng đã kết thúc.

TVSI: Đà tăng dự báo khó có thể kéo dài

VN-Index đóng cửa tại 854,44 điểm, giảm 1,69 điểm. Thị trường dao động giằng co trong suốt phiên giao dịch. Độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm giá với sắc đỏ tập trung chủ yếu tại nhóm Dầu khí, Ngân hàng, Cao su.

Thanh khoản đạt 3.612 tỷ, giảm phiên thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất mộ tháng gần đây cho thấy tâm lý thận trọng tăng cao.

Thị trường chứng khoán 19/6 hướng tới vùng 780 – 810 - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán 19/6 nhận được sự đánh giá trái chiều của giới chuyên gia.

Diễn biến hồi phục của chỉ số đang không nhận được sử ủng hộ của yếu tố thanh khoản, do đó đà tăng dự báo khó có thể kéo dài. Trong khi đó áp lực bán nhanh chóng gia tăng trở lại làm gia tăng khả năng quay trở lại diễn biến điều chỉnh trong những phiên tới. Kịch bản giảm về vùng hỗ trợ 780 – 810 điểm tiếp tục được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại.

Chúng tôi cho rằng NĐT vẫn tiếp tục đứng ngoài thị trường ở thời điểm hiện tại. Vùng kháng cự 890 – 910 điểm, vùng kháng cự tiếp theo 925 – 950 điểm. Vùng hỗ trợ 780 – 810 điểm.

Nhận định Dòng cổ phiếu nổi bật:                   

Nhóm Khu công nghiệp tăng giá. Đà giảm của nhóm có dấu hiệu chững lại trong hai phiên gần đây. Tuy nhiên diễn biến ngắn hạn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái điều chỉnh.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh. Rủi ro giảm sâu chưa quá lo ngại khi các Ngân hàng đang ước tính KQKD lũy kế tốt hơn dự báo.

BVSC: Tiếp tục giằng co

Vn-Index dự báo sẽ tiếp tục có biến động giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen trong biên độ 840-845 điểm và 863-867 điểm trong phiên cuối tuần. Nỗ lực hồi phục của chỉ số sẽ gặp khó khăn tại vùng 863-867 điểm. Diễn biến thị trường đang có sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu, kể cả trong kịch bản tích cực thị trường vượt qua vùng kháng cự quanh 867 điểm để duy trì đà hồi phục thì diễn biến thị trường vẫn sẽ phân hóa mạnh và sẽ khá khó khăn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư. 

Ở chiều ngược lại, chúng tôi vẫn lưu ý rằng, nếu chỉ số xuyên thủng hoàn toàn vùng hỗ trợ 840-845 điểm thì kịch bản thị trường giảm về vùng hỗ trợ mạnh hơn 780-820 điểm là hiện hữu trong ngắn hạn. Phiên cuối tuần, các quỹ ETFs ngoại sẽ thực hiện hoạt động tái cơ cấu danh mục quý II nên thị trường có khả năng sẽ có biến động mạnh trong phiên ATC. 

Chiến lược đầu tư: 

- Duy trì tỷ trọng danh mục ở mức dưới 25% cổ phiếu. 

- Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài thị trường để chờ đợi các tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn. Đối với các nhà đầu tư đang còn tỷ trọng cổ phiếu cao vẫn nên bán giảm tỷ trọng trong những phiên thị trường tăng điểm.

VDSC: Xu hướng tăng trung hạn vẫn đang được bảo toàn

VN-Index tăng nhẹ 0,83 điểm (0,1%), đóng cửa tại 855,27 điểm. Thanh khoản tiếp tục suy giảm về mức thấp, với chỉ 235 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Sau khi giảm sâu về ngưỡng hỗ trợ 840 điểm, VN-Index xuất hiện sự phục hồi nhẹ. Chỉ số đang tạm thời lấy lại được cân bằng phía trên ngưỡng 840 điểm, sau những phiên biến động mạnh trước đó. Xu hướng tăng trung hạn vẫn đang được bảo toàn, tuy nhiên nếu giảm dưới 840 điểm thì sẽ chuyển sang tiêu cực. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy sự tiêu cực khi nằm dưới đường tín hiệu. Chỉ báo RSI ở ngưỡng 50 cho tín hiệu trung tính.

HNX-Index giảm nhẹ 0.53 điểm (0.47%), kết thúc ngày tại 112.74 điểm. Thanh khoản cũng suy giảm mạnh về mức thấp, với chỉ 48.2 triệu cổ phiếu được giao dịch. Chỉ số đã giảm dưới ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 113 điểm, và đang hướng về vùng hỗ trợ mạnh hơn quanh 105-107 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật đều kém tích cực khi MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu và RSI giảm dưới ngưỡng 50.

Thị trường tiếp tục ở trạng thái thăm dò sau những biến động mạnh. Hiện tại, thị trường vẫn còn cơ hội phục hồi nhưng nhìn chung rủi ro vẫn đang tiềm ẩn sau đợt sụt giảm khá mạnh của VNIndex từ vùng 900 điểm, do vậy nhà đầu tư vẫn nên cân nhắc giảm dần tỷ trọng cổ phiếu trong quá trình phục hồi này.

MBS: Thanh khoản hạ nhiệt

Thị trường trong nước tiếp tục giữ tâm lý thận trọng sang phiên thứ 2 liên tiếp, chỉ số chỉ dao động trong biên độ hẹp và thanh khoản tiếp tục sụt giảm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, ….đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong phiên phục hồi nhẹ hôm nay, trong khi đó khối ngoại quay trở lại bán ròng. 

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 186 mã tăng/176 mã giảm, ở rổ VN30 có 11 mã tăng, 13 mã giảm và 6 mã giữ tham chiếu. Bên cạnh đó nhóm midcap và smallcap cũng tăng lần lượt 0,11% và 0,26%. Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VCB (+0,95%), VHM (+0,66%), HPG (+2,1%), NVL (+2,1%), PLX (+2,08%),… đã lấn át áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VIC (-0,98%), GAS (-0,96%), VNM (-0,35%), MSN (-0,87%), HVN (-1,43%),… 

Thanh khoản thị trường tiếp tục hạ nhiệt và giữ ở mức trung bình với giá tṛi khớp lệnh đạt gần 3.104 tỷ đồng. Thanh khoản giảm ở 3 phiên vừa qua có thể là dấu hiệu không tích cực, tuy vậy thông thường trước các phiên ETF tái cơ cấu tâm lý nhà đầu tư thường thận trọng và ít giao dịch. Giao dịch khối ngoại diễn biến không mấy tích cực khi quay trở lại bán ròng nhẹ với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Áp lực bán của khối ngoại tập trung vào các mã như VIC (199 tỷ đồng), HDG (49 tỷ đồng), MSN (18 tỷ đồng)…

Tóm lại, kể từ đầu tuần thị trường có các phiên tăng/giảm đan xen, đó cũng là tâm lý thường thấy khi 2 phiên cuối tuần là phiên đáo hạn HĐTL và ETF cơ cấu danh mục định kỳ quý 2. Thanh khoản giảm ở 3 phiên gần đây có thể là dấu hiệu không tích cực, tuy vậy áp lực bán cũng không cao, người cầm cổ đã không hạ giá do vậy khả năng thị trường còn lặp lại diễn biến dao động trong biên độ hẹp và thị trường tiếp tục tích lũy trong các phiên tới. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng tích lũy từ 840 điếm đến 866 điểm với biên độ hẹp. Các nhịp rung lắc trong phiên sẽ là cơ hội để cơ cấu danh mục.

Tiểu My
Cùng chuyên mục