Thị trường chứng khoán 4/2: Quá sớm để lạc quan

04/02/2020 07:12 GMT+7
Thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi các tin tức khó dự báo và đo lường lúc này từ dịch Virus 2019 – nCov nên chúng tôi cho rằng còn quá sớm để nghĩ tới những câu chuyện lạc quan hơn lúc này khi thị trường cần thêm thời gian để ổn định trở lại.

Các công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), công ty chứng khoán Vndirect (VNDS) và công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) vẫn chưa dám lạc quan hơn về chỉ số VN-Index khi dự báo thị trường chứng khoán hôm nay 4/2.

Công ty chứng khoán TVSI: Áp lực giảm điểm

VN-Index đóng cửa tại 928,14 điểm, giảm 8,48 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về số mã giảm giá. Trong khi đó thanh khoản tăng 8,08% lên  4.347 tỷ.

Thị trường mở cửa tiếp tục giảm mạnh trước khi dần hồi phục về cuối phiên với sự dẫn dắt của nhóm Ngân hàng. Hiệu ứng tích cực được duy trì có thể giúp chỉ số tăng điểm trở lại trong phiên tiếp. Đà tăng dự báo sẽ có sự lan tỏa đến nhiều nhóm cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán 4/2: Quá sớm để lạc quan - Ảnh 1.

Thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi các tin tức khó dự báo và đo lường lúc này từ dịch Virus 2019 – nCov

Mặc dù vậy với việc chỉ số nhanh chóng đánh mất vùng hỗ trợ mạnh 940 – 950 điểm trong nhịp giảm điểm lần này, chúng tôi nâng rủi ro ngắn hạn đối với thị trường lên mức cao.

Chúng tôi cho rằng NĐT ngắn hạn nên tận dụng nhịp hồi phục này để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp. Trong khi đó NĐT trung và dài hạn có thể tiếp tục tích lũy thêm cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh. Ngân hàng và Dầu khí vẫn là những nhóm cổ phiếu được chúng tôi đánh giá cao ở thời điểm hiện tại. Vùng hỗ trợ 880 – 900 điểm. Vùng kháng cự 940 – 950 điểm, vùng kháng cự tiếp theo 968 – 973 điểm.

Nhận định Dòng cổ phiếu nổi bật:                   

Nhóm Dược phẩm không duy trì được đà tăng mạnh. Chúng tôi duy trì quan điểm dịch bệnh Corona khó có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhóm Dược phẩm tăng trưởng mạnh mẽ. Do đó đà tăng của nhóm này được đánh giá mang yếu tố tâm lý và khó có thể hình thành một xu hướng tăng giá lớn.

Nhóm Ngân hàng hồi phục mạnh ở một số cổ phiếu. Triển vọng của nhóm này trong thời gian tới dự báo tiếp tục khả quan. Vì vậy nhịp giảm điểm vừa qua do những lo ngại liên quan tới dịch bệnh Corona sẽ là cơ hội để NĐT tích lũy thêm cổ phiếu cho mục tiêu trung và dài hạn.

Nhóm Dầu khí tiếp tục giảm mạnh. Giá dầu giảm sâu cùng với việc thị trường chung chuyển biến tiêu cực đang gây áp lực lớn lên giá cổ phiếu nhóm này. Mặc dù vậy triển vọng của nhóm Dầu khí vẫn được đánh giá khả quan trong trung và dài hạn nhờ việc đẩy mạnh triển khai các dự án dầu khí trong bối cảnh các mỏ trong nước đã bước vào giai đoạn suy giảm. Bên cạnh đó việc OPEC+ tiến hành họp khẩn vào ngày 4 – 5/2 có thể tiến tới cắt giảm sản lượng sâu hơn, qua đó hỗ trợ giá dầu hồi phục cũng như giá cổ phiếu nhóm Dầu khí. Chúng tôi duy trì đánh giá tích lũy đối với nhóm này cho mục tiêu trung và dài hạn.

VNDS: Thị trường bị ảnh hưởng bởi tin tức khó dự báo

Diễn biến phiên giao dịch hôm 3/2 cho thấy phản ứng khá tốt của thị trường khi VNIndex chạm vùng hỗ trợ mạnh 880-900 điểm vốn đã nâng đỡ thị trường từ 2018 tới nay.

Mặc dù tâm lý thị trường rất hoảng loạn và tình trạng bán tháo xảy ra trong phiên giao dịch sáng nhưng phản ứng hồi phục ngoạn mục trong phiên chiều cho thấy hành động mua vào và hỗ trợ cho thị trường của dòng tiền lớn. Nhìn chung, mức độ đồng thuận vẫn ở mức khá thấp thể hiện ở số cổ phiếu tăng và cân bằng giá ở tham chiếu vẫn chiếm tỷ lệ thấp.

Thị trường cần nhiều hơn các cổ phiếu đủ vững và tạo cân bằng ở thời điểm hiện tại hay nói cách khác là sự đồng thuận của dòng tiền. Dù sao, chúng tôi cũng đánh giá phiên giao dịch hôm nay mang tính tích cực bởi ít nhất nó cũng giúp trấn an tâm lý trong vài phiên giao dịch tới và làm giảm bớt rủi ro để vỡ hỗ trợ trung hạn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi các tin tức khó dự báo và đo lường lúc này từ dịch Virus 2019 – nCov nên chúng tôi cho rằng còn quá sớm để nghĩ tới những câu chuyện lạc quan hơn lúc này khi thị trường cần thêm thời gian để ổn định trở lại.

BVSC: Áp lực giảm điểm vẫn hiện hữu

Vn-Index đã hình thành vùng hỗ trợ mạnh ở 898-910 điểm sau phiên hôm nay. Mặc dù chỉ số có sự hồi phục tương đối tích cực về cuối phiên và có thể hướng đến thử thách vùng kháng cự 931-936 điểm trong phiên kế tiếp nhưng về tổng thể chúng tôi cho rằng áp lực giảm điểm của thị trường vẫn đang hiện hữu trong ngắn hạn.

Đồng thời, chúng tôi cũng lưu ý đến khả năng chỉ số sẽ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 898-910 điểm trong những phiên tiếp theo. Sau nhịp sụt giảm mạnh, đà giảm của thị trường dự kiến sẽ dần chậm lại và có thể xuất hiện các phiên hồi phục kỹ thuật đan xen.

Chiến lược đầu tư:

- Duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức 15-25% cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng lớn nên tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để bán giảm tỷ trọng.

- Rủi ro giảm điểm của thị trường vẫn đang hiện hữu nên nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao chỉ cân nhắc giải ngân ở các vùng hỗ trợ mạnh như 898-910 điểm hay 860-870 điểm. Hạn chế các hoạt động mua đuổi giá cao khi thị trường hồi phục mạnh..

Tiểu My
Cùng chuyên mục