Thị trường chứng khoán đảo chiều tăng, công ty chứng khoán khuyên bán bớt

23/04/2019 20:22 GMT+7
Phiên giao dịch ngày 23/4 thị trường có được mức tăng nhẹ ở chỉ số VN-Index nhờ đà đi lên của cổ phiếu VIC và GAS. Tuy vậy các công ty chứng khoán lại không tỏ ra tin tưởng vào khả năng phục hồi thật sự.

Thị trường chỉ còn giao dịch 3 phiên nữa là bước vào kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày. VN-Index ngày 23/4 đóng cửa ở mức 968 điểm. Phân tích của công ty chứng khoán Asean  nhận định VN-Index xuất hiện cây nến xanh dạng “Inverted Hammer” tại đường “neckline” của mô hình vai đầu vai, đồng thời chỉ số RSI tăng lên trên ngưỡng 40, là các tín hiệu khá tích cực. Trong kịch bản tích cực, VN-Index sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần 970 – 980 điểm, đây được xem là vùng giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.  

Cùng quan điểm, công ty chứng khoán SHS dự báo, trong phiên giao dịch ngày 24/4, VN-Index có thể giảm điểm trở lại với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 965 điểm (đường neckline của mô hình vai - đầu - vai) và kháng cự gần nhất tại 980 điểm (MA20-50).

Phân tích của SHS chỉ ra điểm trừ trong phiên 23/4 là việc thanh khoản khớp lệnh trên hai sàn HOSE và HNX giảm nhẹ so với phiên 22/4 và tiếp tục dưới mức trung bình 20 phiên. Điểu đó cho thấy dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường, đồng thời, khối ngoại cũng quay trở lại bán ròng hơn 210 tỷ đồng trên hai sàn.

Do vậy SHS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục hạn chế mua vào trong giai đoạn này và chỉ nên tận dụng những phiên hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng thận trọng cho rằng sự hồi phục của thị trường có thể chỉ là các nhịp hồi mang tính kỹ thuật, qua đó để ngỏ khả năng quay đầu giảm điểm của chỉ số tại các vùng kháng cự 980-983 điểm. Mặt khác, thị trường chỉ còn giao dịch 3 phiên nữa là nghỉ dài ngày nên thanh khoản sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

“Xu hướng của thị trường hiện tại vẫn được xác định với mức giảm ngắn hạn. Do đó, trong giai đoạn này, các nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường hoặc chỉ nắm giữ tỷ trọng danh mục ở mức trung bình thấp 20% - 30% cổ phiếu. Các phiên tăng điểm của thị trường vẫn được xem là cơ hội bán giảm tỷ trọng cổ phiếu. Hạn chế tối đa hoạt động giải ngân mới hoặc chỉ thực hiện mua giao dịch với tỷ trọng thấp ở các cổ phiếu vẫn giữ được xu hướng tăng ngắn hạn, ưu tiên cổ phiếu có sẵn trong danh mục”, khuyến nghị của BVSC đưa ra.

Nguyên Hà
Cùng chuyên mục