Thị trường văn phòng cho thuê phía tây TP. HCM sắp có tân binh - OfficeHaus

07/09/2022 12:55 GMT+7
Tòa nhà OfficeHaus 7 tầng với 23.000 mét vuông nằm trong khu đô thị chuẩn quốc tế 82 hecta - Celadon City, hiện là công trình văn phòng có diện tích mặt sàn sẵn có lớn nhất với hơn 2.500 mét vuông mỗi tầng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tuần trước, OfficeHaus chính thức thực hiện nghi thức cất nóc dự án, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng của mình. OfficeHaus hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành và sẽ sớm mở cửa để chào đón lực lượng lao động mới của TP.HCM.

COFICO là tổng thầu công trình OfficeHaus. Sau 2 năm chuẩn bị và thi công, COFICO đã gấp rút hoàn thiện và cất nóc đúng hạn tòa nhà OfficeHaus.

Ông Oliver Brazier, Giám đốc của OfficeHaus cho biết: "Lễ cất nóc này là một trong những cột mốc cuối cùng trước khi OfficeHaus chính thức đi vào hoạt động. Chúng tôi rất hãnh diện khi đạt đến giai đoạn này theo đúng kế hoạch, bất chấp những khó khăn và cản trở như giai đoạn phong tỏa vì COVID-19 trong thời gian qua."

Ngay từ khi bắt đầu công tác giải phóng mặt bằng hồi tháng 11/2020, OfficeHaus đã tạo ra tiếng vang và thu hút sự chú ý khi được biết đến là một trong những dự án văn phòng cho thuê đáng mong đợi nhất. Theo đó, tòa nhà văn phòng cao cấp này nằm trong Celadon City - khu đô thị chuẩn quốc tế với quy mô 82 hecta bao gồm nhiều tiện ích hoàn hảo với khu dân cư, trung tâm thương mại và các tiện ích công cộng đa dạng.

Tòa nhà OfficeHaus 7 tầng với 23.000 mét vuông này hiện là công trình văn phòng có diện tích mặt sàn sẵn có lớn nhất với hơn 2.500 mét vuông mỗi tầng. Nơi đây hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho không gian làm việc hiện đại mang hơi thở tương lai, đảm bảo sự an toàn và là giải pháp giúp cân bằng giữa công việc lẫn cuộc sống.

Kèm theo việc ứng dụng công nghệ, không gian OfficeHaus còn sở hữu nét đẹp tối giản và có tính ứng dụng cao khi nơi đây theo đuổi tôn chỉ "thiết kế để phục vụ công năng" của phong cách Bauhaus. Với thang máy không tiếp xúc, giải pháp ra vào văn phòng không cần chạm tay và hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, OfficeHaus tự hào dẫn đầu cuộc cách mạng văn phòng của Việt Nam giai đoạn hậu đại dịch.

Trước cam kết thúc đẩy phát triển bền vững, OfficeHaus đã áp dụng tiêu chuẩn LEED gold trong suốt quá trình thiết kế và thi công. Hệ thống năng lượng mặt trời tích hợp trên mái là một minh chứng cho những gì mà OfficeHaus đang thực hiện để duy trì các hoạt động của mình trong sứ mệnh bảo vệ môi trường.

Q.N
Cùng chuyên mục