Thiên thời, địa lợi để khởi động vụ lúa trên đất nuôi tôm

Thứ ba, ngày 01/08/2017 15:41 PM (GMT+7)
Thời tiết thuận lợi, kinh nghiệm sẵn có, nông dân huyện Thới Bình đang khởi động vụ lúa trên đất nuôi tôm.
Bình luận 0

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Biển Bạch tiến hành làm đất gieo mạ vụ lúa tôm.

Bà Ngô Thị Đào, ấp Sông Cái, xã Biển Bạch Đông, cho biết: "Gia đình đã làm đất gieo mạ đảm bảo gieo cấy hơn 40 công đất của anh em trong dòng họ. Năm nay thời tiết mưa đều, nhưng không lớn nên mạ phát triển rất tốt, hy vọng khi cấy xuống lúa sẽ sinh trưởng tốt".

img

Bà Nguyễn Thị Hoa, Ấp 4, xã Thới Bình kiểm tra bọ hong trên diện tích mạ 15 ngày tuổi, phục vụ trà lúa cấy trên đất nuôi tôm.

Có ruộng nằm bên bờ Tây sông Trẹm thuộc ấp Sông Cái, xã Biển Bạch Đông, anh Nguyễn Văn Hùng cho biết, vụ lúa cấy trên đất nuôi tôm năm nay chắc sẽ thành công. Nhờ mưa sớm, gia đình đã chủ động rửa mặn cho ruộng xong vào trung tuần tháng 6. Hiện nay, mạ được hơn tuần tuổi và phát triển rất tốt, dự kiến đảm bảo cho gia đình gieo cấy hết diện tích khoảng 28 công.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Chủ tịch UBND xã Biển Bạch, thông tin: Việc cấy 1 vụ lúa trên đất nuôi tôm được nông dân thực hiện nhiều năm nay. Đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với cây lúa nên đa số bà con thực hiện đều mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, nông dân đang tập trung làm đất gieo mạ và rửa mặn trên các vuông tôm để kịp thời gieo cấy vụ lúa theo khung lịch thời vụ vào tháng 8.

Theo kế hoạch, năm nay huyện Thới Bình gieo cấy 26.000 ha lúa trên đất nuôi tôm. Theo lịch thời vụ, đối với lúa cấy, bà con gieo mạ bắt đầu từ trung tuần tháng 7; đối với lúa sạ, bắt đầu xuống giống khoảng nửa đầu tháng 8. Ngành chức năng huyện khuyến cáo bà con nên chọn các giống lúa như: một bụi đỏ, một bụi lùn và các loại giống ngắn ngày dòng OM như: OM 2517, OM 2395… Những giống này có ưu điểm là ít sâu bệnh, giá giống hợp lý, đặc biệt chịu được đất nhiễm mặn hoặc nhiễm phèn.

Anh Nguyễn Toàn Thắng, chủ doanh nghiệp mua bán vật tư nông nghiệp và lúa giống tại ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, cho biết: "Tôi đã ký hợp đồng với công ty giống và dự trữ hơn 8 tấn lúa giống, chủ yếu là một bụi đỏ và dòng lúa OM 2395. Giá bán theo quy định của công ty. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phục vụ mùa vụ cho bà con".

Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thới Bình, cho biết: Để bảo đảm gieo cấy lúa trên đất nuôi tôm đúng khung thời vụ, trước đó huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch tôm nuôi và tận dụng mùa mưa đến sớm để cải tạo đất; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện cho sản xuất vụ mùa như: làm đất, gieo mạ. Toàn huyện đã huy động gần 100 máy xới phục vụ làm đất cho nông dân".

Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thới Bình, cho biết, năm nay huyện tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên đất nuôi tôm theo hướng tập trung. Triển khai tập huấn khoa học - kỹ thuật để nông dân nắm chắc kỹ thuật trong sản xuất lúa - tôm. Đối với công tác thuỷ lợi, từ đầu vụ huyện đã triển khai nạo vét các kinh rạch phục vụ rửa mặn và chống úng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp khác trên địa bàn. Hiện nay, nhiều địa phương ở Thới Bình đã cơ bản hoàn thành khâu rửa mặn vuông và thả tôm càng xanh xen canh trước mùa vụ cấy lúa trên đất nuôi tôm.
Huỳnh Măng (Báo Cà Mau)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem