Thổ Nhĩ Kỳ giáng đòn chí mạng vào đồng minh ruột của Mỹ ở Syria

Minh Nhật Thứ tư, ngày 31/10/2018 15:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng "giẫm nát" lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở miền Bắc Syria.
Bình luận 0

img

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria.

"Chúng tôi sẵn sàng tiêu diệt mạng lưới khủng bố ở phía đông sông Euphorates. Chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ dồn nhóm khủng bố này vào đường cùng bằng một chiến dịch quy mô và hiệu quả", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước các nghị sĩ thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền trong Quốc hội đề cập đến cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng gián tiếp xác nhận nguồn tin cho rằng hôm 28.10 vừa qua, quân đội nước này đã bắn nhiều quả đạn pháo vào các vị trí của YPG ở bờ Đông sông Euphrates trong khu vực Kobane, miền Bắc Syria. Trong phát biểu của mình, mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết, song Tổng thống Erdogan đã khẳng định trong vài ngày qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực sự thực hiện các hoạt động chống lại YPG.

YPG là đội quân nòng cốt trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, đang kiểm soát khu vực rộng lớn ở đông bắc Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại coi YPG là là một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng vũ trang đòi ly khai ở miền nam nước này bị Ankara xếp là nhóm khủng bố. 

Ankara hồi đầu năm nay đưa quân tiến vào biên giới phía bắc Syria để chống lại YPG ở hai khu vực Afrin và Manbij. Tuy nhiên, chiến dịch này vấp phải phản ứng quyết liệt từ Mỹ, bởi Washington coi YPG là đồng minh quan trọng trong chiến dịch chống IS tại Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem