Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Thứ tư, ngày 30/08/2023 10:20 AM (GMT+7)
Sáng nay (30/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau hơn hai năm thi công.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Sáng 30/8, TP. Hà Nội tổ chức khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn hai dài 3,5 km, rộng 19,25 m với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 2.

Tham dự lễ khởi công có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ông Đinh Tiến Dũng - Bí thành ủy Hà Nội; ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng các lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đã nói rõ không có việc gì khó vì vậy phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm việc có hiệu quả. Cùng với đó là tăng cường phân cấp phân quyền, chuẩn bị kỹ quá trình đầu tư dự án; Kiểm tra đôn đốc thường xuyên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời xử lý các vấn phát sinh; kiên quyết chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 4.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố Hà Nội cũng như sự nỗ lực của Ban quản lý và các nhà thầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 5.

Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Vinaconex (nhà thầu thi công cầu Vĩnh Tuy) bày tỏ sự cảm ơn đến các lãnh đạo Thành phố cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở ban ngành của Thành phố, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã giúp phần đưa cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hoàn thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 6.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khởi công tháng 1/2021, song song với cầu Vĩnh Tuy 1 (hoàn thành năm 2010) với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 7.

Cầu được thiết kế 53 nhịp, có điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) và điểm cuối giao đường Long Biên - Thạch Bàn (quận Long Biên). Cầu dài 3,5km, rộng 19,25m với 4 làn xe, bao gồm ba làn ôtô và một làn xe hỗn hợp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 8.

Công trình được đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Cầu Vĩnh Tuy 2 được đưa vào sử dụng, gọi chung cầu Vĩnh Tuy (bao gồm hai cầu) sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn ô tô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - Ảnh 9.

Được biết, đây là cây cầu đầu tiên tại Hà Nội có làn đường dành riêng cho xe buýt.

Có mặt tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính cho biết: Đây là công trình quan trọng, góp phần giải quyết kết nối giao thông khu vực 2 bờ sông Hồng, hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 và kết nối với các tuyến đường vành đai khác mà Hà Nội đang triển khai. Mặt khác, cầu Vĩnh Tuy được khánh thành cũng tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo tiền đề cho việc hình thành không gian phát triển mới khu vực phía Bắc Thủ đô Hà Nội. Việc phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu giao thông là một trong 3 khâu đột phá của Đảng và Nhà nước.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm bằng nhiều hình thức đầu tư khác nhau và có chính sách phù hợp để thu hút nguồn lực xã hội phát triển kết cấu giao thông, đầu tư có trọng tâm trọng điểm nhằm tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội. Các công trình giao thông hiện đại như đường bộ, cao tốc, những cây cầu mới, bến cảng, sân bay đã và đang được tích cực đầu tư xây dựng góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước giúp khai thác hiệu quả hơn lợi thế của các vùng miền, địa phương đất đai, văn hóa, con người…

Đối với Thủ đô Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch của Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050. Trong đó, cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong những cây cầu lớn nằm trong quy hoạch giao thông TP.Hà Nội. Cầu Vinh Tuy cũng là cây cầu rộng và cắt ngang có chiều rộng lớn nhất Hà Nội bắc qua sông Hồng với 8 làn xe ô tô. Với việc hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vinh Tuy góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng phía trung tâm Thủ đô Hà Nội với khu vực phía Bắc, Đông Bắc; giải quyết áp lực của những tuyến giao thông trọng điểm của Thủ đô nhất là giảm tải lưu lượng trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông Hà Nội theo quy hoạch đã được phê duyệt. Mặc dù trong quá trình thi công gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, mặt bằng thi công trên sông, thời tiết thay đổi. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, TP.Hà Nội và được sự quan tâm của các cơ quan Trung ương …

Đặc biệt là Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị thi công và công nhân, người lao động tham gia xây dựng công trình nâng cao định hướng, tích cực đổi mới tư duy, cách làm; khắc phục khó khăn làm việc không kể ngày đêm, huy động đủ máy móc, thực hiện nghiêm các hoạt động đảm bảo an toàn theo quy định. Sau gần 3 năm thi công, khắc phục những khó khăn vượt qua những thách thức dự án cầu Vĩnh Tuy với sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị có liên quan … đã vượt thời gian hoàn thành đúng tiến độ.

Hoàng Anh - Nguyễn Đức
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem