Thừa Thiên - Huế: Dân mất mùa vì phân bón rởm

Thứ năm, ngày 08/03/2012 07:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hoa màu của hàng loạt hộ dân ở Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại nặng nề vì sử dụng phân bón kém chất lượng của Công ty CP quốc tế Kim Anh (Hải Phòng).
Bình luận 0

Ông Hoàng Đình Dần ở thôn Triều Dương, Phong Hiền, Phong Điền, mua 35 bao phân bón tổng hợp N-K loại 50kg/bao của Công ty CP quốc tế Kim Anh để bón cho 5ha lạc, sắn, ngô, lúa. Số phân này được ông mua tại đại lý phân phối của công ty trên, đóng tại thôn An Lỗ, xã Phong An, do bà Nguyễn Thị Thu Sương làm chủ, với giá 500 nghìn đồng/bao.

img
Bao bì phân bón tổng hợp N-K rởm của Công ty CP quốc tế Kim Anh.

Sau khi bón phân này một thời gian, lúa của ông Dần chết hàng loạt. Lạc, sắn, ngô thì phát triển rất chậm, khiến năng suất giảm từ 60 - 70%. “Bình thường 1ha lạc cho sản lượng 1 tấn, nhưng sử dụng phân bón của Công ty Kim Anh năng suất chỉ còn 4 tạ/ha. Năng suất sắn chỉ đạt 5 tấn/ha, trong khi bình thường thì đạt 10 tấn/ha”- ông Dần cho biết.

Hàng loạt hộ dân khác ở Phong Hiền và nhiều địa phương khác của huyện Phong Điền cũng bị thiệt hại nặng nề vì phân bón của Công ty Kim Anh. Hộ thiệt hại ít thì vài chục triệu đồng, hộ nhiều thì lên đến cả trăm triệu. Đặc biệt, hiện nay, tại nhiều xã, người dân sử dụng phân bón rởm đang dở khóc dở cười vì không dám thu hoạch sắn. Nguyên nhân là do phân bón này khiến sắn cho củ rất ít, nên tiền thuê nhân công thu hoạch lớn hơn hàng chục lần giá trị sắn thu hoạch được. Nhiều người dân đã liên lạc với Công ty Kim Anh theo địa chỉ 29/227 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng, ghi trên bao bì yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng không nhận được câu trả lời.

Từ phản ánh của người dân, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chỉ đạo lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra sản phẩm phân bón tổng hợp N-K của Công ty Kim Anh cung ứng trên thị trường tỉnh. Mẫu phân bón này được Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 2 kiểm nghiệm và kết luận là không đạt chất lượng.

Từ cuối năm 2011 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thừa Thiên- Huế đã nhiều lần mời ông Hiệp đến làm việc để làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp này nhưng ông Nguyễn Thành Hiệp - Giám đốc Công ty Kim Anh… khất lần. Chờ mãi không thấy người của Công ty Kim Anh đến làm việc, lực lượng kiểm tra liên ngành nhiều lần điện thoại cho lãnh đạo công ty này nhưng không được trả lời.

Ngày 6.3, trao đổi với NTNN, ông Hoàng Hữu Hè - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, trước sự phớt lờ trách nhiệm của Công ty Kim Anh, Sở NNPTNT tỉnh đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, Thanh tra Bộ NNPTNT, Cục Trồng trọt, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. “Ngoài bị xử lý theo quy định, Công ty Kim Anh phải bồi thường thiệt hại nặng nề mà họ đã gây ra cho người dân trên địa bàn”- ông Hè khẳng định.

Vụ thuốc dưỡng hại lúa ở Hậu Giang: Sẽ hỗ trợ nông dân

Bà Trần Hồng Tim - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Vị Thủy (Hậu Giang) vừa cho biết: Đoàn Kiểm tra gồm Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, Phòng NNPTNT huyện cùng đại diện công ty và khoảng 30 nông dân có lúa bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Vị Bình, vừa cùng tiến hành kiểm tra một số ruộng lúa được người dân cho là bị ảnh hưởng khi mua và sử dụng thuốc BVTV của Công ty Pháp – Thụy Sĩ (NTNN đã thông tin).

Qua kiểm tra, đa phần các ruộng lúa trên đều bị bệnh thiệt hại từ 10-40% năng suất và chất lượng hạt lúa. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân chính. Cũng trong buổi kiểm tra này, đại diện công ty cũng tiến hành thống kê lại diện tích và mức độ bị ảnh hưởng của từng hộ dân. Đồng thời, hứa sẽ có mức hỗ trợ (thông qua thỏa thuận với người dân) để giúp bà con an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem