Thừa Thiên Huế: Giải thể Trường Cao đẳng Nghề số 23 -Bộ Quốc phòng

21/03/2023 14:48 GMT+7
Các quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Trường Cao đẳng Nghề 23- Bộ Quốc phòng đóng tại Thừa Thiên Huế được điều động đến nhận công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Quân khu 4 sau khi trường giải thể.

Ngày 20/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể Trường Cao đẳng Nghề số 23 -Bộ Quốc phòng.

Cách đây hơn 13 năm, Trường Trung cấp Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 268/QĐ-BQP ngày 2/1/2010 của Bộ Quốc phòng. Ngày 16/9/2014, Bộ LĐTBXH ban hành quyết định thành lập Trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng.

Thừa Thiên Huế: Giải thể Trường Cao đẳng Nghề số 23 -Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

Trường Cao đẳng Nghề số 23 -Bộ Quốc phòng đóng tại Thừa Thiên Huế đã được giải thể.

Qua gần 13 năm, nhà trường đã tổ chức tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề cho trên 300 học viên hệ cao đẳng, 1.105 học viên hệ trung cấp, hơn 80.000 học viên hệ sơ cấp và ngắn hạn, trong đó có hơn 40% bộ đội xuất ngũ. Nhà trường đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và tuyển dụng.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố quyết định giải thể Trường Cao đẳng Nghề số 23- Bộ Quốc phòng, căn cứ vào quyết định số 1510/QĐ-BQP ngày 30/4/2022 của Bộ Quốc phòng, quyết định số 261/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/12/2022 của Bộ LĐTBXH về việc giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố các quyết định điều động các quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của nhà trường đến nhận công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Quân khu 4.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục