Thực hư thông tin Nga triển khai tiêm kích tàng hình 'bóng ma bầu trời' Su-57 ở Ukraine?

Minh Nhật (theo Aero Time) Thứ bảy, ngày 07/05/2022 08:07 AM (GMT+7)
Sukhoi Su-57 Felon là máy bay chiến đấu mới và tối tân nhất trong kho vũ khí của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Gần đây, thông tin "bóng ma bầu trời" Su-57 được triển khai ở Ukraine đã nổi lên trên các trang tin tức và mạng xã hội trên khắp thế giới.
Bình luận 0
Thực hư thông tin Nga triển khai tiêm kích tàng hình 'bóng ma bầu trời' Su-57 ở Ukraine? - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình Su-57 tối tân của Nga được mệnh danh là "bóng ma bầu trời". Ảnh IT

Theo Aero Time, trên các trang tin tức và mạng xã hội tràn ngập các cảnh tượng và video chưa được xác thực tuyên bố, tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã được triển khai hoạt động ở Ukraine. Nhưng những tuyên bố này đáng tin cậy đến mức nào, và nguồn tin đến từ đâu? Chúng ta hãy cùng xem xét.

Các nguồn tin chính thức

Trước hết, cần lưu ý rằng không có tuyên bố chính thức nào từ lực lượng vũ trang Nga hoặc Ukraine liên quan đến việc Nga triển khai Su-57. Không quân Nga chưa từng cho Su-57 xuất hiện ở bất kỳ đâu gần khu vực chiến sự.

Điều này trái ngược hẳn với việc Nga từng triển khai Su-57 ở Syria. Thời điểm đó dù chỉ triển khai 2 ngày ở Syria nhưng Nga đã công bố rộng rãi thông tin.

Video không rõ ràng

Gần như tất cả các video tuyên bố Su-57 được triển khai ở Ukraine đều dựa trên các cảnh quay được cho là của nhân chứng.

Một trong những video - lần đầu tiên được đăng trên các kênh Telegram của Nga vào đầu tháng 3 và sau đó được nhiều trang tin dẫn lại cho đến tận giữa tháng 4 - được nhiều người cho là khá thuyết phục.

Trong video, một chiếc máy bay đơn độc bay ở độ cao thấp. Ngay sau khi nó bay qua, một số vụ nổ lớn có thể được nhìn thấy từ xa.

Mặc dù tính xác thực của video chưa được kiểm chứng, nhưng có một số yếu tố đã thuyết phục người xem bao gồm video được định vị địa lý tại cầu Berdichevsky gần Zhytomyr, phía tây Kiev, một khu vực thường xuyên xảy ra các vụ tấn công vào đầu tháng 3.

Nhưng hãy xem xét kỹ hơn video này. Hình dạng của chiếc máy bay trong video chỉ có thể được nhìn thấy rõ ràng trong một vài khung hình ở phần đầu. Nó nhỏ và mờ, không thể xác định đây có phải là Su-57 hay không.

Thiếu chứng cứ

Không có lập luận hay bằng chứng nào khác được đưa ra về việc Nga sử dụng Su-57 ở Ukraine. Các bài đăng trên mạng xã hội hoặc các trang tin chỉ đăng video mà không dẫn ra bất kỳ nguồn tin chính thức, đáng tin cậy nào.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn bỏ qua tất cả những điều này, không cần xác thực, đã chia sẻ lại các video tuyên bố Su-57 hoạt động ở Ukraine. Nhưng việc Nga sử dụng Su-57 ở Ukraine thực sự không thể được chứng minh, và hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh tin đồn rằng chiếc máy bay tối tân này đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo nhà sản xuất máy bay Sukhoi, tiêm kích Su-57 sở hữu nhiều tính năng chiến đấu vượt trội, các radar của nó có thể dễ dàng qua mặt radar chiến đấu cơ tàng hình Mỹ. Su-57 có 2 khoang vũ khí lớn dưới bụng, có thể mang theo 4 tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn RVV-MD và 2 tên lửa không đối không hồng ngoại R-73, cùng 2 khoang vũ khí nhỏ bên hông; đặc biệt, Su-57 có thể mang 4 tên lửa không đối đất Kh-38, hoặc 4 tên lửa chống bức xạ Kh-58 - tính năng mà tiêm kích F-22 của Mỹ không có, còn năng lực không chiến của F-35 (Mỹ) chỉ giới hạn ở khả năng tự vệ. Một bài phân tích trên tạp chí Military Watch (Anh) đã đánh giá Su-57 vượt trội hơn nhiều so với mẫu tiêm kích F-35 đắt đỏ của Mỹ, đặc biệt trong không chiến.

Su-57 có ưu thế về tốc độ, độ cao, cảm biến, tên lửa, tầm tấn công và cả độ linh hoạt - yếu tố mà tiêm kích Nga luôn vượt trội so với tiêm kích Mỹ. Su-57 có thể được trang bị tên lửa siêu âm Kh-59MK2, Kh-58 và Kh-38M vượt trội so với các vũ khí cận âm của F-35. Nếu Su-57 được trang bị tên lửa Kinzhal tầm bắn 2.000km có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, tốc độ gấp 10 lần âm thanh và có thể thay đổi quỹ đạo bay bất cứ khi nào sau khi phóng thì đó là “cú chốt” đánh gục tiêm kích F-35 của Mỹ.

Su-57 có tốc độ tối đa 2.600km/h, trần bay 20km, còn F-22 có tốc độ tối đa 2.440km/h, trần bay 15,2km. Điểm mấu chốt tạo nên sự cơ động của Su-57 là được trang bị động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều, trong khi động cơ của F-22 chỉ 2 chiều. Với khả năng cơ động hơn F-22, Su-57 có thể lẩn tránh tên lửa và chuyển sang phản công đối phương. Su-57 được trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại OLS-50M mà F-22 không có. Su-57 được trang bị cả vũ khí không đối không và không đối đất trong khi F-22 chỉ có tên lửa không đối không.

Sukhoi Su-57 được thiết kế để sử dụng ở bất cứ đâu, từ Châu Phi nóng bức đến Bắc Cực lạnh giá. Cùng với khả năng tàng hình đặc biệt, Su-57 được cho là sẽ trở thành “oanh tạc cơ” hạt nhân tàng hình mạnh nhất hành tinh, đủ sức chọc thủng bất kỳ lưới phòng không nào của đối phương. Kể cả khi bị phát hiện đánh chặn, tiêm kích đối phương không dễ hạ đo ván Su-57.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem