8 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng xây sân bay Long Thành

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 12/06/2023 17:49 PM (GMT+7)
UBND huyện Long Thành - Đồng Nai đang vận động những hộ dân này bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công theo tiến độ.
Bình luận 0

Đồng Nai chưa xử lý xong mặt bằng sân bay Long Thành

Ngày 12/6, tin từ UBND huyện Long Thành, Đồng Nai, cho biết tính đến đầu tháng 6, trong khu vực dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 (gồm khu vực 1.810 ha xây dựng sân bay và khu vực 722 ha dự trữ đất dôi dư) vẫn còn 17 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, với diện tích hơn 6 ha.

Tiếp tục vận động 8 trường hợp bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Trong 17 hộ này hiện đã có 2 hộ dân bắt đầu di dời, bàn giao mặt bằng và đang có thêm 7 trường hợp đồng ý thực hiện bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Riêng 8 trường hợp còn lại, UBND huyện Long Thành đang thực hiện công tác vận động, củng cố hồ sơ cưỡng chế, để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Với giai đoạn 2 của dự án, diện tích đất cần thu hồi trên 1.900 ha của hơn 4.500 trường hợp, đến nay huyện Long Thành cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 4.400 trường hợp. Trong tháng 6 này, dự kiến huyện Long Thành tiếp tục hoàn thành phê duyệt đối với tất cả các trường hợp còn lại.

Mới đây tại buổi làm việc với UBND huyện Long Thành và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị UBND huyện Long Thành cùng ACV và các nhà thầu tiếp tục có sự phối hợp, để giải quyết sớm các vướng mắc còn lại.

Tiếp tục vận động 8 trường hợp bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Riêng 8 hộ dân còn lại trong khu vực thực hiện giai đoạn 1 của dự án, các cơ quan chức năng hỗ trợ huyện Long Thành hoàn thành các hồ sơ pháp lý và huyện tiếp tục vận động, để cơ bản giải quyết các vướng mắc trước ngày 15/6.

Ông Đức cũng đề nghị ACV và các nhà thầu hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, để sớm bàn giao mặt bằng.

Về vấn đề này, mới đây Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành Thông báo 215/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói rằng tiến độ giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết, bảo đảm tiến độ toàn bộ dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Do đó đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai và chủ động bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư các dự án thành phần, các đơn vị liên quan để triển khai thi công công trình.

Phó thủ tướng yêu cầu trong tháng 6/2023, Đồng Nai phải thực hiện bàn giao mặt bằng đối với diện tích cho các tuyến đường thi công và diện tích đất cho giai đoạn 2 (khoảng 300ha khu vực bên cạnh nhà ga hành khách).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem