Tin hot Hà Nội hôm nay 21/7: Liên tiếp phát hiện ca Covid-19 trong cộng đồng; Vì sao trăm người "chen chân" đi xét nghiệm?

Đức Minh (t/h) Thứ tư, ngày 21/07/2021 20:02 PM (GMT+7)
Tin hot Hà Nội hôm nay đáng chú ý là phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, cùng đó là tin lãnh đạo Hà Nội "ấn định" ngày duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
Bình luận 0

Tin hot Hà Nội hôm nay: Thêm 46 trường hợp mắc Covid-19

Tin hot Hà Nội hôm nay 21/7: Phát hiện một số ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng ở Quốc Oai - Ảnh 1.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn tại Hà Nội sau khi phát hiện có ca mắc Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Sở Y tế Hà Nội tối 21/7 ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 mới tại 2 gia đình ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Trước đó, vào sáng và chiều nay, TP đã ghi nhận 40 trường hợp gồm: 4 người thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 4 người liên quan 90 Nguyễn Khuyến, 6 người liên quan TP.HCM, 3 người liên quan Bắc Ninh, 6 người thuộc chùm B6 Trại Găng, 1 ca thuộc chùm Bùi Thị Xuân, 4 người ở Công ty SEI, 5 ca thuộc chùm Tân Mai.

Đáng chú ý, trong số 40 trường hợp dương tính với Covid-19 này, có 7 người phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Ba trường hợp là bà 68 tuổi và hai cháu trai đều 4 tuổi, ở tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai. Trong đó, bà bán bánh chưng tại chợ Bùng, Khu công nghiệp Thạch Thất. Họ có triệu chứng ho, sốt, xét nghiệm sàng lọc cộng đồng dương tính với Covid-19.

Trường hợp thứ tư là nữ, 39 tuổi, bán hoa và rau tại chợ Tiến Xuân, Thạch Thất và chợ Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai. Chị sống ở tổ dân phố Đình Tổ, thị trấn Quốc Oai. Chị bị ho, sốt từ ngày 16/7, ngày 20/7 xét nghiệm dương tính Covid-19.

Trường hợp thứ năm là nữ, 51 tuổi, ở Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Bà bị sốt và ho, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20/7, kết quả dương tính Covid-19; 

Trường hợp thứ sáu là nữ, 88 tuổi, ở số 1 Hoàng Xá, Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Bà bị sốt, đến Bệnh viện Quốc Oai test nhanh dương tính, test PCR khẳng định dương tính Covid-19 ngày 20/7.

Trường hợp thứ bảy là nam, 64 tuổi, là con trai cụ bà 88 tuổi, cũng ở Hoàng Xá, Hoa Vôi, Quốc Oai. Ông đưa mẹ đi khám, sau đó test nhanh dương tính Covid-19, test PCR khẳng định cũng dương tính Covid-19.

Tin hot Hà Nội hôm nay: "Choáng" với cảnh hàng người xếp hàng, "chen chân" chờ xét nghiệm Covid-19 

Sáng 21/7, hàng trăm người dân đã đến xếp hàng chen chúc nhau tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chờ lấy mẫu và kết quả xét nghiệm Covid-19.

Tin hot Hà Nội hôm nay 21/7: Phát hiện một số ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng ở Quốc Oai - Ảnh 2.

Hình ảnh hàng trăm người chen chân tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế chờ lấy mẫu và kết quả xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ 8h30 sáng cùng ngày, tại đây diễn ra tình trạng người dân chen chúc nhau, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Người dân cho biết họ có mặt từ 6h sáng để chờ lấy mẫu xét nghiệm và nhận kết quả xét nghiệm Covid-19.

Trước tình trạng chen lấn chờ lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên bảo vệ của Viện cho biết có phương án nhắc nhở, giãn cách nhưng nhu cầu người dân quá lớn dẫn đến quá tải khiến lực lượng bảo vệ cũng bất lực.

Theo thông báo trước cửa, buổi sáng Viện làm việc từ 7h-11h và giới hạn tiếp nhận xét nghiệm PCR cho 350 trường hợp, test nhanh là 150 trường hợp. Buổi chiều làm việc từ 13h30 đến 16h30 giới hạn tiếp nhận xét nghiệm PCR cho 300 trường hợp, test nhanh là 150 trường hợp. Tuy nhiên, đến khoảng 9h30, cơ sở này đã phải đóng cửa do xảy ra tình trạng người dân chen lấn quá đông.

Một số người dân cho biết, họ không nhận được thông báo hướng dẫn mà chỉ đến xếp hàng. Trước tình huống đứng chờ nhưng không được xét nghiệm, nhiều người đành quay về.

Người dân cho biết họ nhận thức được việc tập trung đông gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nhưng vì bắt buộc cần có giấy xét nghiệm nên mọi người vẫn cố xếp hàng, chờ lấy mẫu xét nghiệm và nhận kết quả bằng được mới về.

Tin hot Hà Nội hôm nay 21/7: Liên tiếp phát hiện ca Covid-19 trong cộng đồng; Vì sao trăm người "chen chân" đi xét nghiệm? - Ảnh 3.

Quy hoạch định hướng sử dụng đất sông Hồng. Ảnh: BQL

Tin hot Hà Nội hôm nay: Cuối năm 2021 sẽ duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng 

Ngày 21/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của TP đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ hai, HĐND TP.Hà Nội khóa XV, được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trước quan tâm của cử tri đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn chia sẻ, vấn đề này liên quan đến nhiều bộ, ngành. Hiện nay, đã có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời, trên cơ sở đồng thuận cao, song yêu cầu tuân thủ phương án phòng, chống lũ.

Thời gian tới, UBND TP xin ý kiến của Bộ Xây dựng, sau đó báo cáo Thành ủy, tiếp đó sẽ thực hiện phân cấp theo thẩm quyền. Dự kiến, cuối năm 2021, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ được duyệt.

Theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đang lấy ý kiến), dọc hai bên sông thuộc địa phận Hà Nội đều được phát triển khang trang, hiện đại. Cụ thể, quy hoạch được lập ra thành 5 phân khu R1, R2, R3, R4, R5, trên đoạn sông dài 40km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Diện tích nghiên cứu khoảng 11.000ha, thuộc địa bàn 13 quận, huyện. Dân số theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt là 130.000 – 160.000 người, còn dân số do quy hoạch đề xuất khoảng 280.000 - 320.000 người.

Quy hoạch định hướng khu vực này sẽ là trục không gian đặc trưng cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh văn hóa dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của Thủ đô. Quy hoạch cũng bố trí các dịch vụ giao thông đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị, kết nối và hình thành trục không gian văn hoá cảnh quan sinh thái (trục tâm linh Hồ Tây – Cổ Loa) phù hợp với quy hoạch 1295 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trong đó sẽ phát triển hệ thống đường trục và hệ thống mạng lưới đường ven sông, đường dành cho người đi bộ và xe đạp. Có hệ thống cầu, hầm kết nối đô thị hai bên bờ sông, kết nối giao thông đô thị và đường thủy…, tạo điều kiện và động lực phát triển cho khu vực.

Đồng thời chú trọng cải tạo, chỉnh trang hệ thống dân cư hiện hữu, bảo tồn các công trình di tích, kiến trúc có giá trị lịch sử, kết hợp với khai thác quỹ đất hai bên sông để tạo lập diện mạo kiến trúc đô thị hai bên bờ sông.

Tuy nhiên, không cơi nới ở trong lòng sông, không thu hẹp chỉ giới thoát lũ. Đồ án quy hoạch cũng xác định diện tích và các chức năng tại tám khu vực bãi sông Hồng gồm: Tàm Xá - Xuân Canh, Long Biên - Cự Khối, Thượng Cát - Liên Mạc, Hoàng Mai - Thanh Trì, Chu Phan - Tráng Việt, Đông Dư - Bát Tràng, Kim Lan - Văn Đức, Bắc Cầu - Bồ Đề.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Sẽ đình chỉ các bến thủy nội địa hoạt động không phép

Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các chủ bến thủy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các chủ bến thủy nội địa, bến khách ngang sông chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; tuyệt đối không được hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm cho thuyền viên và hành khách; hướng dẫn và yêu cầu hành khách sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết từ chối phục vụ nếu hành khách không chấp hành việc sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh; không chở quá số người được phép chở theo quy định.

Bố trí thuyền viên, người điều khiển phương tiện khi hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy phải có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện bảo đảm an toàn kỹ thuật khi đưa vào hoạt động…

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ bến khách ngang sông, bến thủy nội địa trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Yêu cầu các chủ bến khách ngang sông, bến thủy nội địa hoạt động không phép, sai phép phải dừng hoạt động, giải tỏa toàn bộ hàng hóa, tài sản đang tập kết trong phạm vi bến. Trường hợp chủ bến không tự giải tỏa tài sản, đề nghị tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định.

Lực lượng thanh tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra; kiên quyết đình chỉ hoạt động và cưỡng chế, giải tỏa những bến thủy nội địa, bến khách ngang sông hoạt động không phép, trái phép trên địa bàn thành phố.

Tin hot Hà Nội hôm nay 21/7: Liên tiếp phát hiện ca Covid-19 trong cộng đồng; Vì sao trăm người "chen chân" đi xét nghiệm? - Ảnh 6.

Từ hôm nay 21/7/2021, Cục Cảnh sát giao thông mở chuyên mục "Đăng ký, khai báo phương tiện" để người dân có thể đăng ký xe bằng hình thức trực tuyến . Ảnh: BLĐ

Tin hot Hà Nội hôm nay: Người dân có thể làm thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online

Từ ngày 21/7, Cục CSGT mở chuyên mục "Đăng ký, khai báo phương tiện" trên Cổng Thông tin điện tử (csgt.vn) để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký, lệ phí đăng ký xe, cũng như địa điểm, số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc.

Cụ thể, người dân khi đăng nhập chuyên mục "Đăng ký, khai báo phương tiện" trên Cổng thông tin điện tử csgt.vn sẽ được hướng dẫn đầy đủ chi tiết quá trình các bước thực hiện đăng ký xe, trên cơ sở đó người dân chủ động chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho các hình thức đăng ký, như: đăng ký xe lần đầu/đăng ký sang tên/đăng ký tạm thời/đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe/thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Sau khi cung cấp đầy đủ biểu mẫu đăng ký, lệ phí đăng ký, điện thoại, địa chỉ, cơ quan đăng ký trên toàn quốc để người dân chủ động liên hệ đặt lịch hẹn đăng ký, có sự liên thông tương tác đăng ký online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, để lựa chọn phương thức đăng ký xe phù hợp.

Chuyên mục có thiết kế các tính năng để người dân chủ động khai báo đối với xe mất cắp/mất giấy đăng ký xe/mất biển số/mất hồ sơ phương tiện/xe hư hỏng không sử dụng được/xe hết niên hạn sử dụng/xe đã bán cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên (không phải đến các cơ quan đăng ký khai báo như trước đây).

Khi người dân khai báo đầy đủ các thông tin về chủ phương tiện và xe thì hệ thống tự động gửi về mail điện tử của người khai báo, cũng như cung cấp thông tin: "Đơn vị tiếp nhận hồ sơ xe, địa chỉ làm thủ tục và số điện thoại của cơ quan đăng ký xe" để liên lạc với cơ quan đăng ký, biết lịch tiếp nhận giải quyết đăng ký, tránh tập trung đông người khi làm thủ tục.

Để bảm bảo giải quyết thủ tục thuận lợi nhất cho Nhân dân khi đến ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký xe, người dân được lựa chọn hình thức trực tiếp đến nhận hoặc sử dụng dịch vụ bưu điện để nhận chuyển phát giấy chứng nhận đăng ký xe.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem