TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé gái 10 tuổi nghi bị dâm ô trong trường; cầm vật giống súng dọa bắn người dân

A.Đ (T/H) Thứ ba, ngày 04/10/2022 19:00 PM (GMT+7)
Bé gái 10 tuổi nghi bị dâm ô trong trường tiểu học; thanh niên cầm vật giống khẩu súng dọa bắn bể đầu người dân; thông tin mới vụ "chuyến bay giải cứu"... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Bé gái 10 tuổi nghi bị dâm ô trong trường tiểu học

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ngày 3/10 ra quyết định tạm giữ ông Đỗ Quốc Anh (SN 1969, ở TP.Bắc Giang) để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Bé gái 10 tuổi bị dâm ô trong trường tiểu học - Ảnh 1.

Đỗ Quốc Anh bị tạm giữ để điều tra dâm ô bé gái 10 tuổi.

Trước đó, cảnh sát nhận tin báo của một phụ nữ về việc khoảng 16h30 ngày 3/10, tại một trường tiểu học trên địa bàn TP.Bắc Giang, con gái chị sinh năm 2012 bị một người đàn ông khoảng 50 tuổi có hành vi dâm ô.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát tổ chức điều tra, xác minh. 

Đến tối cùng ngày, cảnh sát đã vận động ông Quốc Anh ra đầu thú rồi áp dụng lệnh tạm giữ hình sự.

Truy xét nhóm thanh niên cầm vật giống khẩu súng dọa bắn bể đầu người dân

TP.HCM: Truy xét nhóm thanh niên cầm đồ giống khẩu súng dọa bắn bể đầu người dân - Ảnh 1.

L.T.K (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) là người đã bị nhóm hai thanh niên tấn công, cầm vật giống khẩu súng chĩa vào người dọa bắn. Ảnh: A.X

Thanh niên áo xanh cầm đồ vật nghi giống khẩu súng dọa bắn bể đầu anh L.T.K (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Clip: A.X

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 4/10, Công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đang xác minh vụ việc nam thanh niên cầm vật giống khẩu súng chĩa vào người dân dọa bắn.

TP.HCM: Truy xét nhóm thanh niên cầm đồ giống khẩu súng dọa bắn bể đầu người dân - Ảnh 3.

Hình ảnh thanh niên áo xanh cầm đồ vật giống khẩu súng, dọa bắn bể đầu anh L.T.K (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại quán bánh canh ở ngã tư Hóc Môn (gần giao lộ Quốc lộ 22 và đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn).

Anh L.T.K (22 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) cho biết mình là người đã bị nhóm hai thanh niên tấn công, cầm đồ vật giống khẩu súng chĩa vào người dọa bắn. 

Cụ thể, hơn 21h tối 3/10, anh K. chạy xe ô tô chở vợ từ nhà ở xã Đông Thạnh lên quán bánh canh ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn để ăn cùng một số người bạn.

Khi anh K đang ngồi ở quán, 2 hai thanh niên bỗng nhiên đi tới xông vào tấn công. Một người cầm viên đá đập vào đầu anh K, người còn lại rút một đồ vật giống khẩu súng hét lớn dọa bắn bể đầu anh K.

Thấy 2 thanh niên cầm súng, những thực khách trong quán bỏ chạy tán loạn. Lúc này có khoảng 4 đến 5 thanh niên khác, được cho là cùng nhóm với hai thanh niên trên đến tiếp tục tấn công. Thấy anh K bỏ chạy, cả nhóm rời đi. 

Anh K cho biết dọc đường đi ô tô, không có va quệt hay mâu thuẫn với ai. "Tôi kinh doanh tự do ở nhà, không có xích mích hay nợ nần gì với ai. Qua sự việc, tôi bị xây xát ở tay và đầu, đã trình báo công an", anh K cho hay.

Vụ "chuyến bay giải cứu": Bắt tạm giam cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cùng bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bị để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, tạm giam ông Hoàng Anh Kiếm, nghề nghiệp tự do, để điều tra tội Đưa hối lộ.

Vụ "chuyến bay giải cứu": Bắt tạm giam cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản - Ảnh 1.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Đây là diễn biến mới sau 8 tháng điều tra vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện chuyến bay giải cứu.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Lãnh sự; ông Đỗ Hoàng Tùng, cựu cục phó Lãnh sự; ông Lê Tuấn Anh, cựu chánh văn phòng Cục Lãnh sự; ông Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, cựu cục phó Trần Văn Dự cùng hai cán bộ dưới quyền Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cũng bị bắt về tội Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can khác tại Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ về cùng tội danh, trong đó có ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Tại Bộ Y tế, ông Bùi Huy Hoàng, cán bộ Cục Y tế dự phòng bị điều tra cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an từng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt Covid-19. Mỗi chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng.

Thu thập tài liệu, xác minh thông tin "Công dân Thủ đô ưu tú" bị kỷ luật vì liên quan Công ty Việt Á

Ngày 4/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) cho biết, Ban này đã nắm bắt được thông tin dư luận về một trường hợp Công dân Thủ đô ưu tú với thành tích liên quan hoạt động nghiên cứu về Covid-19 bị kỷ luật vì liên quan Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

"Ban Thi đua - Khen thưởng đang thu thập tài liệu để xác minh cụ thể, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau", Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP.Hà Nội cho hay.

“Công dân Thủ đô ưu tú” là danh hiệu cao quý của TP.Hà Nội, dành tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước; là tấm gương sáng có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. 

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội vừa có thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 26, xem xét, kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm.

Xác minh thông tin "Công dân Thủ đô ưu tú" trong nghiên cứu về Covid-19 bị kỷ luật vì liên quan Công ty Việt Á - Ảnh 1.

 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế nhiệm kỳ 2016- 2020, đều liên quan vụ việc Công ty Việt Á.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhận thấy, Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Đồng thời, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong phối hợp với Học viện Quân y thực hiện thử nghiệm, đánh giá bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và đảng viên.

Xét tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và các đảng viên có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu y sinh học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Theo nguồn tin của PV, một trong số trường hợp bị Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội kỷ luật từng được chính quyền Hà Nội vinh danh là "Công dân Thủ đô ưu tú", với thành tích liên quan hoạt động nghiên cứu về Covid-19.

Theo lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang nắm bắt, xác định thông tin liên quan đến trường hợp này. Trường hợp Công dân Thủ đô ưu tú bị kỷ luật sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Trúng đấu giá lô đất 7 tỷ đồng, bán lại 3 tỷ đồng, bị nghi ngờ trốn thuế

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/10, Chi cục Thuế TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã chuyển tin báo kèm hồ sơ về vụ việc nghi ngờ có dấu hiệu hành vi trốn thuế sang Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua công tác xác định nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, cơ quan này phát hiện trường hợp chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế thông qua việc người bán và người mua (người nộp thuế) kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá trị thực tế giao dịch.

Trúng đấu giá 7 tỷ, bán “rẻ bèo” chỉ 3 tỷ… chủ lô đất bị nghi ngờ trốn thuế, chuyển hồ sơ đến công an - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết công tác thuế của Chi cục Thuế Quy Nhơn. Ảnh: CCTQN.

Đó là trường hợp tại lô đất ở số 1193 đường Trần Hưng Đạo (TP.Quy Nhơn), giữa bên bán là cặp vợ chồng ở Hà Nội và bên mua là một người phụ nữ có địa chỉ cư trú tại thị xã An Nhơn, Bình Định.

Theo Phiếu chuyển thông tin địa chính ngày 15/8 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng tại Văn phòng Trần Minh Thiện, kèm theo tờ khai thuế thu nhập cá nhân (bên bán), tờ khai lệ phí trước bạ (bên mua) kê khai, giá trị lô đất chuyển nhượng nói trên được ghi trên hợp đồng là 3 tỷ đồng.

Thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, Chi cục Thuế TP.Quy Nhơn đã ban hành thông báo xác định nghĩa vụ tài chính mà các bên phải nộp với số tiền là 77,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo lịch sử giao dịch bất động sản, bên bán (ở Hà Nội) đã mua trúng đấu giá lô đất nói trên vào tháng 5/2021 (Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá cơ sở nhà, đất số 1193 đường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) hơn 7,3 tỷ đồng.

Như vậy, khi chuyển nhượng theo hợp đồng được công chứng, thì bên bán và bên mua kê khai trên hợp đồng công chứng giá lô đất 3 tỷ đồng (thấp hơn giá do UBND tỉnh Bình Định quy định), thấp hơn so với giá đã trúng đấu giá vào tháng 5/2021 là 4,3 tỷ đồng, dẫn đến nghĩa vụ tài chính ước tính thất thu với số tiền hơn 105 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem