TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nổ súng ở Phú Quốc, 2 người tử vong; tạm giữ tài xế say xỉn tông liên hoàn chết người

Thứ năm, ngày 27/10/2022 19:00 PM (GMT+7)
Nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương; tạm giữ tài xế ô tô say xỉn tông liên hoàn nhiều xe máy gây chết người; CSGT nổ súng khống chế nhóm đối tượng nghi vận chuyển ma tuý trên cao tốc... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/10, Công an TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) xác nhận, tại khu vực một nông trường ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa 2 băng nhóm, khiến ít nhất 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Theo đoạn video clip do camera an ninh của một hộ dân ghi lại, khoảng 13 giờ cùng ngày, một nhóm người đi trên ít nhất 7 xe ô tô loại 7-15 chỗ tới khu vực ấp Bến Tràm. Sau đó thì nhóm này giải quyết mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương tay cầm hung khí giống như mã tấu hoặc dao tự chế.

Nổ súng ở Phú Quốc khiến ít nhất 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ súng do camera an ninh quay lại. Ảnh cắt từ clip do bạn đọc cung cấp

Cũng từ đoạn clip, có ít nhất 12 tiếng súng nổ được nghe thấy, 2 người trong nhóm thanh niên địa phương tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa vào Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc cấp cứu.

Theo người dân tại hiện trường mô tả với lực lượng chức năng: Nhóm người đi ô tô có súng nhắm thẳng vào đầu, vào ngực nạn nhân để bắn. Manh động hơn, nhóm đi xe ô tô còn xông vào một căn biệt thự đang hoàn thiện hàng rào nổ súng trực tiếp.

Nổ súng ở Phú Quốc khiến ít nhất 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 2.

3 người bị thương nặng được đưa vào Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc cấp cứu. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau khi nổ súng, nhóm người nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an. 

Hiện tại, công an đã bắt được ít nhất 6 nghi phạm trong nhóm nổ súng và đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc.

Tạm giữ tài xế ô tô say xỉn tông liên hoàn nhiều xe máy gây chết người

Ngày 27/10, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Tuy (46 tuổi, trú tại thôn 6, xã Trà Đa, TP.Pleiku), để điều tra hành vi lái xe gây tai nạn giao thông.

Tạm giữ tài xế ô tô say xỉn tông liên hoàn xe máy  - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô do ông Tuy điều khiển tông liên hoàn xe máy. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 21h25 phút ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Tuy điều khiển xe ô tô BKS 81A-199.42 lưu thông trên đường Lý Thái Tổ.

Khi đi đến giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), xe này đã tông vào 3 xe máy đang dừng đèn đỏ, gồm: xe BKS 81U1-056.78 do chị Đào Thị Mậu (33 tuổi, trú tại tổ 5, phường Diên Hồng, TP.Pleiku) điều khiển; xe BKS 81B1-122.38 do chị Lường Thị Ngọc Ánh (30 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hội Phú, TP.Pleiku) điều khiển và xe BKS 81B1-851.73 do chị Lưu Thị Bích Loan (35 tuổi) điều khiển chở theo cháu Hoàng Huy Vũ (10 tuổi, cùng trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Mậu, chị Loan và cháu Vũ bị thương và đang điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Pleiku.

Theo Công an TP.Pleiku, còn chị Ánh đã tử vong vào tối 26/7 sau khi gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM. Sau tai nạn, chị Ánh được xác định bị chấn thương sọ não và được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau đó, gia đình đưa nạn nhân vào TP.HCM cấp cứu.

Bước đầu, Công an TP.Pleiku cũng xác định, ông Tuy có nồng độ cồn ở ngưỡng 1.053mg/1 lít khí thở.

CSGT nổ súng khống chế nhóm đối tượng nghi vận chuyển ma tuý trên cao tốc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2) vừa chặn bắt được 4 đối tượng cùng tang vật nghi ma túy trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

Cục CSGT chặn bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma tuý trên cao tốc - Ảnh 1.

Tang vật thu được từ các đối tượng. Ảnh: D.H

Cục CSGT cho biết, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, Đội 2 nhận được thông tin của Công an quận Kiến An (Hải Phòng) về trường hợp một nhóm đối tượng có hành vi phạm pháp đang bỏ trốn bằng xe ô tô BKS: 14C-231.96 di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long theo hướng về Hải Phòng.

Đội 2 ngay lập tức báo cáo vụ việc đến chỉ huy đơn vị đồng thời bố trí tổ công tác do đồng chí Thiếu tá Lê Việt Hùng, Phó đội trưởng làm tổ trưởng cùng 5 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng.

Đến khoảng 9h40, khi chiếc ô tô 14C-231.96 di chuyển đến trạm thu phí, tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an quận Kiến An áp sát, bắt giữ. Phát hiện cảnh sát, các đối tượng chống trả quyết liệt buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên trấn áp sau đó khống chế 4 đối tượng nghi vấn tại chỗ.

Kiểm tra người cùng phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 1 valy tiền bên trong có 130 triệu đồng, 5 gói nylon chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Danh tính 4 đối tượng được xác định là Hoàng Xuân Sinh (SN 1985; trú tại quận Kiến An, Hải Phòng), Đàm Thế Sinh (SN 1997; trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang), Vũ Tuấn Phong (SN 1996; trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và Đỗ Thị Hồng Ngọc (SN 1992; trú tại Hải Phòng).

Tổ công tác của Đội 2, Cục CSGT sau đó đã lập biên bản vụ việc, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ mẹ tố CSGT đánh con: Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang vào cuộc xác minh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang xác minh làm rõ vụ bà Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tố "CSGT đánh người".

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20/10, ông Nguyễn Hoài Việt (chồng bà Sương) chạy xe máy chở bà Sương và con trai N.M.K từ Đồng Tháp lên TP.HCM khám bệnh. Khi đến ngã tư Đồng Tâm, ông Việt điều khiển xe máy chạy theo đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đến đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì CSGT đang làm nhiệm vụ thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu ông Việt dừng xe để kiểm tra.

Công an Tiền Giang vào cuộc xác minh vụ mẹ tố CSGT đánh con  - Ảnh 1.

Bà Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook tố “CSGT đánh người”. Ảnh: NVCC

"Khi chồng tôi vừa chạy qua thì một người mặc sắc phục CSGT cầm đèn pin đánh vào nhưng không trúng mà trúng con tôi đang ngủ say. Sau đó, chồng tôi tiếp tục chạy xe đi được một đoạn thì dừng lại mới phát hiện mặt con đầy máu", bà Sương cho biết.

Theo bà Sương, bà cùng chồng đã báo công an địa phương về vụ việc và đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Sáng hôm sau (21/10), bệnh viện làm thủ tục chuyển con bà Sương đi Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, tiếp tục điều trị.

Con trai bà Sương được bác sĩ chẩn đoán gãy sống mũi, nứt xương mặt từ mũi lên mắt trái. Ngày 22/10, bà Sương cho biết, đã đăng trên mạng xã hội một số hình ảnh về thương tích của con trai và tố "CSGT đánh người".

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang xác minh làm rõ vụ việc trên.

Xét xử đại án xăng giả, xăng lậu: Hé lộ những tài sản "siêu khủng" của các ông trùm

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/10, bước vào ngày làm việc thứ 3 của phiên tòa xét xử đại án 200 triệu lít xăng lậu, xăng giả, VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục công bố cáo trạng của vụ án.

Xử đại án xăng giả, xăng lậu: Hé lộ những tài sản "siêu khủng" của các ông trùm - Ảnh 1.

Các bị cáo được dẫn giải đến toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Một số nội dung quan trọng trong cáo trạng Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã công bố chủ yếu gồm hành vi phạm tội của bị cáo, nhất là các "ông trùm". Đặc biệt, Viện kiểm sát còn công bố hàng loạt tài sản “khủng” của nhiều bị cáo, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Đối với vật chứng của vụ án, vị đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã tạm giữ 22 xe bồn, 3 ô tô, 65 điện thoại di động của các bị cáo; kê biên 17 tàu thủy dùng để buôn lậu xăng của nhiều bị cáo.

Cụ thể, kê biên 2 tàu Pacific Ocean và Western Sea của bị cáo Đào Ngọc Viễn, 4 tàu Nhật Minh của Phan Thanh Hữu, 3 tàu của Nguyễn Hữu Tứ, 4 tàu Vân Trúc của Trần Thị Thanh Vân và Lê Thanh Tú, 2 tàu Tây Nam của Lê Thanh Trung, 2 tàu Khánh Hòa của Nguyễn Minh Đức. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tạm giữ hơn 221 tỷ đồng (bao gồm 111 tỷ đồng thu giữ trong quá trình khám xét và 110 tỷ đồng do các bị cáo và gia đình tự nguyện giao nộp), gần 300.000 USD, 500 đô la Singapore và 1 thẻ ATM.

Toàn bộ số tiền trên đã nộp vào tài khoản của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai. Trong đó, bị cáo Phan Thanh Hữu tự nguyện dùng số tiền 101 tỷ đồng và 123.000 USD để khắc phục, nộp tiền thu lợi bất chính cho 17 thuyền viên của 4 tàu Nhật Minh và bản thân.

Xử đại án xăng giả, xăng lậu: Hé lộ những tài sản "siêu khủng" của các ông trùm - Ảnh 2.

Các bị cáo phải đứng nghe cáo trạng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng các bị cáo Viễn, Tứ, Trung, Nguyễn Minh Đức và nhiều bị cáo là chủ doanh nghiệp cũng nộp vài tỉ đến vài chục tỉ đồng để khắc phục một phần số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu xăng. Ngoài các vật chứng của vụ án, Viện KSND cho hay, cơ quan điều tra còn phong tỏa, kê biên hàng loạt tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị cáo.

Xử đại án xăng giả, xăng lậu: Hé lộ những tài sản "siêu khủng" của các ông trùm - Ảnh 3.

Nhiều phóng viên theo dõi phiên toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, cơ quan điều tra kê biên 50 thửa đất ở các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM của 13 bị cáo. Cơ quan điều tra cũng phong tỏa 41 tài khoản ngân hàng của các bị cáo với tổng số tiền hơn 173 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch 1 tài khoản với số tiền 46,5 tỷ đồng.

Riêng Tứ bị phong tỏa 19 tài khoản với tổng số tiền 84,3 tỷ đồng; Hoàng Anh 6 tài khoản, 24,7 tỷ đồng; Trung 3 tài khoản, 30 tỷ đồng; Trần Ngọc Thanh 1 tài khoản, 12,8 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Hiền 1 tài khoản, 20 tỷ đồng. Theo Viện KSND tỉnh Đồng Nai, toàn bộ vật chứng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển theo hồ sơ vụ án cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai để tiếp tục quản lý phục vụ xét xử.

Xử đại án xăng giả, xăng lậu: Hé lộ những tài sản "siêu khủng" của các ông trùm - Ảnh 4.

Nhiều bị cáo bị mệt vì đứng lâu được ngồi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, cơ quan điều tra niêm phong 2,5 triệu lít xăng RON95 nhập lậu và thu giữ hơn 20kg chất bột màu vàng (dùng để pha vào xăng nhập lậu, tạo màu vàng bán thị trường) của 5 bị cáo Nguyễn Thăng Long, Hữu, Tứ, Vân và Tú.

Đối với số vật chứng trên, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định tách ra để điều tra, xử lý tiếp trong vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả".

Xử đại án xăng giả, xăng lậu: Hé lộ những tài sản "siêu khủng" của các ông trùm - Ảnh 5.

Tài sản khủng trong đại án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Xét xử cựu công an lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 27/10, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Đặng Ngọc Hải (SN 1982), cựu Đội trưởng an ninh thuộc Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cán bộ công an chiếm đoạt hơn 3 tỷ bằng chiêu lừa “chạy” vào ngành - Ảnh 1.

Hội đồng xét xử tuyên 13 năm tù cho cựu cán bộ công an có hành vi lừa đảo. Ảnh: X.A

Diễn biến tại tòa thể hiện năm 2015, bị cáo "khoe" đang công tác tại Công an TP.Hà Nội và có thể xin học vào các trường trong ngành công an. Một bị hại tên P tin tưởng, nhờ Hải chuyển con trai mình từ hệ dân sự sang hệ chính quy của Học viện Cảnh sát. Hải nhận của anh P 600 triệu đồng nhưng chiếm đoạt hết, không làm gì.

Cùng thời gian, một cán bộ Quản lý thị trường huyện Phúc Thọ cũng nhờ Hải chuyển công tác lên Chi cục Hà Nội. Bị cáo đồng ý, nhận 650 triệu đồng nhưng sau đó không "xin được" và chiếm đoạt 220 triệu đồng.

Qua thủ đoạn xin việc, xin học vào ngành công an, Hải còn lừa 4 người khác số tiền từ 50 – 800 triệu đồng. Anh ta sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.

Năm 2016, Hải lấy lý do cần tiền "chạy chức" Đội trưởng nghiệp vụ ở Công an huyện Phúc Thọ để vay một phụ nữ 230 triệu đồng. Bị cáo cũng chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, Đặng Ngọc Hải đã lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng và mới khắc phục một phần, cần phải trả các bị hại hơn 2,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, một người ở Yên Bái còn tố cáo Hải cầm của ông 150 triệu đồng để "chạy" cho con mình đang bị bắt tạm giam được tại ngoại nhưng không thực hiện. Cơ quan điều tra cho hay không đủ chứng cứ chứng minh việc này.

Tại tòa, cựu cán bộ công an thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, xin lỗi các bị hại và cho hay "rất hối hận". Hải nói: "Bị cáo phấn đấu, được ghi nhận nhiều thành tích trong ngành nhưng chỉ vì vết trượt này mà mất hết, gia đình ly tán".

Các bị hại có mặt đều yêu cầu tòa buộc Hải trả lại nốt số tiền còn chiếm đoạt của họ. Riêng một phụ nữ còn xin tòa: "Cho bị cáo mức án nhẹ để bị cáo sớm trở về, đi làm lấy tiền trả lại cho tôi".

Bị cáo khai thêm, từng mang một phần tiền của bị hại tên P lên gặp bà Phạm Thị Thu Hiền – cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội để nhờ "lo việc" nhưng bà Hiền chỉ nhận tiền, không làm gì.

Cơ quan tố tụng cũng thu được một giấy nhận tiền có nội dung "Chị Hiền nhận của Hải 400 triệu đồng để giải quyết công việc". Cảnh sát làm việc với bà Hiền và Ban Tuyên giáo Thành ủy nhưng không thể thu thập được tài liệu liên quan chữ ký, chữ viết của bà Hiền nên tách hành vi này, xử lý sau.

Hội đồng xét xử ngoài việc phạt Hải 13 năm tù, buộc bồi thường nốt 2,4 tỷ đồng còn kiến nghị Viện kiểm sát tiếp tục cho điều tra bà Phạm Thị Thu Hiền để xử lý theo quy định.


A.Đ (T/H)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem