Tin tức 24h qua: Đã tìm được 2 thi thể công nhân trong 17 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Trí Vũ (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 16/10/2020 20:06 PM (GMT+7)
Đã tìm được 2 thi thể công nhân trong 17 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3; Sà lan đã tông vào cầu thép ở Sài Gòn, nhịp cầu bị lệch và sụp 0,5m... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Đã tìm được 2 thi thể công nhân trong 17 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Trưa ngày 15/10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong đoàn 13 người trong đoàn cứu hộ Rào Trăng 3 gặp nạn được lực lượng chức năng tìm thấy. Lúc 19h20, lực lượng tại hiện trường đã tìm thấy thi thể thứ 13, là thi thể cuối cùng của đoàn công tác gặp nạn tại đây. Cả 13 nạn nhân đều đã được xác định danh tính.

Các thi thể sau khi được tìm thấy đã được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường về tại Bệnh viện Quân Y 268 (TP Huế). Khi nghe tin các nạn nhân sau khi được tìm thấy sẽ được di chuyển về tại bệnh viện, rất đông người dân đã có mặt dọc hai bên đường phía trước cổng bệnh viện. Nhiều người đứng đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ những chiếc xe cứu thương đưa thi thể về. Họ đợi để được chứng kiến, để bày tỏ sự tiếc thương đối với những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hi sinh vì nhân dân.

img

Lực lượng khẩn trương tìm kiếm công nhân còn mất tích ở Rào Trăng 3

Trưa 16/10, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  Nguyễn Bá Hoan cho biết vừa nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng đề nghị truy tặng bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 11 quân nhân hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 và đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" và công nhận liệt sĩ đối với 2 cán bộ của tỉnh hy sinh.

Bên cạnh đó, trưa 16/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm thấy một thi thể ở hồ thuỷ điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Hiện, lực lượng tìm kiếm đang đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (Hương Trà).

Như vậy, trong 17 công nhân Rào Trăng 3 mất tích sau vụ sạt lở núi thì hiện đã tìm được 2 thi thể, số còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

Sà lan đã tông vào cầu thép ở Sài Gòn, nhịp cầu bị lệch và sụp 0,5m

Khoảng 5h20 sáng 16/10, sà lan chở cát lưu thông trên sông Vàm Thuật. Khi đến cầu sắt An Phú Đông đang xây dựng (đoạn giáp quận Gò Vấp và quận 12, TP.HCM) thì đâm vào cầu.

Cú va chạm mạnh khiến một nhịp cầu bị lệch và sụp xuống khoảng 0,5m. May mắn sự cố không có thiệt hại về người. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt ghi nhận hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện đơn vị thi công cầu đang khẩn trương triển khai các biện pháp sửa chữa cầu sau sự cố.

img

Sáng sớm 16/10, chiếc sà lan đã đâm vào cầu thép An Phú Đông khiến một nhịp cầu bị lệch và sụp xuống khoảng 0,5m.

Công trình cầu sắt An Phú Đông khởi công vào tháng 3/2020. Theo kế hoạch cầu sắt An Phú Đông dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2020 và sẽ thay cho phà An Phú Đông hiện hữu.

Cầu có kết cấu bằng thép, dài 238m, rộng 12,5m cho hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác giữa trời mưa lạnh

Chiều 15/10, người dân bàng hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh nặng 2,1kg, còn nguyên dây rốn, bọc trong túi nilon, bị bỏ rơi ở khu vực nhà văn hoá thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội.

Anh Vũ Quang Huy (tài xế taxi, người phát hiện và đưa cháu bé tới bệnh viện) cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 15/10, anh đi qua khu vực nhà văn hoá thôn Bắc Thượng (xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) thì giật mình nghe thấy tiếng "oe oe". Tưởng là tiếng mèo kêu nên anh xuống xem.

img

Cháu bé may mắn được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời

Theo anh Huy, thời điểm anh phát hiện cháu bé, trời đang mưa rất to. Thấy vậy, anh liền ôm cháu bé cho lên ô tô, bật điều hoà để sưởi ấm cho cháu bé. Đến khoảng 17h40, anh đưa cháu bé lên Trạm y tế xã Tiến Quang sơ cứu.

Sau khi các y bác sĩ sơ cứu xong, anh Huy đưa cháu bé ra Bệnh viện Sóc Sơn cấp cứu. Anh Huy cũng cho biết thêm, cháu bé trộm vía rất kháu khỉnh và đáng yêu. Anh mong mẹ cháu hãy nghĩ lại mà tới đón cháu về.

Ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, chính quyền sẽ thông báo lên loa phát thanh của địa phương để tìm người thân cho cháu bé. Trong vòng 7 ngày không ai tới nhận, chính quyền sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Nghị chính thức nhận chức thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 16/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, Phó ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Kiên Giang, tham gia làm Uỷ viên Ban Cán sự Đảng của Bộ Xây dựng.

Ông Mai Văn Chính cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

img

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao các quyết định đối với ông Nguyễn Thanh Nghị.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, quê quán tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ tiến sỹ Khoa học kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận Chính trị.

 Ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 3/2014. Tháng 10/2015, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Thanh Nghị từng làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và có khoảng thời gian làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem