Tin vui: Pfizer tuyên bố thuốc điều trị Covid-19 giảm nguy cơ tử vong tới 89%

Tuấn Anh (Theo BBC) Thứ bảy, ngày 06/11/2021 11:00 AM (GMT+7)
Hãng dược phẩm của Mỹ Pfizer cho biết viên thuốc kháng virus corona điều trị COVID-19 thử nghiệm của họ giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong gần 90%, khi các nhà sản xuất thuốc chạy đua để sản xuất thuốc dễ sử dụng chống lại coronavirus.
Bình luận 0
Tin vui: Pfizer tuyên bố thuốc điều trị Covid-19 giảm nguy cơ tử vong tới 89% - Ảnh 1.

Thuốc viên Pfizer kháng virus "tác dụng 89% ở bệnh nhân nguy cơ cao". Ảnh Reuters

Gã khổng lồ dược phẩm đã công bố kết quả sơ bộ của nghiên cứu trên 775 người trưởng thành vào thứ Sáu. Những bệnh nhân dùng thuốc của công ty cùng với một loại thuốc kháng virus khác đã giảm 89% tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong sau một tháng, so với những bệnh nhân dùng một viên thuốc giả.

Thuốc Paxlovid được chỉ định dùng ngay sau khi triệu chứng xuất hiện ở những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng.

Kết quả thử nghiệm thuốc này được công bố chỉ một ngày sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe Anh (MHRA) phê duyệt molnupivaris, một loại thuốc điều trị tương tự của Merck Sharp và Dohme (MSD).

Pfizer nói họ đã ngưng thử nghiệm sớm hơn dự kiến vì kết quả ban đầu là hết sức tích cực.

Thuốc điều trị Covid của Pfizer, thuộc loại thuốc ức chế protease, được điều chế để ngăn một enzyme mà virus corona cần để nhân bản. Khi dùng thuốc này song song với liều thấp của loại thuốc kháng virus khác có tên ritonavir, thuốc sẽ ở lại trong cơ thể lâu hơn. Bệnh nhân sẽ cần dùng ba viên thuốc hai lần mỗi ngày trong năm ngày.

Liệu pháp điều trị kết hợp Paxlovid và ritonavir hoạt động hơi khác có với thuốc viên molnupivaris của Merck. Molnupivaris tạo lỗi trong mã gien của virus.

Pfizer nói hãng dự định nộp kết quả thử nghiệm tạm thời cho cơ quan quản lý dược Hoa Kỳ FDA như một phần của hồ sơ xin phê duyệt sử dụng khẩn cấp mà hãng đã bắt đầu làm từ tháng trước.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla nó thuốc này "có tiềm năng cứu sống nhiều bệnh nhân, giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh do Covid-19 và loại trừ 9 trong 10 trường hợp phải nhập viện."

Vaccine phòng chống Covid-19 được coi là cách tốt nhất để kiểm soát đại dịch nhưng cũng có nhu cầu cho các loại thuốc điều trị mà bệnh nhân có thể uống tại nhà, đặc biệt là cho những người dễ tổn thương bị nhiễm bệnh.

Dữ liệu tạm thời từ thử nghiệm thuốc điều trị của Pfizer ở 1219 bệnh nhân có nguy cơ cao mới bị nhiễm Covid gần đây cho thấy chỉ có 0,8% người dùng thuốc Paxlovid phải nhập viện, so với 7% người dùng giả dược.

Họ được dùng thuốc trong vòng ba ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Bảy bệnh nhân dùng giả dược tử vong, trong khi không ai qua đời ở nhóm dùng Paxlovid.

Khi được dùng thuốc trong vòng năm ngày kể từ khi có triệu chứng, chỉ 1% bệnh nhân phải vào viện và không ai tử vong. Con số ở nhóm dùng giả dược là 6,7% nhập viện và 10% tử vong.

Các bệnh nhân trong thử nghiệm này là những người cao tuổi hay người có bệnh nền khiến họ có nguy cơ bị bệnh nặng hơn. Họ đều có triệu chứng nhẹ hoặc vừa phải.

TS Stephen Griffin, phó giáo sư ở Trường Y thuộc Đại học Leeds, nói: "Thành công của các loại thuốc kháng virus này có tiềm năng đánh dấu một kỷ nguyên mới về khả năng ngăn ngừa tác hại nặng nề của lây nhiễm Covid-19 và cũng là một yếu tố then chốt cho việc chăm sóc những người dễ tổn thương về lâm sàng, nhưng người không có khả năng nhận hay phản ứng với vaccine."

Pfizer cũng đang nghiên cứu tác động của thuốc với những người ít có nguy cơ bị Covid nặng và những người bị lây virus từ những người sống cùng nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem