Tỉnh Quảng Nam đề xuất Bộ TNMT về việc đấu giá quyền khai thác vàng gốc tại Hố Ráy

Trương Hồng
20/01/2025 13:37 GMT +7
Ngày 20/1, nguồn tin cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực Hố Ráy, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.


Theo UBND tỉnh Quảng Nam, khu vực khoáng sản vàng gốc Hố Ráy thuộc địa phận xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam là một phần diện tích nằm trong khu vực trước đây đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) cấp phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu tại Giấy phép thăm dò số 2125/GPBTNMT ngày 24/10/2008 với tổng diện tích 26,259 km2.

Lực lượng công an ở Quảng Nam trong một lần đẩy đuổi nạn khai thác vàng trái phép ở khu vực xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Ảnh: T.H

Báo cáo kết quả thăm dò vàng gốc khu vực Hố Ráy đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt tại Quyết định số 855/QĐ-HĐTLKS ngày 1/6/2012. Trữ lượng vàng và thành phần đi kèm được phê duyệt ở cấp trữ lượng 122 là 2.462 kg Au, 788 kg Ag và 1.237 tấn W. Do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã bị phá sản theo Quyết định số 2/2018/QĐ-TBPS ngày 24/12/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, đến nay khu vực này chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân nào.

Khu vực vàng gốc Hố Ráy, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh được quy hoạch dự án khai thác cấp mới trong giai đoạn 2021-2030 và 2031-2050 tại Phụ lục III.13 (diện tích 61ha) kèm theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực Hố Ráy, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trong ảnh, một khu vực đồi núi ở Tam Lãnh bị nạn khai thác vàng trái phép đào xói cách đây vài năm. Ảnh: T.H

UBND tỉnh Quảng Nam đã cập nhật khu vực vàng gốc Hố Ráy nêu trên vào hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024. Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu nói chung và khu vực Hố Ráy nói riêng hiện nay đều được lưu trữ và quản lý tại Bộ TNMT…

Hiện nay, tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu nói chung và khu vực Hố Ráy nói riêng ở xã Tam Lãnh, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra hết sức phức tạp; UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức truy quét, đẩy đuổi nhưng do địa hình hiểm trở, việc đi lại khó khăn nên tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực này thỉnh thoảng vẫn tái diễn.

Lực lượng chức năng ở Quảng Nam trong một lần tiêu hủy, đẩy đuổi nạn khai thác vàng trái phép ở xã Tam Lãnh. Ảnh: T.H

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng tại khu vực Hố Ráy một cách công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện là rất cần thiết, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên, tăng thu ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ TNMT xem xét, đưa khu vực khoáng sản vàng gốc Hố Ráy vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2025 để tổ chức đấu giá, lựa chọn đơn vị có năng lực lập hồ sơ, thủ tục khai thác khoáng sản theo đúng quy định, đầu tư dự án với công nghệ, thiết bị hiện đại, tiên tiến để khai thác có hiệu quả, quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, hạn chế tình trạng khai thác trái phép, bảo vệ môi trường, giải quyết lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách từ khai thác khoáng sản, góp phần giải quyết vấn đề an ninh trật tự địa phương.

Trương Hồng