Tỉnh Tiền Giang khuyến cáo nông dân không nên trồng sầu riêng ở vùng ngoài quy hoạch

Thứ hai, ngày 02/01/2023 05:57 AM (GMT+7)
Theo Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang, tính đến cuối năm 2022, diện tích trồng sầu riêng toàn tỉnh là 17.653 ha, với 10.539 ha cho trái, năng suất trung bình 26,4 tấn/ha, sản lượng 278.249 tấn.
Bình luận 0

Diện tích trồng sầu riêng tăng phù hợp quy hoạch

Diện tích trồng sầu riêng tại Tiền Giang bắt đầu tăng từ năm 2020 đến nay, tăng 3.142 ha so với năm 2020, trong đó diện tích tăng nhanh nhất từ cuối năm 2021 đến khoảng giữa năm 2022. 

Diện tích sầu riêng tăng nhanh trong 2 năm qua của tỉnh Tiền Giang là do nông dân trồng mới sầu riêng từ vườn cây bị thiệt hại do hạn, mặn hoặc trồng mới sầu riêng từ vườn cây suy kiệt, vườn kém hiệu quả. Cây sầu riêng có hiệu quả kinh tế cao nên nhiều vườn cây ăn trái bị suy kiệt, vườn tạp đã chuyển sang trồng cây sầu riêng theo Đề án “Phát triển cây sầu riêng tỉnh Tiền Giang đến năm 2025”.

Ngoài ra, bà con còn trồng mới sầu riêng từ đất lúa kém hiệu quả. Người dân phía Bắc Quốc lộ 1 chuyển từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây sầu riêng theo Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khu vực phía Bắc quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang”.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang, diện tích sầu riêng tăng phù hợp với quy hoạch của tỉnh theo Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khu vực phía Bắc quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang” và Đề án “Phát triển cây sầu riêng tỉnh Tiền Giang đến năm 2025”. 

Theo mục tiêu Đề án “Phát triển cây sầu riêng đến năm 2025”, Tiền Giang sẽ có vùng chuyên canh cây sầu riêng đạt 17.000 ha và theo khảo sát thì đến nay đã hoàn thành. Như vậy, diện tích sầu riêng phát triển phù hợp theo đề án.

s - Ảnh 1.

Thời gian qua, giá sầu riêng luôn ở mức cao đã khuyến khích nông dân ở Tiền Giang chuyển đổi sang trồng sầu riêng nhiều hơn.

Nông dân cần cân nhắc khi chuyển sang trồng sầu riêng

Việc phát triển cây sầu riêng hiện nay tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng dù vẫn nằm trong quy hoạch, nhưng có một số vấn đề các ngành chức năng khuyến cáo người dân quan tâm tìm hiểu trước khi chuyển đổi sang loại cây trồng khó tính này. 

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) Lê Thanh Tùng cho biết, nhiều năm gần đây, nhất là giai đoạn từ năm 2015 đến nay, việc tăng trưởng của cây sầu riêng tại ĐBSCL là tương đối đồng đều. Tuy vậy, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cũng nhìn nhận có sự đột biến về diện tích sầu riêng trong năm 2022 do Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc vừa được ký kết, tạo sự phấn khởi trong nông dân. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này vẫn phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cây trồng của tỉnh Tiền Giang cũng như các tỉnh trồng cây ăn trái ở cả khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Tùng, việc chuyển đổi cây sầu riêng cũng như các loại cây ăn trái nói chung không nên thực hiện ồ ạt bởi khi đó sẽ thiếu đi nguồn giống chất lượng cao để đáp ứng. Cây ăn trái cần có thời gian dài để chăm sóc, nếu chất lượng không đạt sẽ mang hiệu quả thấp, thậm chí thiệt hại cho bà con. Việc chuyển đổi cũng cần phải theo quy hoạch đã được Sở NNPTNT các tỉnh nghiên cứu kỹ càng.

“Đối với các loại nông sản nói chung, trong đó có trái cây khi xuất khẩu tại các thị trường Âu, Mỹ, Nhật, Trung Quốc… các yêu cầu hàng rào kỹ thuật rất gắt gao. Đó là sự nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, hàng rào kiểm dịch... Nếu nông dân đầu tư mà không đủ năng lực quản lý chất lượng nông sản để vượt qua các hàng rào thị trường thì lợi nhuận không cao, rủi ro lớn”, ông Lê Thanh Tùng thông tin thêm.

Về phía tỉnh Tiền Giang, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang Võ Văn Men cũng khuyến cáo: Bà con nông dân chỉ chuyển đổi sang trồng cây sầu riêng trong vùng quy hoạch; đặc biệt là tuân thủ quy định, nhất là Nghị định 62 về việc chuyển đổi cây trồng ở vùng đất trồng lúa. 

Khi chuyển đổi cần có sự liên kết tiêu thụ; không chuyển đổi trên đất lúa không thích nghi; thực hiện rải vụ đều hơn nữa tránh thu hoạch cùng lúc gây sản lượng ùn ứ, tránh mùa thu hoạch của sầu riêng Thái Lan; tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ xuất khẩu.

Hữu Nghị (Báo Ấp Bắc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem