Tòa nhà "chọc trời" đầu tiên của Nhật Bản, điểm du lịch nổi tiếng

Thứ sáu, ngày 24/02/2023 18:42 PM (GMT+7)
Tòa nhà cao ốc đầu tiên của Nhật Bản được ra đời trong bối cảnh rất đặc biệt.
Bình luận 0

Ryōunkaku là tòa nhà chọc trời theo phong cách phương Tây đầu tiên của Nhật Bản, là một cảnh quan nổi tiếng trong cảnh quan đô thị của Tokyo hiện đại. Nó thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh thương mại và quảng cáo du lịch của Asakusa, điểm du lịch nổi tiếng của Tokyo. Tòa nhà hình bát giác cao 68 mét. Vào thời điểm ra đời, đây là công trình kiến trúc cao nhất của Nhật Bản. Tên của nó được dịch là "cao vút trên những đám mây".

Tòa tháp được thiết kế bởi kỹ sư người Scotland William Kinnimond Burton, người ban đầu được chính phủ Minh Trị mời vào năm 1887 để giúp đào tạo các kỹ sư Nhật Bản về vệ sinh. Vào thời điểm đó, đất nước đang phải đối phó với một số dịch bệnh nghiêm trọng, nổi bật là dịch tả. Việc bổ nhiệm Burton rất đáng chú ý vì ông chủ yếu tự học và có ít bằng cấp học thuật. 

Người ta không biết ai đã giới thiệu Burton cho chính phủ Nhật Bản, hay điều gì đã thôi thúc ông rời bỏ sự nghiệp đầy triển vọng ở London để chuyển sang công việc tạm thời ở Nhật Bản. Burton đã đào tạo một số kỹ sư hệ thống nước nổi tiếng trong chín năm và trở thành kỹ sư tư vấn duy nhất cho Cục Vệ sinh của Bộ Nội vụ, lập kế hoạch và quản lý hệ thống nước và thoát nước của nhiều thành phố, bao gồm cả Tokyo.

Tòa nhà "chọc trời" đầu tiên của Nhật Bản - Ảnh 1.

Tòa nhà cao 12 tầng. (Ảnh: IT).

Tòa nhà "chọc trời" đầu tiên của Nhật Bản

Ngay sau khi đến Nhật Bản, Burton cũng được giao trách nhiệm thiết kế một tòa tháp tượng trưng cho những nỗ lực hiện đại hóa thành công của đất nước này. Khung của tòa nhà được làm bằng gỗ, vì đây là vật liệu xây dựng truyền thống và các nghệ nhân Nhật Bản có thể sử dụng dễ dàng, nhưng mặt tiền được làm bằng gạch đỏ.

Tòa nhà cao 12 tầng và tất cả các tầng đều có điện thắp sáng. Ryōunkaku cũng là tòa nhà đầu tiên ở Nhật Bản có thang máy điện và có hai chiếc, mỗi chiếc có khả năng chở tối đa mười hành khách. Những thang máy này phục vụ từ tầng một đến tầng tám, bảy tầng đầu tiên trong số đó có khoảng bốn mươi cửa hàng bán hàng xa xỉ từ khắp nơi trên thế giới. 

Trên tầng tám, là một phòng khách rộng rãi và liền kề với phòng khách là hội trường âm nhạc, nơi tổ chức các buổi hòa nhạc phương Tây và một không gian triển lãm nghệ thuật, nơi trưng bày các bức ảnh của geisha. Các tầng mười, mười một và mười hai có đài quan sát mà từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ Tokyo, và vào những ngày đẹp trời, thậm chí cả núi Phú Sĩ.

img
img
img

Những hình ảnh về tòa nhà này được quảng bá rộng rãi thời bấy giờ. (Ảnh: IT).

Năm 1923, ba mươi ba năm sau khi tòa tháp được xây dựng, trận động đất lớn Kanto xảy ra ở Honshū, và Ryōunkaku sụp đổ một phần.

Ngày nay, Nhật Bản có hơn 270 tòa nhà cao tầng trên 150 mét. Không giống như các quốc gia châu Á khác, nơi các tòa nhà chọc trời cao nhất vượt quá 400 mét, các tòa nhà chọc trời của Nhật Bản tương đối thấp hơn. 

Điều này là do quy tắc xây dựng nghiêm ngặt yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào cao hơn 50 mét phải tuân thủ các tiêu chuẩn cấu trúc nghiêm ngặt vì Nhật Bản rất dễ xảy ra động đất và làm cho xây dựng tốn kém. Tòa nhà cao nhất Nhật Bản hiện nay là Abeno Harukas, nằm ở Osaka, cao 300 mét.

Trọng Hà (AMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem