Toàn cảnh đập Tam Hiệp đón đợt lũ lớn nhất lịch sử, mở 10 cửa xả lũ

Đăng Nguyễn - Tân Hoa Xã Thứ năm, ngày 20/08/2020 09:55 AM (GMT+7)
Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất hành tinh đã ghi nhận lượng nước đổ về từ thượng lưu lên tới 72.000 m3/giây và vẫn còn tiếp tục tăng trong ngày 20.8.
Bình luận 0

img

Đập Tam Hiệp đã tăng lưu lượng xả lũ trong ngày 19.8.

Theo Tân Hoa Xã, đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc ngày 19.8 bắt đầu đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi đi vào hoạt động năm 2003.

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lưu lượng nước đổ về đập Tam Hiệp đã đạt 72.000 m3/giây vào chiều tối ngày 19.8. Mưa lớn vẫn tiếp tục trút lượng nước đáng kể xuống vùng thượng nguồn sông Dương Tử.

img

Đập Tam Hiệp mở 10 cửa xả lũ vào tối ngày 19.8.

Lưu lượng nước lũ dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng, vượt mức 75.000 m3/giây trong ngày 20.8.

Trong loạt ảnh chụp cận cảnh vào chiều tối ngày 19.8, đập Tam Hiệp đã mở 10 cửa xả lũ. Trước đây, khi lưu lượng nước đổ về chỉ 50.000 m3/giây, con đập chỉ phải mở 4 cửa xả lũ và đợt lũ lớn nhất hồi tháng 7 cũng chỉ khiến con đập mở 6 cửa xả lũ.

img

Cận cảnh đập Tam Hiệp xả lũ để đối phó sức ép lớn từ thượng nguồn.

Tính đến tối ngày 19.8, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp đã nâng lưu lượng xả lũ lên tới 49.400 m3/giây. Mực nước ở thành đập là 160,5 mét, so với mức an toàn tối đa là 175 mét.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã yêu cầu các hồ chứa ở vùng thượng nguồn sông Dương Tử, bao gồm cả hai đập thủy điện khác là Ertan và Xiangjiaba, chia sẻ gánh nặng với đập Tam Hiệp.

img

Toàn cảnh đập Tam Hiệp xả lũ ngày 19.8.

Đối với người dân ở vùng hạ lưu, đặc biệt là đoạn sông Dương Tử chảy qua thành phố Vũ Hán, đợt xả lũ mới của đập Tam Hiệp là điều đáng lo ngại. Trong hai lần đập Tam Hiệp xả lũ trước đây, thành phố Vũ Hán đều ngập nặng, mực nước có lúc chỉ kém một chút so với đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử.

Đập thủy điện Tam Hiệp là công trình trị thủy đa năng. Đập dài 2.309 mét và cao 185 mét. Đập Tam Hiệp có thang máy 5 tầng dùng để đưa tàu thuyền qua sông và 34 tổ máy phát hiện, với công suất tối đa lên tới 22.500MW.

img

Lưu lượng nước đổ về đập Tam Hiệp dự kiến đạt đỉnh vào ngày 20.8.

Những con số trên là lý do tập Tam Hiệp đến nay vẫn được coi là công trình thủy điện lớn nhất hành tinh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem