Tổng thống Zelensky kêu gọi thêm hệ thống phòng không từ phương Tây để bảo vệ đất nước

Lê Phương (Express) Chủ nhật, ngày 24/07/2022 06:58 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để đối đầu với các cuộc không kích của Nga, đồng thời cảnh báo không nên cho Moscow "thời gian nghỉ ngơi".
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky kêu gọi thêm hệ thống phòng không từ phương Tây để bảo vệ đất nước - Ảnh 1.

Ông Zelensky yêu cầu phương Tây tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine (Ảnh: Getty)

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine diễn biến căng thẳng, phần lớn khu vực phía đông Ukraine hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga. Tuy nhiên các vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kiev đã bắt đầu có tác động đến những bước tiến của Điện Kremlin, buộc Moscow phải dùng đến các tên lửa tầm xa cũ và kém chính xác hơn để tấn công các thị trấn và thành phố tại Ukraine - các nguồn tin phương Tây nói.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi sự trợ giúp của phương Tây trong việc chống lại các cuộc bắn phá không ngừng bằng tên lửa tầm xa của Nga.

Ông Zelensky nói với Washington Post rằng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp đã giúp đẩy lùi quân bộ binh Nga và phá hủy nhiều kho chứa đạn dược của Moscow. Mặc dù vậy, ông kêu gọi tăng cường thêm hệ thống phòng không mà cả Mỹ và Đức trước đây cam kết cung cấp nhưng vẫn chưa thực hiện.

Ông Zelensky cho biết số lượng đạn pháo mà Ukraine bắn hàng ngày đã tăng từ khoảng 1.000-2.000 quả lên 6.000 quả. Trong khi đó Nga từng bắn tới 12.000 quả đạn mỗi ngày, nhưng con số này hiện đang giảm trong bối cảnh thiếu hụt.

Ngoài ra, ông tiết lộ rằng vào giai đoạn cao điểm của cuộc giao tranh, Ukraine mất tới 200 quân mỗi ngày, nhưng số tử vong hàng ngày hiện đã giảm xuống còn khoảng 30 người.

Ông tiếp tục lưu ý rằng mình sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn với Nga mà trong đó Ukraine không được phép giành lại lãnh thổ. Ông Zelensky nói: "Lệnh ngừng bắn cũng đồng nghĩa việc quân đội Nga có thời gian nghỉ ngơi".

Trước đó vào hôm 22/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng của họ đã tiêu diệt 4 hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine chỉ trong tháng này. Theo Bộ, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20/7, "bốn bệ phóng và một phương tiện nạp đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy".

Kiev bác bỏ tuyên bố của Moscow và cho rằng đây là động thái nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem