Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga mất ít nhất một lữ đoàn trong trận chiến ở Bakhmut thứ 2

Minh Nhật (theo Interfax) Thứ bảy, ngày 28/10/2023 13:26 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã mất ít nhất một lữ đoàn trong trận chiến ở Avdiyivka - pháo đài được cảnh báo có thể trở thành "Bakhmut thứ hai" - trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga mất ít nhất một lữ đoàn trong trận chiến ở Bakhmut thứ 2  - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tác chiến tại mặt trận miền Đông Ukraine. Ảnh IT

Theo Interfax, Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn người đứng đầu Chính phủ Anh vì những lời ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine trong cuộc điện đàm hôm 27/10.

"Tổng thống cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi sự hỗ trợ kịp thời và toàn diện từ Vương quốc Anh đối với Ukraine, đặc biệt là gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 100 triệu bảng Anh gần đây”, dịch vụ báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine đưa tin hôm thứ Sáu 27/10.

Hai lãnh đạo Anh và Ukraine đã thảo luận chi tiết về tình hình ở mặt trận. "Nga sẽ tiếp tục cố gắng chiếm toàn bộ Donbass. Người Nga đã nhiều lần cố gắng bao vây Avdiyivka, nhưng mỗi lần như vậy binh lính của chúng tôi đều ngăn chặn và đẩy lùi họ, gây ra tổn thất nặng nề. Trong những nỗ lực tấn công đó, người Nga đã mất ít nhất một lữ đoàn", ông Zelensky nói.

Bắt đầu từ ngày 10/10, ba lữ đoàn Nga tấn công dữ dội vào Avdiyivka, một cứ điểm quan trọng của Ukraine ngay phía tây bắc Donetsk ở vùng Donbass, phía đông Ukraine. Quân đội Nga dường như đang cố gắng bao vây Avdiyivka - nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra và từ lâu đã được cảnh báo rằng có thể biến thành Bakhmut thứ 2 - bằng cách đánh về phía bắc và phía nam để cắt đứt lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây.

Quay lại với cuộc điện đàm của 2 nhà lãnh đạo Anh, Ukraine, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Sunak cũng thảo luận về hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là nỗ lực tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine bằng tên lửa và phương tiện chống lại máy bay không người lái.

Ông Zelensky đã thông báo cho Sunak về tình hình ở Biển Đen và các hành động gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển dân sự của Nga. Theo 2 nguyên thủ quốc gia, bất chấp mọi mối đe dọa, hành lang ngũ cốc sẽ tiếp tục hoạt động.

Ông Zelensky và Sunak cũng đã thảo luận thêm về công việc triển khai bảo hiểm cho tàu dân sự. Các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ đánh giá về tình hình ở Trung Đông và nhất trí rằng việc ngăn chặn xung đột trong khu vực leo thang sẽ có lợi cho cộng đồng thế giới. Các bên cũng nhất trí lập trường về hợp tác trên các nền tảng quốc tế và duy trì sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem