TP.HCM: 12 ngày, tổ chức gần 866 lượt xe lưu động bán 415 tấn thực phẩm, 120.700 quả trứng

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 23/07/2021 10:52 AM (GMT+7)
12 ngày qua, TP.HCM đã tổ chức được 798 điểm bán với 866 lượt xe, cung cấp 415 tấn thực phẩm và 120.700 quả trứng tại nhiều quận huyện.
Bình luận 0

Trong lúc gần 90% chợ truyền thống tại TP.HCM vẫn còn đang tạm ngưng hoạt động; thời gian qua, nhiều xe lưu động chở thực phẩm đã xuất hiện trên nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP.HCM.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, ngày 22/7, TP đã tổ chức thêm 77 điểm bán và 87 lượt xe bán hàng lưu động tại nhiều quận huyện với tổng cộng 17 tấn thực phẩm các loại (rau củ quả, thịt, đồ khô…) và 14.000 quả trứng.

TP.HCM: 12 ngày, tổ chức gần 866 lượt xe lưu động, bán 415 tấn thực phẩm, 120.700 quả trứng - Ảnh 1.

Một điểm bán lưu động do siêu thị Aeon tổ chức tại quận 1, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong vòng 12 ngày qua, TP.HCM đã tổ chức được 798 điểm bán với 866 lượt xe, tổng lượng hàng hóa cung cấp là 415 tấn thực phẩm các loại và 120.700 quả trứng. Trong đó, Sở Công Thương tổ chức 260 điểm với 348 lượt xe theo đề xuất điểm đăng ký của các quận, huyện.

Các quận huyện có nhiều điểm bán nhất là quận Bình Thạnh (41 điểm), quận 7 (35 điểm), TP.Thủ Đức (32 điểm), huyện Bình Chánh (25 điểm). Tuy nhiên, cũng có một số quận huyện như quận 4, 5, Tân Phú, Cần Giờ không đăng ký bán hàng lưu động.

Ngoài các điểm bán do Sở Công Thương tổ chức, còn có các xe lưu động của Viettel Post, VN Post mang thực phẩm đến cho người dân. Viettel Post tổ chức 340 điểm bán với 340 lượt xe, lượng hàng hóa là 256 tấn; VN Post có 198 điểm với 198 lượt xe, bán 50 tấn và 10.000 quả trứng.

Nhiều hệ thống siêu thị, nhà bán lẻ cũng đã kết hợp với Sở Công Thương tổ chức các chuyến xe lưu động, bán đầy đủ dưa leo, cà chua, bầu bí, thịt cá các loại, trái cây, bánh mì… cho người dân, không khác một siêu thị "mini" ngay trên đường phố.

Đại diện Aeon cho biết doanh nghiệp đã mang nhiều chuyến xe đến các quận huyện. Các chuyến xe lưu động này được tổ chức thông qua sự hỗ trợ từ Sở Công Thương TP.HCM và địa phương. Địa điểm có thể thay đổi từng ngày theo lộ trình bố trí của Sở và cơ quan chức năng tại chỗ, hầu hết là khu đông dân cư, khu nhiều chợ đang tạm đóng, khu phong tỏa.

"Aeon Việt Nam đã và đang tiếp tục tăng cường triển khai các xe bán hàng lưu động hỗ trợ giảm bớt những khó khăn trong việc đi lại mua sắm các sản phẩm thiết yếu của người dân", đại diện doanh nghiệp nói.

LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG THÚC MỞ LẠI CHỢ TRUYỀN THỐNG, CHỢ ĐẦU MỐI TẠI TP.HCM

Trong thời gian chờ các chợ truyền thống mở lại, Sở Công Thương cũng tích cực tăng các điểm bán hàng lưu động này để đáp ứng một phần nhu cầu thực phẩm của người dân. 

Tính đến cuối ngày 22/7, TP.HCM có tổng cộng 32/234 chợ truyền thống đang hoạt động, 3 chợ đầu mối vẫn tạm đóng. Đáng chú ý, hiện TP.Thủ Đức và 11 quận, gồm quận 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Nhà Bè không còn chợ nào hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem