TP.HCM sẽ áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà?

Bạch Dương Thứ hai, ngày 28/06/2021 19:47 PM (GMT+7)
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo chiều 28/6, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, ngành y tế thành phố sẽ xem xét triển khai thí điểm.
Bình luận 0
TP.HCM sẽ áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà? - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng trả lời tại họp báo. Ảnh: Bạch Dương

"Đây là lần thứ 3 tôi được hỏi về vấn đề này", ông Nguyễn Hữu Hưng nói và cho biết, hôm qua (27/6), Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn, ngành y tế thành phố sẽ phải thực hiện. Sở Y tế đã giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) xem xét, tham mưu cho Ban chỉ đạo TP về vấn đề này.

Ông Hưng nhấn mạnh, văn bản của Bộ Y tế hướng dẫn tương đối cụ thể, mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn của cộng đồng chứ không chỉ giải quyết chỗ cách ly. Tuy nhiên, Bộ Y tế có những yêu cầu rất nghiêm ngặt, không phải nhà nào cũng đủ điều kiện để thực hiện, nên thành phố sẽ triển khai thí điểm từng bước, khi triển khai rộng phải đảm bảo an toàn cộng đồng.

Trước yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về việc các địa phương dừng sử dụng trường học làm khu cách ly do xảy ra lây nhiễm chéo, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, TP quyết định không sử dụng trường học làm khu cách ly tập trung do mức độ lây nhiễm quá nhanh khi dùng chung nhà vệ sinh. Việc không có nhà vệ sinh riêng trong từng phòng gây khó khăn trong ngăn chặn lây nhiễm chéo. Việc dừng các khu cách ly trong trường học không thể thực hiện được ngay mà sẽ có lộ trình chuyển từ từ, thu hẹp dần, chuyển dần các đối tượng cách ly đến những nơi đạt chuẩn, đủ điều kiện.

TP.HCM sẽ áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà? - Ảnh 3.

Việc thực hiện cách ly F1 tại nhà sẽ không đơn giản. Ảnh: Bạch Dương

Nói về năng lực lấy mẫu, xét nghiệm của thành phố, BS Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, TP.HCM là một trong những địa phương có số lượng đơn vị được công nhận xét nghiệm lớn nhất, năng lực khoảng 20.000 mẫu/ngày. Để chuẩn bị cho mở rộng xét nghiệm, thành phố đã đặt thêm cơ sở tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, có thể đạt được 50.000 mẫu/ngày.

Với tình trạng tỷ lệ ca dương tính tương đối cao như hiện nay, theo BS Tâm, test nhanh rất khả thi, nhất là trong khu vực có nhiều ca dương tính. Hiện các đối tượng được tập trung test nhanh là người trong khu phong tỏa, người trong khu cách ly để chủ động ngăn chặn sớm lây lan nếu có, người làm trong khu vực thiết yếu (công nhân, bến tàu xe, sân bay…). BS Tâm cũng cho biết, chưa giao cho các doanh nghiệp tự thực hiện test nhanh vì lo ngại doanh nghiệp chưa đối phó được các tình huống phát sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem