Trách nhiệm hình sự vụ mang quan tài đến UBND xã ở Lai Châu để gây áp lực

Quang Trung Thứ bảy, ngày 13/05/2023 14:49 PM (GMT+7)
Công an xác định, hành vi mang quan tài đến UBND xã Sơn Bình của Hàng A Tính, nhằm gây áp lực với cơ quan chức năng là gây rối trật tự công cộng. Luật sư đã bình luận về vụ việc này.
Bình luận 0

Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt bị can để tạm giam đối với Hàng A Tính (SN 1985, ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 17h50 ngày 23/4, tại Km 64+690 QL4D thuộc địa phận bản Tân Hợp xã Sơn Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người bị thương nặng, sau đó đã tử vong.

Trách nhiệm hình sự vụ mang quan tài đến UBND xã ở Lai Châu để gây áp lực - Ảnh 1.

Hàng A Tính chở quan tài đến UBND xã Sơn Bình. Ảnh CACC.

Do không thống nhất được thỏa thuận dân sự nên, vào khoảng 15h ngày 25/4, Hàng A Tính đã điều khiển xe ô tô tải chở quan tài có tử thi nạn nhân, vòng hoa cùng nhiều người khác kéo đến sân trụ sở UBND xã Sơn Bình, nhằm gây áp lực đòi chính quyền và cơ quan pháp luật phải gọi lái xe liên quan tới vụ tai nạn đến để giải quyết.

Mặc dù được các cơ quan chức năng giải thích vận động nhưng nhóm người này không đồng ý, một số người còn la hét, dùng điện thoại livestream đồng thời phát ngôn kích động xúc phạm chính quyền, xúc phạm cơ quan công an gây dư luận xấu trong xã hội.

Không dừng lại ở đó, lúc 17h25 cùng ngày, Hàng A Tính tiếp tục điều khiển xe ô tô lùi đến khoảng sân trước dãy nhà làm việc "nơi giải quyết thủ tục hành chính một cửa" của UBND xã, để một số người tập trung khênh quan tài, vòng hoa trên thùng xe đặt xuống sân. Sau đó, Hàng A Tính lái xe trở về nhà.

Sau nhiều giờ giải thích về quy trình điều tra vụ tai nạn tai nạn giao thông cũng như các chính sách pháp luật khác, khoảng 22h15 cùng ngày, gia đình người bị nạn đã nhất trí mang quan tài đã đặt ở UBND xã Sơn Bình về mai táng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc bị can và nhiều người khác có hành động mang quan tài chứa thi thể, mang vòng hoa đến trụ sở UBND là đã có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mặc dù chính quyền đã giải thích thuyết phục nhưng các đối tượng không chấp hành, nên việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người vi phạm là có có căn cứ pháp luật.

Vị luật sư cho biết, theo quy định pháp luật nếu hành vi gây tai nạn giao thông và hậu quả chết người xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để điều tra nguyên nhân, xác định yếu tố lỗi của hai bên và cũng sẽ phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Vì thế, trong vụ việc này, thay vì phản ứng tiêu cực ở cơ quan không có thẩm quyền giải quyết là UBND cấp xã, phía gia đình có người tử vong nên trình báo sự việc đến cơ quan điều tra công an cấp huyện để giải quyết và yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật.

UBND xã chỉ là nơi tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ tai nạn, không có thẩm quyền giải quyết, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã sẽ báo lên cơ quan điều tra cấp huyện xử lý theo quy định.

Luật sư Khuyên cho rằng, việc người nhà nạn nhân lại trở thành người phạm tội mới khi không kìm chế được sự bực tức, nóng giận là rất đáng tiếc. Tuy nhiên, người đã có hành vi vi phạm pháp luật vẫn sẽ bị xử lý.

"Tội gây rối trật tự công cộng mà tính bị khởi tố có mức phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm và cao nhất là bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Vì thế, nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà người vi phạm có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên" – vị luật sư thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem