Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tây Tạng nằm ở khu vực biên giới phía tây nam của Trung Quốc, trên cao nguyên Thanh Hải. Vì nằm ở độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển nên Tây Tạng được ví như "nóc nhà thế giới". Tây Tạng cũng là nơi nguồn nước của nhiều dòng sông lớn châu Á, bởi thế nó còn được mệnh danh là "cực thứ ba của Trái Đất" vì chứa trữ lượng nước ngọt lớn nhất bên ngoài Bắc Cực và Nam Cực.
Đóng vai trò quan trọng về nguồn nước ngọt này là Qinghai Hoh Xil (Hy Nhĩ hay còn gọi là Khả Khả Tây Lý). Hy Nhĩ là khu vực có dân số ít nhất Trung Quốc và ít thứ ba trên thế giới. Hy Nhĩ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2017.
Hy Nhĩ nằm khá biệt lập ở cực đông bắc của cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng (cao nguyên cao nhất và lớn nhất thế giới). Nước tan chảy từ các sông băng tại Hy Nhĩ tạo thành một hệ thống đất ngập nước khổng lồ với nhiều sông, hồ.
Các thế hệ những người chăn nuôi gia súc ở Tây Tạng nói chung, Hy Nhĩ nói riêng đã tồn tại từ hàng ngàn năm qua tại nơi khí hậu vô cùng khắc nghiệt này, mà theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, là nhờ đã biết cách sử dụng khéo léo cảnh quan khô cằn để chung sống hòa bình với động vật hoang dã và bảo vệ đất đai.
Bởi thế từ lâu Hy Nhĩ còn được mệnh danh là "kinh đô của động vật hoang dã" của Tây Tạng. Đặc biệt đây là địa điểm lý tưởng để quan sát vòng đời hoàn chỉnh của loài linh dương Tây Tạng, vì các con linh dương cái thường tập trung tại đây sau cuộc di cư dài và sinh ra khoảng 30 ngàn linh dương con.
Hy Nhĩ còn là môi trường sống quan trọng cho loài bò Yak Tây Tạng hoang dã, với khoảng 50% bò Yak hoang dã của thế giới sống tại khu vực này.
Người du mục chăn gia súc ở Hy Nhĩ theo cách truyền thống di chuyển theo mùa từ vùng đồng cỏ này tới vùng đồng cỏ khác để tìm những khu vực chăn thả tốt hơn. Nhờ vậy đàn gia súc mới khỏe mạnh và cung cấp sữa, bơ, thịt nhiều hơn, ngon hơn, đem lại nguồn thu nhập cao hơn cho các chủ nhân.
Vì thế hoạt động chăn thả chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của các gia đình du mục. Gia súc quan trọng nhất là bò Yak vì là nguồn sữa - bơ - thịt. Thứ nhì là đàn cừu vì chúng cung cấp lông làm len, thịt và cả da. Tiếp đó là ngựa là phương tiện vận chuyển, hỗ trợ người chăn nuôi thả bò, tham gia vào nhiều lễ hội tôn giáo và văn hóa, nhất là trong các cuộc đua và thi kỹ năng cưỡi ngựa…
Ngày nay cuộc sống của nhiều người chăn nuôi gia súc đã thay đổi theo kiểu du mục thời đại mới, ổn định hơn cả về nơi ở và đồng cỏ chăn thả gia súc.
Dưới đây là chùm ảnh đăng trên csmonitor.com của tác giả Ann Hermes, về cuộc sống của một gia đình du mục chăn nuôi gia súc Hy Nhĩ trên đỉnh cao của "cực thứ ba Trái Đất":