Trận chiến Donbass: Kiev hé lộ lý do Nga không thể chọc thủng hàng phòng ngự Ukraine, 99% sẽ thất bại ở Donbass

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ tư, ngày 20/04/2022 06:53 AM (GMT+7)
Chiến sự miền đông Ukraine đang diễn ra "rất thận trọng". Nga sẽ thất bại vì lực lượng của họ thiếu sức mạnh để xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine, một phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết
Bình luận 0
Kiev hé lộ lý do Nga không thể chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine, 99% sẽ thất bại ở Donbass - Ảnh 1.

Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych tuyên bố Nga sẽ thất bại ở Donbass vì lực lượng của Moscow thiếu sức mạnh để xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Ảnh IT

Theo Reuters, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych ngày 19/4 cho biết lực lượng Nga đang cố gắng tìm ra "điểm nhạy cảm" trong hệ thống phòng thủ của Ukraine để chọc thủng nó.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Cuộc tấn công của họ sẽ thất bại - tôi đảm bảo với bạn 99% - đơn giản là họ không có đủ sức mạnh".

"Trận chiến giành Donbass, đã được thông báo và bắt đầu hôm qua, đang được tiến hành và diễn ra rất thận trọng. Trận chiến sẽ không có lợi cho Nga", ông Arestovych nói trên kênh truyền hình quốc gia.

Các quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng đè bẹp và tràn qua hàng phòng thủ của Ukraine dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến ở miền đông Ukraine.

Sau khi bị các lực lượng Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của người Nga vào Kiev, Nga đã tập hợp lại lực lượng để tập trung vào một cuộc tấn công mới ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nhận định, Nga đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề hậu cần họ gặp phải ngay trong giai đoạn mở màn chiến dịch quân sự ở Ukraine, khiến họ khó tăng tốc triển khai lực lượng tới miền đông Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hồi tháng 3 nhận định Nga đã đưa ra tính toán sai lầm và đối mặt với nhiều vấn đề về hậu cần trong chiến dịch ở Ukraine. Hàng loạt bức ảnh chụp xe tải Nga hư hỏng bị lực lượng Nga bỏ lại gần Kiev được cho là đã cho thấy các thách thức hậu cần mà Moscow đối mặt trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo đó, khi tiến quân vào Ukraine, quân đội Nga đã giảm bớt áp suất lốp xe để đối phó với địa hình bùn lầy. Nhưng trong điều kiện này, những chiếc lốp giảm chất lượng sẽ rất dễ bị nổ.

Một trong những rắc rối hậu cần lớn nhất mà lực lượng Nga phải đối mặt trong giai đoạn mở màn chiến dịch quân sự ở Ukraine là đoàn xe dài 64 km, với nhiều xe tăng, thiết giáp và pháo kéo hồi tháng 2 ùn lại cách thủ đô Kiev khoảng 30km. Bộ Quốc phòng Anh nhận định một trong những lý do khiến đoàn xe này chôn chân tại chỗ suốt nhiều tuần là do các sự cố kỹ thuật.

Phillips O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược ở Đại học St. Andrews tại Scotland cho rằng quân đội Nga nhiều năm qua không quan tâm đến lực lượng xe tải quân sự, do quá chú trọng đầu tư cho các dự án hiện đại, đắt tiền như tiêm kích tàng hình Su-57 hay các loại tên lửa siêu vượt âm.

Trong khi đó, việc bảo trì các phương tiện quân sự lại thường bị xem nhẹ và do lính nghĩa vụ Nga , thường chỉ phục vụ trong khoảng một năm đảm nhiệm.

"Bạn khó có thể học được nhiều về duy trì, bảo dưỡng các hệ thống quân sự trong một năm. Những người lính này có rất ít động lực học hỏi, vì họ biết thời gian trong quân ngũ của mình rất hạn chế", Trent Telenko - cựu kiểm toán viên Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng Mỹ bình luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem