Trận chiến Donbass: Ukraine tuyên bố Nga hứng chịu 'thương vong rất lớn' ở Severodonetsk

Phương Đăng (theo DW) Chủ nhật, ngày 05/06/2022 10:01 AM (GMT+7)
Thống đốc tỉnh Lugansk, vùng Donbass, ông Serhiy Haidai cho biết, Nga đã phải rút lui tại thành phố công nghiệp Severodonetsk sau khi hứng chịu "thương vong rất lớn", theo báo Đức DW.
Bình luận 0
Trận chiến Donbass: Ukraine tuyên bố Nga hứng chịu 'thương vong rất lớn' ở Sievierodonetsk - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ thành phố công nghiệp Severodonetsk ở Luhansk ngày 2/6. Ảnh Reuters.

Theo DW, Severodonetsk hiện là một trong hai khu định cư duy nhất của tỉnh Lugansk không thuộc quyền kiểm soát của Nga.

Ông Serhiy Haidai tuyên bố trong một chương trình truyền hình trực tiếp hôm thứ Bảy 4/6 rằng: “Hiện tại, binh lính của chúng tôi đã đẩy lùi họ, người Nga đang phải gánh chịu thương vong rất lớn”.

"Người Nga đang cho nổ tung các cây cầu, vì vậy chúng tôi không thể đưa quân tiếp viện cho các binh sĩ của chúng tôi ở Severodonetsk", ông Haidai nói thêm.

Trang tin Ukraina Dialog.ua cũng đưa tin rằng, Igor Girkin, một cựu binh thân Nga đã hoạt động trong cuộc chiến ở Donbass từ năm 2014 đã xác nhận thông tin chi tiết về cuộc rút của phía Nga trên kênh Telegram của mình.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn lời ông này nói rằng, lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 20% lãnh thổ Severodonetsk từ tay Nga, nhưng trước đó Nga kiểm soát tới 70% tỉnh này. 

Ông còn cho biết, những ngày qua đã có nhiều chiến binh Chechnya thân Nga tới Ukraine chiến đấu đã thiệt mạng. 

Trong một diễn biến liên quan, một cố vấn Ukraine cho biết, xung đột Nga-Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới - có thể kéo dài 6 tháng.

Theo Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak, chiến thuật của Nga đã thay đổi trên chiến trường, đồng thời cho biết thêm rằng, tổn thất của Nga hiện đã giảm xuống chỉ còn khoảng 100 đến 200 thương vong mỗi ngày - một con số mà ông nói là "gần tương đương" với tổn thất của Ukraine.

Ông cảnh báo rất khó để đánh giá khi nào cuộc chiến với Nga sẽ kết thúc. Nhưng ông dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài thêm nửa năm nữa.

“Nếu bạn đánh giá dựa theo số vũ khí dự trữ, cuộc chiến có thể kéo dài trong khoảng thời gian từ hai đến sáu tháng. Nhưng chiến tranh là một quá trình phi tuyến tính, chịu ảnh hưởng của hàng chục, thậm chí hàng trăm yếu tố. Tôi sẽ không nêu ra một thời hạn cụ thể nào", ông Podoliak khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem