Trận chiến Soledar: Ukraine làm thế nào để ngăn bước tiến của quân Nga?

Phương Đăng (theo Hurriyetdailynews/Euromaidanpress) Thứ sáu, ngày 13/01/2023 18:09 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang bảo vệ Bakhmut và Soledar ở phía đông nước này sẽ được trang bị mọi thứ họ cần để ngăn chặn quân đội Nga trong trận chiến đẫm máu nhất cuộc xung đột.
Bình luận 0

Tổng thống Zelensky hứa dùng "mọi thứ cần thiết" để bảo vệ Soledar

Trận chiến Soledar: Ukraine làm thế nào để ngăn bước tiến của quân Nga? - Ảnh 1.

Những người lính Ukraine nhìn về phía Soledar từ ngoại ô thành phố. Ảnh của Kostyantyn và Vlada Liberov/Instagram

Kiev tuyên bố, quân đội của họ đang chiến đấu để giữ quyền kiểm soát các thành phố công nghiệp quan trọng ở phía đông đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề khi Điện Kremlin hiện coi việc chiếm Bakhmut và Soledar là mục tiêu chính sau gần một năm giao tranh.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, những đơn vị bảo vệ các thành phố này sẽ được cung cấp đạn dược và mọi thứ cần thiết, kịp thời và không bị gián đoạn", Tổng thống Zelensky cho biết sau cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao hôm 12/1.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar trước đó mô tả cuộc chiến giành Soledar là "khốc liệt và nặng nề nhất" trong cuộc xung đột.

"Bất chấp tình hình khó khăn, các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ngoan cường", bà Malyar nhấn mạnh thêm.

Ông Andrey Baevsky, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Donetsk cũng thừa nhận rằng, vẫn còn "các nhóm kháng cự nhỏ" của Ukraine bên trong Soledar, nhưng khẳng định quân đội do Nga hậu thuẫn gần như sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Ukraine cần gì để ngăn quân Nga chiếm Soledar?

Soledar, một thành phố nhỏ ở Donetsk đã trở thành điểm nóng nhất trên bản đồ chiến tranh trong hai tuần qua. Các cuộc pháo kích đã san bằng hầu hết thành phố, biến nó thành một thành phố ma với phong cảnh như ngày tận thế và những khu dân cư bị xóa sổ.

Nga bắt đầu phát động cuộc tấn công vào Soledar vào ngày 3/8/2022, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trọng tâm chính của các lực lượng Nga chuyển từ Bakhmut sang Soledar vào cuối tháng 12/2022 sau khi tất cả các cuộc tấn công trực diện vào Bakhmut đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine.

Hiện người Ukraine vẫn đang cố giữ vị trí của họ ở phần phía tây của Soledar. Giao tranh chủ yếu tập trung tại lối vào các đường hầm khai thác muối bị bỏ hoang dài 200km chạy bên dưới thành phố, theo Tình báo Anh. Những đường hầm này có thể được sử dụng để thâm nhập vào phía sau phòng tuyến của đối phương. Do đó, gần như không thể giành quyền kiểm soát chắc chắn thành phố nếu không chiếm được các đường hầm khai thác muối bên dưới lòng đất.

Cuộc tấn công của Nga vào phần phía tây của Soledar hiện đang tiếp tục. Theo Deep State, các lực lượng Nga đã tiến đến khu vực này và đang cố gắng tiến công bất chấp tổn thất nặng nề.

Các lực lượng Ukraine ở Soledar được cho là đã có phản ứng hiệu quả để chống lại các chiến thuật tấn công của Nga. Tuy nhiên, để đẩy lùi các lực lượng Nga đòi hỏi các nguồn lực mà quân đội Ukraine đang thiếu.

Phóng viên chiến trường Ukraine Andriy Tsaplienko dẫn lời một sĩ quan Ukraine giấu tên khẳng định rằng, để ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục của bộ binh Nga, Kiev cần điều xe chiến đấu bọc thép đến gần các vị trí của quân đội Ukraine và tạo ra một khoảng cách đột kích nhanh chóng.

Ngay khi những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine phát hiện thấy bộ binh Nga tiến công, họ sẽ thông báo cho lực lượng thiết giáp. Lực lượng này sẽ nhanh chóng ngăn chặn cuộc tấn công bằng súng máy. Nếu không có thiết giáp, quân phòng thủ Ukraine sẽ khó đối phó với vô số đợt tấn công của Nga.

Một lý do khác cho phép người Nga thành công trong các cuộc tấn công không ngừng của họ vào Soledar là sự thiếu hụt các radar phản pháo của Ukraine, theo sĩ quan giấu tên mà phóng viên Tsaplienko đề cập. Radar phản pháo là một hệ thống phát hiện đạn pháo và từ quỹ đạo của chúng, sẽ xác định được vị trí Nga đặt pháo.

Ukraine không có đủ radar như vậy. Đó là lý do tại sao pháo binh Ukraine thường bắn phá các nhóm tấn công của Nga thay vì áp chế pháo binh của đối phương. Nếu không có sự hỗ trợ của pháo binh, các cuộc tấn công của quân Nga thường bế tắc.

Hơn nữa, người Ukraine cũng cần nhiều máy bay không người lái trinh sát và người điều khiển máy bay không người lái hơn nữa để tác chiến phản công hiệu quả, theo phóng viên Tsaplienko.

Cuối cùng, theo các chuyên gia quân sự, còn một yếu tố khác có thể giúp Ukraine ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công ồ ạt nào và đẩy lùi lực lượng Nga đó là xe tăng chiến đấu hiện đại và nhiều vũ khí có độ chính xác cao hơn, bao gồm cả tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ (tầm bắn 300 km). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Mỹ cung cấp cho Ukraine những vũ khí trên trong chuyến công du Mỹ cuối năm ngoái nhưng không được chấp nhận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem