Tranh cãi về sao kê từ thiện của người nổi tiếng: Cần chấm dứt đôi co, ủng hộ cơ quan Công an vào cuộc

Đ.Việt Thứ ba, ngày 07/09/2021 15:18 PM (GMT+7)
Nhiều bạn đọc lên tiếng ủng hộ việc Bộ Công an nên sớm vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh vấn đề từ thiện của các nghệ sĩ. Những ai có bằng chứng về gian lận từ thiện cũng cần tố cáo tới công an thay vì lên mạng cãi nhau.
Bình luận 0

Vấn đề lùm xùm chuyện nghệ sĩ làm từ thiện đã được Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời báo chí bên lề buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều tối 6/9, nhất là sau những ồn ào về tiếp nhận, minh bạch tiền quyên góp của vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh.

Tranh cãi về sao kê từ thiện: Ủng hộ Bộ Công an sớm vào cuộc - Ảnh 1.

Ông Tô Ân Xô trả lời báo chí bên lề cuộc họp báo về vấn đề minh bạch tiền từ thiện - Ảnh: VGP

Theo ông Xô, hiện nay các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chưa nhận được tố cáo nào về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ từ thiện. Trong khi đó, công an của các địa phương cũng chưa có báo cáo tập hợp.

"Trong bối cảnh hiện nay, dư luận quan tâm chú ý vấn đề này, nếu ai có chứng cứ, tài liệu về việc lừa đảo trong quyên góp từ thiện thì hãy tố giác, gửi cho cơ quan điều tra. Các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ vào cuộc, đảm bảo đúng quy định", ông Xô trả lời.

Ông Tô Ân Xô cũng nhấn mạnh khi chưa có thông tin tố giác, Bộ Công an vẫn sẽ chủ động nắm bắt thông tin. Nếu có dấu hiệu gây bất ổn xã hội, Bộ Công an sẽ chủ động vào cuộc điều tra làm rõ.

Nhiều bạn đọc ủng hộ phát biểu của Chánh Văn phòng Bộ Công an và hy vọng cơ quan này sớm vào cuộc điều tra, làm rõ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong những ai có bằng chứng hãy nhanh chóng gửi đến cơ quan công an để vấn đề tranh cãi được sớm sáng tỏ.

Bạn đọc Loan Võ cho biết, dù chưa nhận đơn tố cáo nhưng mong công an sớm điều tra, xử lý những ồn ào xung quanh vấn đề tiền từ thiện và có kết luận rõ ràng. 

Suốt mấy tháng qua sự ồn ào này xảy ra là không hay chút nào. Thông tin mập mờ làm kẻ xấu giả vờ đồng tình nhưng thực chất là xuyên tạc chính sách đúng đắn của Nhà nước và lôi kéo một số bộ phận người dân phát ngôn, tấn công người khác bằng những lời lẽ quá khích.

Tranh cãi về sao kê từ thiện: Ủng hộ Bộ Công an sớm vào cuộc - Ảnh 3.

Ca sĩ Thủy Tiên trong chuyến từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020. Sau chuyến đi này cô bị nhiều người “tố” không minh bạch trong hoạt động từ thiện. Ảnh: FBNN

Bạn đọc Mai Hoàng bình luận: "Hoan hô Bộ Công an đã quan tâm sự việc. Đây là vấn đề lớn gây bất ổn cho xã hội, cần phải có sự vào cuộc của công an và các ngành chức năng. 

Không để trục lợi tiền từ thiện bất kể là ai, tổ chức hay cá nhân. Sự vào cuộc của Bộ Công an và kết luận của Bộ này cũng minh bạch cho các tổ chức, cá nhân đã hết lòng vì người nghèo trong công việc từ thiện trong thời gian qua".

"Tôi cho rằng việc các nghệ sĩ đứng ra làm từ thiện hiện không có quy định rõ ràng như đối với tổ chức nhưng khi anh đã kêu gọi, nhận tiền thì phải chịu trách nhiệm với người gửi và mặc nhiên phải công khai việc làm của mình cho mọi người biết được. 

Bây giờ trên mạng tranh cãi nhau, các nghệ sĩ đôi co với cộng đồng mạng làm gì, hãy nhanh chóng sao kê toàn bộ và công khai để những cuộc tranh cãi sớm kết thúc" – một bạn đọc nêu quan điểm.

Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Đình Luân nêu quan điểm, pháp luật có quy định rõ ràng về tố cáo, khi có bằng chứng về một việc làm không minh bạch nào đó hãy gửi đơn kèm bằng chứng đến cơ quan công an để giải quyết, như vậy mới là văn minh. Còn lên mạng tranh cãi, công kích chỉ làm tổn thương nhau mà vấn đề sẽ không được giải quyết dứt điểm.

Ai có bằng chứng các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện hãy nhanh chóng tố cáo thay vì lên mạng cãi nhau. 

Về phía các nghệ sĩ nếu cũng vậy, nếu cảm thấy bị xúc phạm, hãy khởi kiện tới cơ quan chức năng để lấy lại công bằng, đồng thời công khai sao kê rõ ràng để chứng minh mình không có khuất tất.

"Các nghệ sĩ đang vướng lùm xùm từ thiện càng chậm công khai thông tin sao kê, chậm giải thích về các nghi ngờ của dư luận và không đưa sự việc ra pháp luật sẽ càng mất uy tín và khiến cho nhiều người càng tin vào những thông tin mà trên mạng đã đưa ra. 

Bên cạnh đó, những người đã ủng hộ cho các nghê sĩ để làm từ thiện nếu có nghi ngờ hãy tố cáo, khi công an vào cuộc mọi chuyện sẽ rõ ràng" – bạn đọc Long Trần chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt xung quanh việc ca sĩ Thủy Tiên bị một nữ doanh nhân tố không minh bạch trong hoạt động từ thiện, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho biết, không bình luận về bất cứ thông tin nào liên quan đến việc có ăn chặn tiền từ thiện hay không.

Vì ngay kể cả Thủy Tiên có thực hiện sao kê, rồi soi từng khoản sao kê đấy không khớp với số tiền đã công bố cũng chưa thể kết luận là "ăn chặn". Vì có thể nhầm lẫn trong ghi chép lúc đi mua đồ, sai sót trong khâu nọ khâu kia…

"Nếu tôi là Thủy Tiên tôi sẽ chưa quan tâm tới những phát ngôn của nữ doanh nhân kia. Tôi quan tâm trước nhất tới những người đã ủng hộ tiền. Họ có thể lên tiếng hoặc không, nhưng trách nhiệm giải trình và minh bạch nằm ở chỗ tôi, thể hiện sự tôn trọng của tôi "trả lễ" cho sự tin tưởng từ phía họ.

Tiếp nữa là tới đối tượng thụ hưởng, là bà con miền Trung, để họ thấy tôi không gian dối gì và không lợi dụng họ để trục lợi cá nhân.

Thứ ba, là những người hâm mộ, dù có ủng hộ tiền hay không. Họ hâm mộ con người và nhân cách của tôi, họ bảo vệ tôi thì tôi có nghĩa vụ chứng minh tôi trong sạch để họ thấy việc họ làm là đúng và đáng.

Tôi sẽ không quan tâm tới dư luận, tới nữ doanh nhân kia khi chưa thể hiện trách nhiệm với 3 nhóm đã đề cập ở trên" – chuyên gia Nguyễn Ngọc Long chia sẻ.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, sau những ồn ào liên quan đến việc từ thiện của các nghệ sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng…đã đến lúc cần phải ban hành Bộ quy tắc ứng xử của các nghệ sĩ nói chung (chứ không chỉ có Bộ quy tắc ứng xử của các nghệ sĩ trên không gian mạng) để quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động phát ngôn, hoạt động từ thiện, hoạt động quảng cáo của các nghệ sĩ.

Đồng thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đưa ra các quy định và chế tài đối với các nghệ sĩ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật và cần sửa đổi bổ sung kịp thời Nghị định 64/2008/NĐ-CP về kêu gọi, vận động, tiếp nhận từ thiện để mở rộng các đối tượng được phép thực hiện hoạt động kêu gọi từ thiện, tăng cường cơ chế kiểm tra giám sát hoạt động ngay để tránh những tiêu cực có thể phát sinh.

Khi sửa đổi bổ sung Nghị định 64 cần quy định rõ những trường hợp nào thì tổ chức, cá nhân khác được phép kêu gọi, tiếp nhận, phân phát hàng, tiền cứu trợ; nội dung kêu gọi phải quy định thời hạn kêu gọi, mục đích từ thiện, thời gian tổ chức thực hiện hoạt động từ thiện, kinh phí cho việc tổ chức thực hiện, minh bạch số tiền tiếp nhận, số tiền phân phát bằng các sổ sách, chứng từ, có thể là cần phải có sự xác nhận của cơ quan chức năng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem