Triều Tiên có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, tình hình hiện ra sao?

Tuấn Anh (Theo NKnews) Thứ năm, ngày 12/05/2022 16:29 PM (GMT+7)
Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố các quy trình kiểm dịch tối đa để chống lại làn sóng lây nhiễm biến chủng Omicron trong nước.
Bình luận 0
Triều Tiên có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, tình hình hiện ra sao? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đeo khẩu trang chủ trì cuộc họp ngày 12/5 thảo luận về sự bùng phát COVID-19 lần đầu tiên ở Bình Nhưỡng. Ảnh KCTV

Phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Năm 12/5 cho biết, Triều Tiên đang chiến đấu với đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên, gần hai năm rưỡi sau khi đại dịch bùng phát trên toàn thế giới.

Ngay trong ngày 12/5, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập họp bộ chính trị để thảo luận về các biện pháp phản ứng tối đa chống dịch Covid-19 sau khi biến thể Omicron được phát hiện vào ngày 8/5 tại Bình Nhưỡng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây cho biết CHDCND Triều Tiên là một trong hai quốc gia duy nhất chưa tiêm vaccine cho người dân và không có vaccine nào được cho là đã được gửi đến nước này.

Cơ quan y tế nước này cho biết mẫu xét nghiệm Covid-19 từ những cá nhân có triệu chứng sốt từ một "tổ chức" ở Bình Nhưỡng cho thấy trình tự gen giống với "virus biến thể Omicron 'BA.2'", theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ).

Tờ Rodong Sinmun cho biết đã có một "vi phạm" trong các biện pháp chống dịch Covid-19 của Triều Tiên từ năm 2020. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đã thông qua một nghị quyết để chuyển sang một hệ thống chống dịch khẩn cấp "tối đa" trong cả nước.

Bộ chính trị đã chỉ trích "sự bất cẩn, lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm và kém năng lực" của cơ quan chống dịch trong nước khi "không" ứng phó kịp thời với nguy cơ gia tăng các ca bệnh và các biến thể trên khắp thế giới.

Các biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo rằng đảng, chính quyền, kinh tế, an ninh và quốc phòng của đất nước có thể điều chỉnh lại kế hoạch làm việc của họ "phù hợp với việc vận hành hệ thống chống dịch khẩn cấp tối đa", KCNA nêu rõ.

KCNA cho biết ông Kim đã kêu gọi các biện pháp kiểm soát và phong tỏa. Ông được cho là đã kêu gọi công dân "ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus độc hại bằng cách phong tỏa triệt để các khu vực của họ ở tất cả các thành phố và quận huyện trên toàn quốc".

Hãng tin Triều Tiên thông báo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được tổ chức chặt chẽ, nên từng đơn vị làm việc sẽ được "cách ly" để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nhiều nguồn tin ở Bình Nhưỡng đã báo cáo tình trạng hoảng loạn mua và thiếu hụt nguồn cung xung quanh sự không chắc chắn về thời điểm phong tỏa có thể kết thúc.

Đây là đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên được biết đến ở nước này kể từ khi Triều Tiên đóng cửa biên giới đối với tất cả các chuyến du lịch đến vào đầu năm 2020.

Ngày 12/5, WHO nói với NK News  rằng họ đã cho Triều Tiên cơ hội nhận vaccine và bằng cách giúp nước này phát triển kế hoạch triển khai vaccine Covid-19, "giúp CHDCND Triều Tiên đủ điều kiện nhận vaccine Covid-19 thông qua COVAX."

Đại diện của WHO tại Triều Tiên Edwin Salvador cho biết thêm rằng WHO chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về các trường hợp được xác nhận từ Bộ Y tế Triều Tiên kể từ ngày thứ Năm.

Hong Min, một nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc (KINU), nói với NK News rằng việc truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về đợt bùng phát Covid-19 chủ yếu nhằm cảnh báo người dân về những nỗ lực kiểm soát "tối đa" mới. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng báo cáo một phần có thể là một lời kêu gọi "hỗ trợ và hợp tác quốc tế" cần thiết để chống lại virus một cách hiệu quả.

Vào tháng 7 năm 2020, một người đào tẩu Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều để trở lại Triều Tiên đã gây ra một "cuộc phong tỏa hoàn toàn" ở thành phố Kaesong, nhưng việc phong tỏa đã được dỡ bỏ sau khi người này có kết quả xét nghiệm âm tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem