Trong đêm, chính quyền Trump bất ngờ áp thuế nhôm 10% với đồng minh thân cận này!

07/08/2020 09:55 GMT+7
Tổng thống Donald Trump hôm 6/8 tuyên bố đã ký thông qua chỉ thị áp thuế 10% với nhôm nhập khẩu từ Canada, chỉ một tháng sau khi Mỹ - Mexico và Canada ký kết Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ mới thay thế cho hiệp định cũ.
Trong đêm, ông Trump mạnh tay áp thuế nhôm 10% với đồng minh thân cận này! - Ảnh 1.

Ông Trump cáo buộc Canada vi phạm cam kết không “lấp đầy hàng xuất khẩu sang nước Mỹ” sau khi Nhà Trắng dỡ bỏ thuế quan hồi năm 2019

“Canada đã lợi dụng chúng tôi” - Tổng thống Trump nhấn mạnh trong một bài phát biểu dài tại nhà máy sản xuất thiết bị điện gia dụng của Whirlpool ở bang Ohio. “Ngành kinh doanh nhôm của nước Mỹ đã bị tiêu diệt bởi Canada. Điều đó không công bằng cho thị trường lao động của Mỹ nói chung và những người thợ đúc nhôm tuyệt vời của Mỹ nói riêng”.

Theo ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đã cho biết kim ngạch nhôm nhập khẩu từ Canada đã tăng đáng kể trong những tháng qua sau quyết định dỡ bỏ thuế quan của chính quyền Trump hồi giữa năm 2019.

“Theo thông tin từ Bộ trưởng Thương mại, tôi nhận thấy rằng các thỏa thuận với Canada không phải một phương pháp hiệu quả để giải quyết hoặc làm suy giảm mối đe dọa an ninh quốc gia từ việc nhập khẩu nhôm Canada. Vì vậy, tôi xác định rằng cần thiết phải áp đặt lại (mức thuế 10% với nhôm nhập khẩu từ Canada”.

Trong nội dung bài phát biểu, vị Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Tôi thích áp đặt thuế quan một cách hợp lý vì nó khiến các đối thủ nước ngoài đang có hành vi cạnh tranh không lành mạnh phải tuân theo bất kỳ điều gì bạn muốn”. Ông Trump cũng cáo buộc Canada vi phạm cam kết không “lấp đầy hàng xuất khẩu sang nước Mỹ” sau khi Nhà Trắng dỡ bỏ thuế quan hồi năm 2019.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng cho biết trong một tuyên bố rằng kim ngạch nhập khẩu nhôm từ Canada hiện đã tăng lên mức lịch sử và chiếm tỷ trong lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhôm của Mỹ, mặc dù nhu cầu nhôm tại thị trường Mỹ giảm đi.

Mức thuế 10% với mặt hàng Canada được Trump áp chỉ một tháng sau khi Mỹ dẫn đầu các nước Mexico và Canada cùng ký vào Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA mới thay thế cho hiệp định cũ mà Nhà Trắng cho là “đã lỗi thời”. 

Trong nhiều tháng qua, các quan chức cấp cao hai bên đã đàm phán qua lại để thảo luận về việc liệu kim ngạch xuất khẩu nhôm từ Canada sang Mỹ có đang tăng đáng kể như Mỹ quan ngại hay không, và rằng có cơ sở áp đặt mức thuế quan như vậy hay không. Các điều khoản thỏa thuận đình chỉ thuế quan mà Tổng thống Trump ký với Thủ tướng Canada Justin Trudeau hồi năm ngoái có nội dung không áp dụng thuế với nhôm và thép trừ khi “có một sự gia tăng đáng kể” trong kim ngạch xuất khẩu từ một phía và điều này đe dọa thị trường nội địa.

Hai nhà sản xuất nhôm lớn nhất nước Mỹ là Century Aluminium và Magnesium 7 Metals đầu năm nay đã tuyên bố đang “có một sự gia tăng đáng kể” như vậy trong kim ngạch nhôm nhập khẩu từ Canada. Khi vấn đề được đưa ra tranh luận trước Nhà Trắng, hai doanh nghiệp này khẳng định đây là nguyên nhân đẩy giá nhôm trong nước đã giảm xuống. Tuy nhiên, cả Century Aluminium và Magnesium 7 Metals đều phản đối thuế quan trừng phạt.

Không riêng phía doanh nghiệp, Hiệp hội Thương mại Mỹ cũng phản đối động thái áp thuế nhôm của chính quyền Trump với Canada, một đồng minh thân cận của Mỹ. “Ngày nay, các  doanh nghiệp Mỹ dù có quy mô vừa hay lớn đều phụ thuộc hơn bao giờ hết vào thị trường thương mại như động cơ quan trọng để tăng trưởng và tạo ra việc làm. Động thái tái áp đặt thuế nhôm với Canada của chính quyền Trump mới đây rõ ràng là một nước đi sai lầm” - nhận định của ông Myron Brilliant, phó chủ tịch điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

“Các mức thuế này ngược lại sẽ làm tăng chi phí sản xuất cho hầu hết các nhà sản xuất của Mỹ… Chúng tôi kêu gọi chính quyền xem xét lại động thái này”.

Hiện đại sứ quán Canada tại Washington chưa đưa ra bình luận chính thức nào.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục