Người trồng hoa cúc Tết ở Khánh Hòa "phập phồng âu lo" đối phó với "cơn bão" giá vật tư tăng cao

Công Tâm Thứ tư, ngày 27/12/2023 13:23 PM (GMT+7)
Bước vào vụ trồng hoa cúc Tết năm nay, bà con nông dân phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) lo lắng, bởi chi phí vật tư tăng cao hơn so với mọi năm.
Bình luận 0

Qua tìm hiểu của PV, những ngày này tại làng hoa cúc phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bà con đều tất bật thực hiện các công đoạn chăm sóc những chậu hoa cúc để kịp xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, giá cây giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,.. đều tăng cao khiến người dân bất an.

Người trồng hoa cúc Khánh Hòa sản xuất trong cơn bão giá - Ảnh 1.

Bà con nông dân phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) chăm sóc hoa cúc để kịp vụ tết. Ảnh: Công Tâm

Ông Trần Minh Tự - Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp sản xuất hoa cúc phường Ninh Giang chia sẻ, năm nay, tuy số lượng hoa cúc giảm so với mọi năm nhưng gặp thời tiết thuận lợi, không mưa nhiều, không ngập lụt như mọi năm nên hoa cúc phát triển tốt.

Người trồng hoa cúc Khánh Hòa sản xuất trong cơn bão giá - Ảnh 2.

Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay hoa cúc của bà con phường Ninh Giang rất đẹp. Ảnh: Công Tâm

Ông Tự cho biết thêm, chi phí hoa cúc năm nay tăng hơn so với các năm trước, giá các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ngày công lao động, cây dùng để làm bông cũng đều tăng, chi phí tăng khoảng 10% so với mọi năm. Hiện nay, một số thương lái đã đến vườn mua hoa cúc của người dân, tuy nhiên giá bán ra không tăng.

Người trồng hoa cúc Khánh Hòa sản xuất trong cơn bão giá - Ảnh 3.

Gia đình ông Tự đang chăm sóc vườn hoa. Ảnh: Công Tâm

Năm nay, người dân phường Ninh Giang vẫn trồng chủ yếu 2 loại hoa cúc là pha lê và đại đóa. Trước đây, giống hoa cúc thường được mua về từ TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhưng hiện nay, ở phường Ninh Giang đã có tổ liên kết trồng hoa đảm bảo được nguồn giống tại chỗ cung cấp cho các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận. 

Người trồng hoa cúc Khánh Hòa sản xuất trong "cơn bão" giá vật tư tăng cao - Ảnh 4.

Vườn hoa cúc chuẩn bị để phục vụ người dân chơi tết. Ảnh: Công Tâm

Theo ông Tự, vụ hoa cúc năm nay Tổ hội nghề nghiệp sản xuất hoa cúc phường Ninh Giang trồng khoảng 30.000 - 40.000 chậu, số lượng này ít hơn so với mọi năm, do thị trường tiêu thụ chậm. Riêng gia đình ông Tự, mọi năm trồng 700 chậu, năm nay chỉ trồng 400 chậu. 

Người trồng hoa cúc Khánh Hòa sản xuất trong "cơn bão" giá vật tư tăng cao - Ảnh 5.

Bà con nông dân phường Ninh Giang ở Khánh Hòa trồng hoa cúc Tết trong "cơn bão" giá vật tư. Ảnh: Công Tâm

Ông Phan Sang - Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm trước, trên địa bàn phường có 200 hộ trồng hoa cúc với 45.000 chậu. Tuy nhiên, năm nay chỉ còn khoảng 100 hộ trồng với 40.000 chậu. 

Nguyên nhân số lượng giảm do giá cả vật tư nông nghiệp và nhân công lao động đều tăng cao hơn năm trước, trong khi giá hoa cúc  bán ra vẫn giữ nguyên. Bên cạnh đó, do năm trước thị trường xuất bán gặp khó khăn, nên nhiều hộ chỉ huề vốn hoặc bị lỗ nên năm nay bà con trồng số lượng ít.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem