Ông nông dân Ninh Bình trồng thứ na nặng 1,2kg/quả, dưới tán nuôi ốc nhồi, bán cả 2, kiếm bộn tiền

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 22/07/2023 05:23 AM (GMT+7)
Ông Vũ Văn Hiển, nông dân xóm 6, xã Kim Mỹ, (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) có gần 2 mẫu đất trồng giống na Thái kết hợp nuôi ốc nhồi đem lại thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Giống na Thái mà ông Hiển đang trồng mỗi quả nặng từ 0,7kg-1,2kg, giá bán từ 40.000-70.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Trồng na Thái không lo đầu ra

Đến thăm mô hình trồng cây na Thái hộ ông Vũ Văn Hiển (xóm 6, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), phóng viên Dân Việt không khỏi trầm trồ trước những cây na Thái xanh tốt, được trồng thẳng tắp và chuẩn bị cho thu hoạch quả.

Clip: Mô hình trồng na Thái hộ ông Vũ Văn Hiển (xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Ông Vũ Văn Hiển chia sẻ: "Gia đình tôi có tổng diện tích gần 2 mẫu đất đã chuyển đổi, trước kia tôi chủ yếu trồng ổi nhưng thấy không hiệu quả. Năm 2016, tôi bắt đầu tìm hiểu và nhân giống na Thái, tôi nhận thấy cây na Thái này phù hợp với chất đất gia đình đang có".

U60 Ninh Bình trồng cây na Thái kết hợp nuôi con ốc nhồi thu nhập hơn 300 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông Vũ Văn Hiển (sinh năm 1960, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) trồng na Thái nhiều năm chưa bao giờ bị ế Ảnh: Vũ Thượng

"Trồng na Thái năng suất gấp nhiều lần so với trồng ổi, bưởi…đặc biệt không lo đầu ra. Bên cạnh đó, quả na Thái với ưu điểm có mẫu mã đẹp, to, khi chín có mùi thơm dịu nhẹ, vị ngọt đậm, ít hạt…Thời gian bảo quản quả na Thái hơn 1 tuần nên rất được thị trường ưa chuộng", ông Hiển cho biết thêm.

U60 Ninh Bình trồng cây na Thái kết hợp nuôi con ốc nhồi thu nhập hơn 300 triệu đồng - Ảnh 3.

Người dân tìm đến tham quan mô hình trồng na Thái hộ ông Hiển (xóm 6, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Theo ông Vũ Văn Hiển, trung bình mỗi năm cây na Thái cho ra quả 2 vụ (tháng 5 và tháng 10 âm lịch). Từ khi xử lý ra hoa đến thu hoạch quả là 5 tháng. Cây na Thái nếu chăm sóc tốt cho quả nặng từ 0,7kg-1,2kg, giá bán từ 40.000-70.000 đồng/kg.

U60 Ninh Bình trồng cây na Thái kết hợp nuôi con ốc nhồi thu nhập hơn 300 triệu đồng - Ảnh 4.

Ngoài trồng na Thái, ông Hiển còn nuôi ốc nhồi cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ảnh: Vũ Thượng

Hiện với diện tích gần 2 ha, ông Vũ Văn Hiển đã vực đất lên cao để trồng na Thái hơn 1 ha, diện tích mặt bằng trũng thấp còn lại ông Hiển nuôi ốc nhồi bán giống, bán ốc nhồi thương phẩm…Năm 2022, sau khi trừ mọi chi phí thu từ nguồn bán quả na Thái và ốc nhồi gia đình lãi hơn 300 triệu đồng.

Kỹ thuật trồng na Thái

U60 Ninh Bình trồng cây na Thái kết hợp nuôi con ốc nhồi thu nhập hơn 300 triệu đồng - Ảnh 5.

Trên cạn trồng na Thái, dưới nước thả ốc nhồi đem lại thu nhập ổn định cho hộ ông Vũ Văn Hiển. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Vũ Văn Hiển bật mí kỹ thuật trồng na Thái như sau: "Để cây na Thái cho quả to ngon, năng suất cao,…nên lựa chọn trồng ở loại đất tốt, giàu dinh dưỡng và thoát nước. Đồng thời, cây na Thái là cây trồng ưa ánh sáng hoàn toàn, ưa độ ẩm trung bình".

U60 Ninh Bình trồng cây na Thái kết hợp nuôi con ốc nhồi thu nhập hơn 300 triệu đồng - Ảnh 6.

Tỉa cành để cây na Thái nuôi quả, giảm sâu bệnh...Ảnh: Vũ Thượng

"Chính vì thế cách trồng cây na Thái cũng tính theo kích thước của tán cây có thể trồng mật độ 4x4m hoặc 4x5m/ 1 cây. Ngoài ra, cây na Thái còn trồng 5m ở đất tốt, 4m ở đất xấu. Cây na Thái chịu được biên độ nhiệt lớn, chịu rét khá tốt. Mùa đông cây rụng lá, nghỉ đông ngừng sinh trưởng, đến mùa xuân lại mọc lá mới", ông Hiển nói.

U60 Ninh Bình trồng cây na Thái kết hợp nuôi con ốc nhồi thu nhập hơn 300 triệu đồng - Ảnh 7.

Gốc cây na truyền thống được ghép cành (mắt) cây na Thái vào. Ảnh: Vũ Thượng

Dấu hiệu nhận biết quả na Thái chín là màu trắng xuất hiện ở các kẽ ranh giới giữa 2 mắt, và các kẽ này đầy lên, đỉnh núi thấp xuống (na mở mắt). Ở một số giống xuất hiện những kẽ nứt và ở các giống "na bở" kẽ nứt toác. 

Nên lót lá tươi, lá chuối khô để trái khỏi sát vào nhau, vỏ nát thâm lại, mã xấu đi, khó bán.

U60 Ninh Bình trồng cây na Thái kết hợp nuôi con ốc nhồi thu nhập hơn 300 triệu đồng - Ảnh 8.

Cận cảnh quả na Thái hộ ông Vũ Văn Hiển đang trồng. Ảnh: Vũ Thượng

Qua tìm hiểu, giống na Thái hộ gia đình ông Hiển đang cho thu hoạch quả là gốc cây na truyền thống được ghép cành (mắt) giống na Thái vào. 

Cây na Thái được trồng theo hướng hữu cơ dùng phân chuồng ủ hoai mục, phân lân để bón cho cây,…Qua đó, quả na Thái hộ gia đình ông Vũ Văn Hiển luôn được thương lái đặt mua tận vườn với giá cao.

U60 Ninh Bình trồng cây na Thái kết hợp nuôi con ốc nhồi thu nhập hơn 300 triệu đồng - Ảnh 9.

Hơn nửa tháng nữa là vườn na Thái hộ ông Hiển cho thu hoạch. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Phạm Văn Vĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Mỹ (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đánh giá: "Mô hình trồng na Thái kết hợp với ao nuôi ốc nhồi hộ ông Vũ Văn Hiển tôi thấy cho hiệu quả kinh tế, đang tạo công việc cho 5-6 lao động…Qua đó, mô hình đang đem lại thu nhập tốt cho gia đình ông Hiển từ 300-400 triệu đồng/năm. Đây cũng là mô hình điểm của Hội Nông dân xã Kim Mỹ và đã được các cấp Hội khen thưởng".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem